Kinh tế

Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên:Quyết tâm “về đích” đúng dịp 2/9

Ghi chép của Trung Thành 16/08/2025 13:20

Đến các công trường của dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên vào đúng những ngày nắng nóng cao điểm của trung tuần tháng 8, nhóm phóng viên chúng tôi được chứng kiến không khí làm việc vô cùng hối hả, khẩn trương. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung: Đưa dự án "về đích" đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - một dấu mốc quan trọng không chỉ với ngành điện mà còn với cả hệ thống hạ tầng năng lượng quốc gia.

Vượt nắng, vượt mưa, làm thông trưa, xuyên tối

Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 229,5 km, đi qua 31 xã thuộc hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ. Trên tuyến đường dây này, có tổng cộng 468 vị trí móng cột, mỗi cột là một mắt xích quan trọng kết nối hạ tầng truyền tải điện.

Quang cảnh công trường trạm biến áp 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên tại tỉnh Lào Cai

Công trình này được kỳ vọng sẽ là “mạch máu” mới của hệ thống điện quốc gia, giúp truyền tải công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia; tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Đây cũng sẽ là bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho nhiều địa phương.

z6913146577485_9283fa1be9e2e81a98513afb5c3fa152 - Copy
Các cán bộ, công nhân tại công trường trạm biến áp 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên tại tỉnh Lào Cai

Qua đi thực tế, địa hình nơi tuyến đường dây đi qua vô cùng đa dạng, từ vùng núi cao hiểm trở đến những khu vực đồi dốc và sông suối. Bên cạnh đó, thời tiết miền Bắc năm nay càng khiến công tác thi công thêm phần gian nan, vất vả. Từ tháng 3-5, nắng nóng kéo dài liên tục với nhiệt độ ngoài trời có những lúc lên tới gần 40 độ C, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tốc độ làm việc của công nhân.

z6913146654803_07f62c2907594a43a1e5c5ba4057be49 - Copy
Quang cảnh công trường trạm biến áp 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên tại tỉnh Lào Cai

Sang tháng 6, 7 và những ngày đầu tháng 8, mưa dông bất thường lại xuất hiện, đường vận chuyển vật tư lầy lội, nhiều vị trí móng cột nằm ở vùng xa càng gây ra nhiều khó khăn cho việc vận chuyển các cấu phần để thi công.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ kỹ sư và công nhân vẫn kiên cường bám trụ, tổ chức thi công “cuốn chiếu”, bố trí các tổ đội song song để bảo đảm tiến độ.

z6913146731983_5649badaa3b59c20c77c5681f9d748f4.jpg
Quang cảnh thi công tại vị trí móng cột VT404, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên tại xã Thái Hòa, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện Ban điều hành dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 Đặng Thanh Bình cho biết: “Dù ngày nắng hay đêm mưa, anh em vẫn tăng ca, làm thông trưa, xuyên tối, bảo đảm các hạng mục hoàn thành kịp tiến độ đề ra”

Anh Nguyễn Văn Thành - một công nhân làm việc tại trạm biến áp 500kV tỉnh Lào Cai, tâm sự: “Hơn 3 tháng xa nhà, làm việc cường độ cao, áp lực lớn, nhưng khi nghĩ đến việc công trình hoàn thành sẽ mang lại lợi ích cho hàng triệu người dân, mọi khó khăn dường như tan biến. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để công trình đạt cả tiến độ và chất lượng".

z6913146500303_30906308b9e83d4bdf8ce24ae2651877 - Copy
Công nhân Nguyễn Văn Thành tại Trạm biến áp 500kv Lào Cai - Yên Bái chia sẻ: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để công trình đạt cả tiến độ và chất lượng"

Tại vị trí móng cột VT404, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên tại xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ, công tác thi công cũng đang được triển khai vô cùng gấp rút. Đến nay đã dựng xong 38/48 vị trí cột, còn 10 vị trí đang được đơn vị tích cực triển khai để hoàn thành.

