Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín, thực hiện thắng lợi khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc
"Với tinh thần “mãi mãi tuổi 20”, các đồng chí sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín để giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc".
Đây là mong muốn của Tổng Bí thư Tô Lâm trong phát biểu tại cuộc gặp mặt các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra sáng nay, 18/8.
.jpg)
Tại cuộc gặp mặt, đại diện một số nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã bồi hồi ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Các ý kiến cũng chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm gắn với những dấu mốc đặc biệt về sự phát triển của đất nước qua các thời kỳ cũng như niềm tự hào khi vị thế, vai trò, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.
Các đại biểu đặc biệt đánh giá cao, bày tỏ sự trân trọng và niềm tin đối với các chủ trương lớn, quyết sách chiến lược mang tính lịch sử của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương, lãnh đạo cấp cao qua các thời kỳ đã để lại cho thế hệ hôm nay một bài học sâu sắc: Muốn vượt qua mọi thử thách, phải giữ vững đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, lấy lợi ích của dân tộc, của nhân dân làm tối thượng.
Tổng Bí thư Tô Lâm
Nhân chứng sống của những mốc son lịch sử
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng nêu rõ: Hôm nay, trong không khí hân hoan, trang trọng, tự hào của những ngày mùa thu lịch sử - mùa thu Cách mạng tháng Tám thành công, mùa thu khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiền thân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta có mặt tại đây để cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, để bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân cả nước, trong đó có các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng qua các thời kỳ, các cán bộ cấp cao, những người đã trực tiếp gánh vác trọng trách trước Đảng, trước dân, qua nhiều giai đoạn cam go, thử thách và vinh quang của cách mạng Việt Nam.
.jpg)
Tổng Bí thư cũng bày tỏ xúc động khi gặp lại đông đảo các bậc tiền bối, đã trải qua những năm tháng khó khăn của cách mạng Việt Nam, từ thời kỳ giành chính quyền, xây dựng chính quyền non trẻ, vượt qua khói lửa chiến tranh để thống nhất non sông đất nước và xây dựng nước Việt Nam XHCN vững mạnh như ngày hôm nay. Trong số các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt có nhiều người trực tiếp cầm súng chiến đấu hoặc chỉ đạo kháng chiến; có nhiều người đã miệt mài, bền bỉ trên mặt trận kiến thiết, đổi mới, hội nhập, đưa đất nước ta tiến lên.
Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Lịch sử dân tộc ta được dệt nên từ biết bao hy sinh, gian khổ, nhưng cũng rực rỡ những chiến công và thành quả. Và trong từng trang sử đó, “có dấu ấn đậm nét của các đồng chí, những người đã ở vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng qua các thời kỳ, cùng toàn Đảng hoạch định đường lối, dẫn dắt công cuộc cách mạng. Các đồng chí là những nhân chứng sống của những mốc son lịch sử”, Tổng Bí thư khẳng định.
Đó là thời kỳ dựng nước và giữ nước sau Cách mạng tháng Tám 1945, khi chính quyền cách mạng còn non trẻ, bộn bề khó khăn, “thù trong giặc ngoài” bủa vây.

Đó là những năm tháng kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mà thắng lợi cuối cùng là Đại thắng Mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.
Đó là thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa bảo vệ biên giới, vừa khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.
Đó là bước ngoặt lịch sử của công cuộc Đổi mới từ năm 1986, mở ra một giai đoạn phát triển mới, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, từng bước hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới.
“Mỗi đồng chí là một câu chuyện, một hành trình cống hiến riêng, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là sự kiên định với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sự tận tụy với Nhân dân, sự sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của Đảng, của dân tộc”, Tổng Bí thư trân trọng.

Tổng Bí thư cũng cho biết, những gì chúng ta đạt được hôm nay, từ một đất nước nông nghiệp lạc hậu, chiến tranh tàn phá, trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế đều có phần đóng góp công sức của các bậc lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng qua các thời kỳ, các cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước...
“Di sản quý báu mà các đồng chí để lại không chỉ là những văn kiện, nghị quyết, chiến lược phát triển, những công trình, những nhà máy, xí nghiệp, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân... mà còn là bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược, là tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, và trên hết là niềm tin sắt son vào Đảng, Bác Hồ, vào Nhân dân, vào sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam” - Tổng Bí thư khẳng định.

