Công an Hà Nội tiếp nối và phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ lãnh đạo đi trước
Ngày 11/8, tại Hội trường Công an Thành phố Hà Nội, Công an thành phố tổ chức Gặp mặt các đồng chí Lãnh đạo Công an thành phố, Lãnh đạo cấp phòng và tương đương nghỉ hưu nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã có những phút giây lắng đọng đầy cảm xúc qua chương trình nghệ thuật đặc sắc và phóng sự chuyên đề tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là Công an Thủ đô.
Chương trình cũng là một đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, đồng thời là dịp để thế hệ trẻ tri ân và ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ lãnh đạo trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của Thủ đô; qua đó tạo cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quý báu giữa các thế hệ, thắt chặt mối quan hệ gắn bó, đoàn kết trong lực lượng Công an nhân dân.

Tại buổi lễ, Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng và những chiến công, thành tích xuất sắc của Công an Thủ đô trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Trong hành trình vẻ vang đó, Công an thành phố vinh dự được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đặc biệt; vinh dự được trao tặng Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 lần phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Mới đây, đơn vị tiếp tục được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Đằng sau những thành tích vẻ vang ấy là sự hy sinh của gần 400 cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn đồng chí mang thương tật suốt đời.


Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh chỉ đạo đúng đắn của của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể chính quyền các cấp và sự ủng hộ to lớn của quần chúng nhân dân, Công an thành phố đã lập nhiều thành tích, chiến công toàn diện trên các mặt công tác Công an, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Thủ đô và đất nước. Là đơn vị tiên phong, gương mẫu đi đầu của lực lượng Công an và trong hệ thống chính trị của Thành phố triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy Công an địa phương 2 cấp; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an Thành phố lần thứ XIX nhiệm kỳ 2025-2030; phối hợp, sắp xếp tổ chức Chi hội Cựu Công an nhân dân cấp xã theo đơn vị hành chính mới…
Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc, mong rằng trong thời gian tới, lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo; coi đó là tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay vững bước, tiếp nối và phát huy truyền thống hào hùng của cha anh.

Thay mặt các đại biểu dự hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, nguyên Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP. Hà Nội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, những người con ưu tú đã anh dũng ngã xuống vì sự bình yên của Thủ đô, sự an toàn của nhân dân. Những hy sinh ấy là minh chứng sống động cho tính chất cam go, quyết liệt của mặt trận phòng, chống tội phạm, đồng thời khắc họa rõ nét phẩm chất anh hùng, quả cảm của người chiến sĩ Công an Thủ đô anh hùng.
Bảng vàng thành tích 80 năm qua của Công an Thủ đô là kết tinh của ý chí và bản lĩnh cách mạng; của trí tuệ và tâm huyết; của sự mưu trí và sáng tạo; lòng dũng cảm và cả những mất mát, hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ. Mỗi cán bộ công an hưu trí, mỗi hội viên Hội Cựu Công an nhân dân TP. Hà Nội đều có quyền tự hào vì đã góp phần làm nên trang sử vàng truyền thống vẻ vang ấy.
Tiếp nối truyền thống anh hùng, lực lượng cựu cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô nguyện phát huy tiềm năng, trí tuệ và kinh nghiệm, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.