Viêm gan virus: “Sát thủ” thầm lặng cho sức khoẻ
Việt Nam là một trong những quốc gia ở khu vực Đông Nam Á có tình trạng bệnh viêm gan virus khá phức tạp, điều này làm gia tăng tình trạng suy gan cấp, xơ gan, ung thư gan, có thể dẫn đến tử vong.
Nhận thức về viêm gan virus còn thấp
Theo các bác sĩ, điều đáng lo ngại nhất là bệnh viêm gan virus thường diễn biến âm thầm. Bên cạnh đó, kiến thức, nhận thức của một bộ phận người dân về căn bệnh này chưa cao dẫn đến việc vào viện khi bệnh đã trở nặng.
Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai từng tiếp nhận một nam bệnh nhân 68 tuổi nhập viện với biểu hiện đau ê ở vùng hạ sườn trái. Kết quả, phát hiện bệnh nhân bị viêm gan B, ung thư gan, di căn vào tuyến thượng thận, phải điều trị bằng hóa chất.
Nam bệnh nhân cho biết, trước khi phát hiện ung thư gan, ông không cảm thấy đau, chỉ vàng da, giảm cân nhiều. Đến khi cảm thấy đau nhói ở vùng hạ sườn trái, ông mới đi khám thì bệnh đã ở giai đoạn nặng.
Tương tự, một nữ bệnh nhân 71 tuổi cũng được phát hiện bệnh ung thư gan khi lần đầu đến bệnh viện để chữa bệnh.
Đáng nói là nữ bệnh nhân này không thường xuyên đi khám sức khỏe nên khi thấy đau, nặng bên hông, ăn uống không tiêu, khó thở, vàng da, bà mới đến bệnh viện khám.

Theo Cục Y tế, viêm gan do virus hay viêm gan siêu vi là bệnh viêm gan do các loại virus viêm gan A, B, C, D, E gây ra, trong đó viêm gan B và C là phổ biến nhất. Con đường truyền lan là qua quan hệ tình dục không an toàn, qua đường máu, từ mẹ sang con.
Viêm gan A và E lan truyền yếu do dùng thực phẩm hoặc nước bị nhiễm virus nhiễm trùng. Trong khi viêm gan D chỉ lây lan khi bị viêm gan B và có đường lây lan tương tự viêm gan B.
Ở trẻ em, viêm gan virus là một vấn đề sức khỏe dễ mắc phải nhưng thường bị bỏ qua do triệu chứng không rõ ràng hoặc dễ bị nhầm lẫn với các bệnh thông thường khác.
BS.CKI Nguyễn Cao Cường, Khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai) cho biết nhiều bệnh nhi chỉ được phát hiện bệnh qua khám sức khỏe định kỳ hoặc khi điều trị các bệnh lý khác.
Một số bệnh nhi được phát hiện bệnh khi có các triệu chứng viêm gan cấp như gan, lách to, đau tức vùng hạ sườn phải, vàng da, vàng mắt, tiểu đậm màu, có chấm, mảng xuất huyết dưới da.
Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy gan cấp, rất nguy hiểm đến mạng tính toán nếu không được điều trị kịp thời.
Các phương pháp phòng bệnh viêm gan virus
Theo bác sĩ Tạ Công Đoàn, Khoa Ngoại tổng hợp - tiêu hóa (Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) thống kê cho thấy, có khoảng 60-70% bệnh nhân ung thư tế bào gan nguyên phát có yếu tố nguy hiểm là bệnh viêm gan B, C mạn tính.
Một vấn đề đáng lo ngại là bệnh viêm gan B, C thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng nổi bật.
Đến khi có khối u gan, biến chứng như chèn ép vào mạch máu hoặc gây ra những triệu chứng như suy gan cấp, xơ gan dẫn đến ung thư gan thì bệnh nhân mới biết và đi khám bệnh. Điều đó làm tăng chi phí điều trị và tăng gánh nặng trong cộng đồng.
Hiện nay có 2 nhóm phương pháp chính để điều trị bệnh ung thư gan, bao gồm nhóm điều trị thúc đẩy loại bỏ hoàn toàn khối u hoặc điều trị không triệt căn.
Để phòng bệnh viêm gan virus, bác sĩ khuyến khích các thai phụ bệnh viêm gan B cần xét nghiệm đánh giá tình trạng nhiễm virus để có các biện pháp dự phòng lây truyền từ mẹ sang con.

Khi trẻ được sinh ra, cần tiêm Vaccine viêm gan B càng sớm càng tốt, hiệu quả nhất là trong vòng 24 giờ sau khi sinh. Với thanh, thiếu niên và người trưởng thành cần xét nghiệm máu xem đã bị nhiễm viêm gan B chưa, nếu chưa có cơ sở chưa có khả năng tự miễn thì cần tiêm vắc xin phòng bệnh ngay.
Ngoài ra, cần kiểm soát các bệnh lây truyền do virus viêm gan, đảm bảo ăn chín, uống chín, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, nhất là sau khi đi vệ sinh, sau khi thay thế cho em bé, trước khi nấu ăn và trước khi ăn.
Không dùng chung kim tiêm, kim xăm và các vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng, dao cạo với người khác. Không để các vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với máu của người nhiễm bệnh.
Người bị bệnh viêm gan virus nên ăn nhiều rau xanh và trái cây, hạn chế ăn muối, chất ngọt và chất béo; không hút thuốc lá, không uống rượu, bia và cần thận trọng khi sử dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng vì một số loại thuốc có thể gây hại cho gan.