Giữ vững bản lĩnh, đổi mới tư duy trong lãnh đạo, điều hành và kiến tạo đất nước
Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng phát triển nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI. Bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược gay gắt, xu thế toàn cầu hóa đan xen với bảo hộ, xung đột cục bộ và thách thức an ninh phi truyền thống, thế giới phân cực, chia tách… đòi hỏi Đảng ta phải giữ vững bản lĩnh, kiên định nhưng điều quan trọng là phải đổi mới tư duy trong lãnh đạo, điều hành, trong kiến tạo đất nước.
Nêu bật bối cảnh trên và để công cuộc đổi mới tiếp tục được thực hiện với quyết tâm mới, thế và lực mới, tầm vóc mới, ngoài nỗ lực của Ban Chấp hành Trung ương, cả hệ thống chính trị và Nhân dân, thì Đảng và Nhà nước cũng cần sự đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của các nguyên Ủy viên Trung ương, các cán bộ cấp cao, những người hiểu sâu về quy luật phát triển, từng trải qua những tình huống khó khăn, luôn kiên định mục tiêu vì nước vì dân và điều đặc biệt quý là các đồng chí vẫn là những trái tim hồng” - Tổng Bí thư nói.
.jpg)
Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư cũng đã thông tin về những thành tựu nổi bật và định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bảo đảm thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, ổn định, trật tự xã hội; phát triển đất nước nhanh, bền vững và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
“Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ cấp cao dù đã nghỉ công tác lãnh đạo trực tiếp, nhưng tôi tin rằng trong trái tim mỗi đồng chí, ngọn lửa cách mạng vẫn cháy bền bỉ”. Khẳng định điều này, Tổng Bí thư nêu rõ, các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ cấp cao “vẫn có thể tiếp tục đóng góp trên nhiều phương diện: Đóng góp ý kiến cho Đảng về những vấn đề chiến lược, tầm nhìn dài hạn, trên cơ sở kinh nghiệm và sự từng trải của mình.
.jpg)
Đồng thời, truyền lửa cho thế hệ trẻ, đặc biệt là cán bộ trẻ, để họ thấm nhuần giá trị trung thành, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tham gia giám sát, đóng góp ý kiến, góp phần giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị tại cơ sở và nơi sinh sống; làm cầu nối đối ngoại nhân dân, phát huy uy tín và mối quan hệ quốc tế đã tích lũy để quảng bá hình ảnh Việt Nam.
Với trí tuệ và tấm lòng, Tổng Bí thư tin tưởng, các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu... sẽ tiếp tục là “người chiến sĩ trên mặt trận mới” - mặt trận của niềm tin, trí tuệ và kinh nghiệm, để cùng thế hệ đương nhiệm chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua khó khăn, đi đến thắng lợi.
.jpg)
"Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương, lãnh đạo cấp cao qua các thời kỳ đã để lại cho thế hệ hôm nay một bài học sâu sắc: Muốn vượt qua mọi thử thách, phải giữ vững đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, lấy lợi ích của dân tộc, của Nhân dân làm tối thượng", Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tổng Bí thư cũng nêu rõ: Những người đang đảm nhiệm trọng trách hiện nay luôn ý thức rằng, được kế thừa thành quả của các đồng chí vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao; nguyện sẽ giữ gìn, phát huy và phát triển những giá trị mà các đồng chí đã dày công vun đắp, đồng thời tiếp tục đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, với tinh thần “mãi mãi tuổi 20”, Tổng Bí thư mong muốn, các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương các khóa, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín để giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Tổng Bí thư chúc các bậc lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội Trung ương luôn mạnh khỏe, trường thọ, sống vui, sống khỏe, hạnh phúc bên gia đình, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu, các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân noi theo.

Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đối với 3 đảng viên: đảng viên Hoàng Phát Hiền - nguyên Chuyên viên Ban Tài chính quản trị Trung ương, đảng viên Đỗ Viết Thông - nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam và đảng viên Nguyễn Hanh - nguyên Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Dân tộc Trung ương; trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đối với đảng viên Nguyễn Quý Hòa - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đối với đảng viên Nguyễn Đức Triều - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng đối với đảng viên Đỗ Trung Tá - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông và đảng viên Nguyễn Hoàng Việt - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đối với đảng viên K’sor Phước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, đảng viên Hà Ngọc Chiến - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và đảng viên Lê Hữu Đức - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đối với đảng viên Nguyễn Văn Hiện - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, đảng viên Nguyễn Tuấn Minh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, đảng viên Nguyễn Ngọc Thiện - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đảng viên Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu) - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân.

Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Thẻ đảng viên (mẫu mới) đối với: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, Lê Hồng Anh và Trần Quốc Vượng.
Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Thẻ đảng viên (mẫu mới) đối với: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Mạnh Cầm; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Thị Xuân Mỹ; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Phạm Thanh Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội Phạm Quang Nghị; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Thẻ đảng viên (mẫu mới) cho các đảng viên: nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan và Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Đoàn Duy Thành; các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy, Nguyễn Văn Yểu, Nguyễn Đức Kiên, Huỳnh Ngọc Sơn, Đỗ Bá Tỵ, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.