Quốc phòng - An ninh

Công an tỉnh Phú Thọ: Điều tra khám phá nhiều vụ án điển hình chưa có tiền lệ

Bài và ảnh: Từ Thức 11/08/2025 14:40

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin đến báo chí nhiều kết quả trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, một số chuyên án, vụ án nổi bật do lực lượng Công an tỉnh lập chiến công trong thời gian qua.

Tự hào danh hiệu Anh hùng

Trong không khí tưng bừng hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chia sẻ: “Công an tỉnh Phú Thọ thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo kịp thời từ cấp trên; sự chỉ đạo và phối hợp, hỗ trợ của cấp ủy và chính quyền địa phương; sự giúp đỡ của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; qua đó lực lượng đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành.

A Tuấn 1
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chia sẻ nhiều chiến công của lực lượng Công an tỉnh

Công an tỉnh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập, 12 Huân chương Quân công, 4 Huân chương Lao động, 310 Huân chương Chiến công, 17 cán bộ chiến sỹ được phong tặng danh hiệu Anh hùng. Năm 2020, tập thể Công an tỉnh được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Nhiều tập thể, cán bộ, chiến sỹ được tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Huy chương các loại và Bằng khen của Chính phủ....

Thời gian qua, Công an tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho Bộ và tỉnh kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Chú trọng công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị- văn hóa- xã hội của đất nước và địa phương; không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Điển hình, trong năm 2025, lực lượng Công an tỉnh đã mở 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm: Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, bảo đảm an toàn Giỗ Tổ Hùng Vương và Kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; bảo đám an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng được triển khai sâu rộng toàn lực lượng. Kết quả, trên địa bàn tỉnh không có tội phạm lộng hành, “xã hội đen” không có cơ hội hoạt động, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm sâu (35%) so với cùng kỳ 2024; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 84%, trong đó án nghiêm trọng đạt 96,3%. Công an tỉnh liên tục điều tra khám phá thành công tội phạm về trật tự xã hội, hàng giả, kinh tế, ma túy; bắt và vận động được 22 đối tượng truy nã, trong đó có 12 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm đã lấn trốn nhiều năm.

Một số vụ án điển hình, chưa có tiền lệ

Theo chia sẻ của lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, có thể kể đến Chuyên án B716, khởi tố 105 bị can có hành vi sử dụng mạng intenet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn, tính chất phức tạp và nghiêm trọng.

Chuyên án B411 đã khởi tố 11 đối tượng có hành vi buôn lậu trên 10.000 tấn thuốc lá từ Trung Quốc vào Việt Nam, trị giá trên 450 tỷ đồng. Chuyên án TX 1116 bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 300 bánh Hêroin, 8,8kg ma túy đá. Chuyên án 853T khám phá đường dây buôn bán ma túy do Trịnh Nguyên Thủy cầm đầu, mua bán 2.728 bánh Hêroin, 258,8kg thuốc phiện. Với các chiến công phá các vụ án ma túy lớn, tình hình tội phạm về loại này đã được kiểm soát, nhất là các điểm nóng 2 xã Hang Kia và Pà Cò ( thuộc địa bàn Mai Châu, Hòa Bình cũ).

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, mới đây Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bản đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD Mỹ từ người dân trong và ngoài nước.

Nhóm đối tượng này tại TP. Hồ Chí Minh đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng % hoa hồng giới thiệu, sau đó hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng % hoa hồng cao. Sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/7/2025, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Kết quả điều tra bước đầu xác định: từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ, SN: 1980, HKTT: Thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp). Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao.

Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư, tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD Mỹ hoặc VNĐ. Ngoài ra, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo này là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhưng không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.

Toàn cảnh
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cảm ơn các cơ quan báo chí luôn đồng hành với Công an tỉnh

Vụ án đấu tranh với nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động nhận tiền "bảo kê" cho các phương tiện tham gia giao thông đã xác định được 2 đối tượng cầm đầu, là quản trị viên nhóm Face book "Luật giao thông và An toàn giao thông". Bọn chúng đứng ra thu tiền từ 300.000 đ- 3.000.000 đ của các chủ phương tiện, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để "bao luật" . Ngày 17/7/2025, Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 27/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can (trong đó có bị can là Lê Văn Hiếu - Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Santex và Đỗ Văn Cường - Giám đốc Công ty TNHH thảo dược ROPTHAR Việt) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; đã thu giữ số lượng hàng giả là 11.823.536 viên thực phẩm chức năng các loại và 76.937,8 lít dung dịch dạng nước. Quá trình điều tra xác định trong thời gian từ 2018 đến nay, Hiếu và Cường cùng các đối tượng liên quan đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả; thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Ngày 11/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Ngày 14/7/2025, khởi tố 3 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ 31 loại sản phẩm thực phẩm sức khỏe của Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group với tổng số lượng xác định là 716.291 viên nén bao phim, 1.806,8 lít thực phẩm dạng lỏng, 31.710 gram dạng bột.

Tiến hành mở rộng điều tra vụ án, ngày 1/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Hưng Thịnh, sinh năm 1973 - Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm FUSI về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Quá trình điều tra xác định từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2025, Công ty TNHH dược phẩm FUSI ký hợp đồng sản xuất 37 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏc cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group; kết quả giám định xác định có 14 sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng giá trị là 875.211.000 đồng. Ngoài ra, Cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH dược phẩm FUSI đã ký hợp đồng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều Công ty với tổng giá trị hàng xuất bản là 137 tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Khi triệt phá vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH MTV MQ FOOD, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện cả ngôi làng cùng tham gia sản xuất thịt trâu gác bếp giả nhãn mác Hà Giang. Các đối tượng tại Vĩnh Tường nhập khẩu hàng nghìn tấn thịt trâu từ Ấn đố, rồi về “phù phép” thành thịt trâu gác bếp thương hiệu từ Hà Giang để lừa dối khách hàng.

Vụ án điển hình xảy ra tại Công ty TNHH Famimoto Việt Nam. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, gần 1 tấn bột canh, hơn 71.000 lít dầu ăn, hơn 84 tấn phụ gia và hơn 1,5 triệu vỏ bao bì, can nhựa để đựng sản phẩm cùng các dây chuyển, thiết bị sản xuất, đóng gói. Đến nay, công an đã khởi tố 5 bị can về các tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Nhóm đối tượng đầu tư dây chuyền sản xuất rất hiện đại, quy mô lớn; sản phẩm là hàng giả được tuồn chủ yếu vào bếp ăn công nhân, trường học.

Bài và ảnh: Từ Thức