“Lá chắn” an toàn cho hệ thống điện Hà Tĩnh
Với đặc thù lưới điện trải dài từ vùng biển, đồng bằng trung du đến miền núi, việc đảm bảo hành lang an toàn lưới điện (HLATLĐ) luôn là nhiệm vụ khó khăn, thách thức đối với ngành điện Hà Tĩnh.
Thực trạng người dân trồng cây, thả diều hay dựng công trình sát các tuyến đường dây dẫn điện hiện vẫn còn phổ biến ở một số địa phương, tiềm ẩn nguy cơ sự cố lưới điện và mất an toàn điện trong Nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, sinh hoạt của người dân.
Hiện nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đang quản lý, vận hành gần 260 km đường dây 110kV, hơn 3.600 km đường dây trung thế và hơn 7.800 km đường dây hạ thế.


Thống kê cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2025, lưới điện Hà Tĩnh đã xảy ra 33 vụ sự cố do vi phạm HLATLĐ, tăng 11 vụ so với cùng kỳ năm 2024. Các “điểm nóng” vi phạm tập trung tại các huyện Hương Sơn, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê và Kỳ Anh (cũ). Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc người dân chưa nhận thức đầy đủ mức độ nguy hiểm cũng như các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình điện lực; hoặc vì nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh mà cố tình vi
Xác định đây là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa thường xuyên, PC Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: tăng cường kiểm tra, rà soát lưới điện định kỳ cả ngày lẫn đêm; tổ chức ra quân xử lý các điểm vi phạm HLATLĐ; đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo để người dân nâng cao ý thức bảo vệ công trình điện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Hương Khê (cũ) có diện tích rừng keo, tràm rộng lớn, nên công tác đảm bảo HLATLĐ luôn được Đội Quản lý Điện lực khu vực đặc biệt chú trọng. Ông Phạm Lương Trung, Đội trưởng Đội QLĐLKV Hương Khê cho biết: Mùa này, giông lốc và sấm sét thường xuyên xảy ra, nguy cơ cây gãy đổ, cành bay vào đường dây rất cao, tiềm ẩn sự cố nghiêm trọng cho lưới điện.
Tháng 5/2025, Đội QLĐLKV Hương Khê phối hợp với phòng chức năng và địa phương ra quân chặt tỉa cây có nguy cơ đổ vào đường dây, huy động hơn 200 người.
.jpg)

Nhận rõ đặc thù khí hậu địa phương, ngay từ đầu năm 2025, Đội đã xây dựng kế hoạch chi tiết xử lý các điểm nguy cơ vi phạm HLATLĐ; tổ chức hàng chục đợt ra quân lớn, nhỏ để cắt tỉa, phát quang cây cối trong và ngoài hành lang, góp phần giảm thiểu nguy cơ sự cố và đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện. Song song với đó, đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong việc chặt tỉa các cây nằm gần đường dây.
“Tính đến ngày 31/7/2025, chúng tôi đã chặt tỉa 984 khoảng cột đường dây trung áp, xử lý hành lang đường dây hạ áp của 11 trạm biến áp”, ông Trung thông tin.
Tại Kỳ Anh, công tác bảo vệ HLATLĐ cao áp được Đội Quản lý Điện lực khu vực triển khai đồng bộ, quyết liệt và sát với thực tế địa bàn. Trong tháng 6/2025, Đội đã phối hợp với phòng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức ra quân chặt tỉa cây cối có nguy cơ gãy đổ, đảm bảo không ảnh hưởng đến đường dây điện. Chương trình huy động hơn 300 người tham gia, chỉ trong một ngày đã xử lý gần 1.100 cây trong hành lang và gần 2.800 cây ngoài hành lang tại hơn 450 khoảng cột, trải dài hơn 35 km thuộc lộ đường dây 378E18.3.

Không chỉ dừng ở việc kiểm soát hành lang, lực lượng CBCNV của đơn vị còn đến từng hộ dân sinh sống gần đường dây để tuyên truyền an toàn điện, phát tờ rơi, gửi thông báo khuyến cáo và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh sự cố.
So với Hương Khê, Kỳ Anh (cũ), địa bàn Hương Sơn (cũ) được xem là “điểm nóng” vi phạm HLATLĐ do thả diều, với 10/25 vụ, chiếm hơn 40% tổng số vụ của toàn Công ty. Trước thực trạng này, Đội Quản lý Điện lực khu vực Hương Sơn đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt: tăng cường kiểm tra, giám sát tại các điểm nguy cơ cao; tiến hành bổ sung các biển cảnh báo tại các tuyến đường, trạm và tủ điện, đồng thời kiểm tra, duy trì khoảng cách an toàn của các thiết bị điện; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành việc thả diều đúng nơi quy định.
Riêng với Xí nghiệp Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh, quản lý 13 trạm biến áp 110kV và 16 tuyến đường dây với tổng chiều dài hơn 259 km, trải qua nhiều địa hình đồi núi, sông suối,… việc đảm bảo HLATLĐ gặp không ít trở ngại. Ngoài nguy cơ từ người dân trồng cây, thả diều, câu cá, đơn vị còn phải đối mặt với tình trạng mất cắp vật tư, thiết bị, tháo trộm biển báo, biển chỉ dẫn.
Ông Hà Minh Đông, Giám đốc Xí nghiệp, cho biết: “Ngoài việc phối hợp với chính quyền và các hộ dân để chặt tỉa, phát quang cây ngoài hành lang, không trồng cây hay xây dựng công trình vi phạm HLATLĐ, chúng tôi còn bổ sung biển cảnh báo cấm thả diều, câu cá gần đường dây 110kV; định kỳ kiểm tra để kịp thời xử lý các nguy cơ, góp phần hạn chế tối đa sự cố và tai nạn điện”.
Đánh giá về công tác bảo vệ HLATLĐ trên địa bàn Hà Tĩnh, ông Phạm Việt Thắng, Phó Giám đốc PC Hà Tĩnh, cho biết: Về lâu dài, ngành điện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến người dân các quy định pháp luật về an toàn điện như Luật Điện lực, Nghị định số 62/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, để chấm dứt tình trạng vi phạm, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền các quy định của Pháp luật về bảo vệ công trình lưới điện, xử lý các trường hợp vi phạm và đặc biệt là sự tự giác của mỗi người dân.
Hành lang bảo vệ công trình điện lực được pháp luật quy định là phạm vi xung quanh công trình điện lực cần có biện pháp bảo vệ để đảm bảo an toàn cho con người và công trình của ngành điện. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo luật, mà còn đóng vai trò như “lá chắn” bảo đảm cho mạng lưới điện vận hành ổn định và giữ gìn sự an toàn cho mọi người.
Giữ vững “lá chắn” hành lang an toàn công trình điện lực không chỉ đảm bảo dòng điện luôn vận hành thông suốt, mà còn gìn giữ bình yên cho mỗi mái nhà, mỗi sinh mạng. Khi cả cộng đồng cùng chung sức, đồng lòng, “lá chắn” ấy sẽ thêm kiên cố, góp phần duy trì nguồn điện liên tục, ổn định và bảo vệ tài sản, an toàn của nhân dân.