Thái Lan chuẩn bị thông qua Luật chống biến đổi khí hậu đầu tiênThiết lập hệ sinh thái tài chính khí hậu - đòn bẩy chuyển đổi xanh
Không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới buộc doanh nghiệp có nghĩa vụ với những “dấu chân carbon” của mình, Dự luật Biến đổi khí hậu cũng đề xuất các công cụ nhằm giúp Thái Lan tiếp cận nguồn tài chính khí hậu quốc tế cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh.
Thành lập Quỹ Khí hậu
Một trong những nội dung quan trọng của Dự luật Biến đổi khí hậu là việc quy định thành lập Quỹ Khí hậu. Tổng Giám đốc Cục Biến đổi khí hậu và Môi trường Thái Lan, Tiến sĩ Phirun Saiyasitpanich cho biết: "Bên cạnh tranh thủ nguồn tài trợ quốc tế, Thái Lan đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái tài chính trong nước hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự luật Biến đổi khí hậu sắp tới, khi được ban hành, sẽ thành lập một “Quỹ Khí hậu” trong nước để tài trợ cho các sáng kiến thích ứng, bảo đảm phản ứng cân bằng và hiệu quả”. Quỹ này sẽ là công cụ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ giảm phát thải, thực hiện các dự án thích ứng với khí hậu và nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nguồn vốn của Quỹ sẽ đến từ doanh thu đấu giá ETS, thuế carbon, phí CBAM, ngân sách nhà nước và đóng góp của khu vực tư nhân.
.jpeg)
Ngoài ra, dự luật cũng đưa ra các cơ chế hỗ trợ tài chính khác bao gồm cho vay ưu đãi từ ngân hàng và quỹ môi trường, giúp doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ sạch. Đây là cứu cánh cho các doanh nghiệp nhỏ có ngân sách hạn chế nhưng muốn giảm phát thải trong quy trình sản xuất.
Ông Kriengkrai Thiennukul, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan cho rằng, chính phủ nên lập quỹ 10 tỷ baht hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó chi phí tăng khi chuyển đổi sang sản xuất xanh - một mô hình mà nhiều nước đã áp dụng.
Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan Sanan Angubolkul ủng hộ việc tạo ra các "khoản vay phi carbon” từ quỹ nhà nước để giúp SME đầu tư máy móc và hạ tầng giảm phát thải.
Theo dự báo của Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn (K-Research), luật mới sẽ tác động tới 14 ngành có cường độ phát thải cao, chiếm 6,5 nghìn tỷ baht, tương đương 37% GDP của Thái Lan.
Cơ hội tiếp cận nguồn tài chính quốc tế
Tiến sĩ Phirun Saiyasitpanich xác nhận rằng dự luật này rất quan trọng đối với phản ứng của Thái Lan trước biến đổi khí hậu và sẽ cung cấp các cơ chế cần thiết để giảm phát thải và hỗ trợ các nỗ lực thích ứng với khí hậu trên khắp cả nước.
Ông cũng nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng và tần suất ngày càng tăng của các thảm họa thiên nhiên do hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu, đồng thời chỉ ra các ví dụ toàn cầu nhấn mạnh tính cấp bách của việc giải quyết vấn đề này.
Ở Thái Lan, tác động của biến đổi khí hậu đã được cảm nhận thông qua các trận lũ lụt liên tiếp ở các vùng phía Bắc, gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, với thiệt hại ước tính lên tới hơn 5 tỷ THB (160 triệu USD). Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Phirun, thiệt hại về người, bao gồm cả căng thẳng về mặt cảm xúc và tâm lý đối với cộng đồng bị ảnh hưởng, thậm chí còn khó đo lường và khắc phục hơn.
Dự luật này dự kiến sẽ giúp Thái Lan tiếp cận nguồn tài chính khí hậu quốc tế để hỗ trợ các kế hoạch thích ứng, hiện đang tập trung vào sáu lĩnh vực có nguy cơ cao: nông nghiệp, quản lý nước, du lịch, y tế công cộng, quản lý tài nguyên thiên nhiên và khu định cư. Các lĩnh vực này cần nguồn tài chính đáng kể của chính phủ để xây dựng khả năng phục hồi trước các thách thức liên quan đến khí hậu.
Tiến sĩ Phirun ước tính để đạt được các mục tiêu về khí hậu, ASEAN cần khoảng 422 triệu USD, trong đó 290 triệu USD dành cho việc giảm phát thải khí nhà kính và hơn 100 triệu USD cho các nỗ lực thích ứng.
Ông lưu ý rằng trong khi nguồn tài trợ khu vực cho giảm thiểu và thích ứng có thể không được phân bổ đồng đều, thì nguồn tài chính khí hậu toàn cầu nên ưu tiên thích ứng cùng với việc giảm phát thải.
"Trong những năm tới, các quốc gia như Thái Lan cần phải có chiến lược trong việc tiếp cận các cơ chế tài trợ quốc tế", Tiến sĩ Phirun nói. "Điều này bao gồm việc khai thác Quỹ Thích ứng, Quỹ Khí hậu xanh, và hợp tác song phương, cùng nhiều nguồn khác. Tuy nhiên, sự cạnh tranh để giành được các quỹ này rất khốc liệt, với hơn 130 quốc gia đang phát triển đang tìm cách tiếp cận các nguồn tài trợ này”.
Khả năng xây dựng các đề xuất dự án mạnh mẽ của Thái Lan sẽ rất quan trọng để bảo đảm nguồn tài trợ. Tiến sĩ Phirun nhấn mạnh rằng các đề xuất cần dựa trên bằng chứng khoa học vững chắc, các chỉ số rõ ràng và một kế hoạch phát triển bền vững dài hạn.
Tính cấp thiết của việc thích ứng với khí hậu không thể bị cường điệu hóa, vì Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng 1,55°C vào năm 2024, làm trầm trọng thêm nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan hơn.
Tiến sĩ Phirun kêu gọi tiếp tục hợp tác trên mọi lĩnh vực của xã hội để bảo đảm Thái Lan sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong tương lai do biến đổi khí hậu gây ra. "Chúng tôi mời tất cả các ngành tham gia thảo luận và giúp tăng cường năng lực của Thái Lan trong việc tiếp cận nguồn tài chính khí hậu, cho phép chúng tôi thích ứng một cách hiệu quả và bền vững", đồng thời tái khẳng định cam kết của quốc gia trong việc đạt được nền kinh tế carbon thấp và xã hội có khả năng chống chịu với khí hậu.