Đại diện Ban quản lý dự án điện 1 Nguyễn Hữu Nam khẳng định: “do thời tiết nắng nóng nên chất lượng công việc đạt hiệu quả chưa cao nhưng anh em đơn vị rất quyết tâm và tăng cường làm thêm vào buổi tối. Thậm chí, ở những vị trí có địa hình đi lại khó khăn, anh em công nhân sẽ ở tại chỗ, tự vận chuyển nước và thực phẩm để bám công trường”.

z6913146500255_9b62c4c41f3c427bd69d48587b6e3e2d - Copy
Đại diện Ban quản lý dự án điện 1 Nguyễn Hữu Nam cho biết, thời tiết nắng nóng nên chất lượng công việc đạt hiệu quả chưa cao, nhưng anh em đơn vị rất quyết tâm và tăng cường làm thêm vào buổi tối

Đặt an toàn người lao động lên hàng đầu

Trên công trường, không chỉ có sức người, các loại máy móc hiện đại cũng được huy động tối đa. Cẩu lớn, xe chuyên dụng, thiết bị kéo dây công suất cao… được đưa vào để rút ngắn thời gian dựng cột, lắp dây. Đặc biệt, đơn vị thi công áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt của công trình 500kV.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5, phụ trách gói thầu số 10 Ứng Vũ Thanh cho biết: “Rút kinh nghiệm từ dự án đường dây 500kV mạch 3 trước đây, chúng tôi đã tổ chức nhân lực hợp lý hơn; mọi công tác bảo đảm an toàn lao động được đặt lên hàng đầu, từ trang bị bảo hộ cá nhân, dây đai an toàn, đến hệ thống biển báo đầy đủ ở các vị trí thi công".

z6913146500201_bc7e7bfeeb52439706f7c054b0da2ebf - Copy
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 Ứng Vũ Thanh - phụ trách thi công gói thầu số 10 nhấn mạnh, công tác bảo đảm an toàn lao động được đặt lên hàng đầu

Một yếu tố quan trọng giúp tiến độ dự án được duy trì là sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ. Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai nhanh gọn, tạo điều kiện cho các đơn vị thi công sớm tiếp cận vị trí. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ quân đội cũng được huy động để trực tiếp hỗ trợ vận chuyển vật tư, thiết bị đến những điểm khó khăn, góp phần rút ngắn thời gian thi công.

Ngoài ra, còn có sự quan tâm, động viên kịp thời từ chủ đầu tư - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội ngũ kỹ sư, công nhân. Tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” đã trở thành khẩu hiệu thể hiện quyết tâm chính trị cao và cũng là niềm tự hào của những người đang ngày đêm góp sức cho công trình trọng điểm quốc gia này.

z6913146771468_a788bdd4157967d238d7d481f814ee61.jpg
Quang cảnh thi công tại vị trí móng cột VT404, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên tại xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ

Việc đưa đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên vào vận hành đúng kế hoạch sẽ mang lại nhiều lợi ích chiến lược. Ngoài việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho các trung tâm kinh tế, dự án còn giúp tối ưu hóa vận hành hệ thống điện quốc gia, giảm tải cho các tuyến truyền tải hiện hữu và nâng cao khả năng đấu nối nguồn điện mới trong tương lai.

z6913146834555_cf275c4ba893f04e3560b85e02a62e38.jpg
Vị trí móng cột VT454, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên tại xã Tam Đảo, Tỉnh Phú Thọ

Đặc biệt, mốc đóng điện kỹ thuật vào ngày 2/9 không chỉ mang ý nghĩa chào mừng kỷ niệm sự kiện trọng đại của đất nước - 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - mà còn là minh chứng cho năng lực triển khai những công trình phức tạp, khẳng định bản lĩnh của ngành điện Việt Nam. Đây cũng là thông điệp mạnh mẽ về khả năng thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, góp phần củng cố vị thế của EVN trong lĩnh vực xây lắp điện.

Ghi chép của Trung Thành