Hơn 1000 nhà vệ sinh được lắp đặt để phục vụ người dân và du khách dịp đại lễ
Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, TP. Hà Nội đã chính thức đưa vào vận hành 612 nhà vệ sinh lưu động cùng 479 điểm vệ sinh xã hội hóa miễn phí, phục vụ nhân dân và du khách.

Những ngày qua, trên nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội dễ dàng bắt gặp hình ảnh các công trình vệ sinh công cộng mới “xanh – sạch – đẹp”.
Nhiều người dân gọi vui đây là “công trình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn”, bởi nó đáp ứng một nhu cầu tưởng chừng giản dị nhưng lại vô cùng thiết yếu trong những dịp lễ hội, sự kiện tập trung đông người.

Ông Nguyễn Văn Hòa (65 tuổi, trú tại quận Đống Đa) chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân: “Đi xem lễ, điều lo nhất của người già chúng tôi không phải chuyện chen chúc, mà là… nhà vệ sinh. Có thêm nhiều điểm công cộng như thế này khiến chúng tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đi chơi mà tâm lý thoải mái thì mới thật sự tận hưởng không khí ngày hội.”


.jpg)

Theo phương án triển khai, trong số 612 nhà vệ sinh lưu động, khu vực Quảng trường Ba Đình – trung tâm của sự kiện – được bố trí 230 điểm; 203 điểm đặt tại khu vực tập kết các khối trước diễu binh; 90 điểm phục vụ khu vực sau diễu binh; 75 điểm dọc các tuyến phố dành cho người dân theo dõi lễ; và 14 điểm tại 5 địa điểm bắn pháo hoa lớn trên địa bàn. Toàn bộ các công trình đều được trang bị đầy đủ thiết bị, có nước sạch, hút chất thải, khử mùi định kỳ và bố trí lực lượng trực 24/24 để xử lý sự cố. Đặc biệt, để bảo đảm mỹ quan đô thị, các nhà vệ sinh lưu động còn được phủ bạt dã chiến với gam màu xanh hài hòa với cảnh quan cây lá.

Đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết, hoạt động này không chỉ phục vụ trực tiếp cho hàng vạn người dân và du khách trong dịp Đại lễ, mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, khuyến khích người dân sử dụng và giữ gìn công trình vệ sinh công cộng, từ đó xây dựng hình ảnh Hà Nội ngày càng văn minh – thân thiện – hiếu khách.

Niềm tin ấy được nhân lên khi nhiều người dân trực tiếp cảm nhận sự thay đổi. Chị Lê Thu Trang, nhân viên văn phòng, bày tỏ: “Trước đây mỗi lần đưa con nhỏ đi xem diễu binh hay pháo hoa, việc tìm chỗ vệ sinh thực sự vất vả. Nay thấy thành phố bố trí nhiều nhà vệ sinh lưu động sạch sẽ, lại gần khu vực tập trung đông người, tôi thấy đây là một sự thay đổi rất đáng hoan nghênh. Người dân cảm thấy mình được quan tâm.”

Ngoài ra, từ ngày 02 đến ngày 14/8/2025, các đơn vị chức năng đã tổ chức tuyên truyền, vận động và triển khai dán logo nhận diện tại 479 nhà vệ sinh xã hội hóa trên địa bàn đạt 120 % so với Kế hoạch. Toàn bộ các nhà vệ sinh này được mở cửa miễn phí, phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Việc dán logo nhận diện giúp người dân dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận, đồng thời thể hiện sự đồng bộ trong hệ thống nhà vệ sinh xã hội hóa trên địa bàn.


Trong bức tranh tổng thể chuẩn bị cho kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những công trình tuy nhỏ bé nhưng thiết thực như hệ thống nhà vệ sinh công cộng lại thể hiện rõ tinh thần “lo từ việc nhỏ” của chính quyền Thủ đô. Đây không chỉ là giải pháp tức thời phục vụ sự kiện, mà còn là bước tiến dài hạn trong nỗ lực xây dựng Thủ đô xanh – sạch – đẹp, thân thiện và hiện đại.
Có thể nói, từ những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé như vậy, Hà Nội đã cho thấy sự chu đáo, tinh tế và trách nhiệm trong công tác tổ chức. Chính sự cẩn trọng từ những điều nhỏ nhất đã góp phần làm nên hình ảnh một Thủ đô văn minh, thanh lịch, sẵn sàng chào đón bạn bè trong nước và quốc tế bằng tất cả sự hiếu khách và niềm tự hào dân tộc.