Hà Nội sẽ có 5 điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 và 284 màn hình LED phục vụ lễ diễu binh lịch sử
Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 – dấu mốc vàng son trong lịch sử dân tộc Việt Nam, thủ đô Hà Nội đang gấp rút hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. Đây không chỉ là dịp để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, mà còn là sự kiện chính trị, văn hóa quy mô đặc biệt, thể hiện sức mạnh tổng hợp, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.
Theo Kế hoạch 182/KH-UBND được thành phố ban hành, Hà Nội sẽ có 5 điểm bắn pháo hoa dịp lễ 2/9.
Bên cạnh đó, việc lắp đặt màn hình LED và hệ thống loa truyền thanh được xem là một trong những điểm nhấn đặc biệt trong công tác tổ chức lễ diễu binh – diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

284 màn hình LED sẽ được bố trí đồng bộ tại các tuyến diễu hành, cửa ngõ Thủ đô, điểm công cộng và các doanh nghiệp, bảo đảm kết nối hình ảnh, âm thanh sống động, giúp hàng triệu người dân cùng được "gần" với lễ đài lịch sử tại Quảng trường Ba Đình.
Hệ thống loa với khoảng 400 thiết bị phát thanh cũng sẽ được bố trí dọc tuyến diễu binh dài 10km, phát trực tiếp tín hiệu từ Quảng trường Ba Đình – nơi những bước chân mạnh mẽ của các khối quân đội, công an và quần chúng nhân dân sẽ đồng loạt vang lên trong tiếng nhạc hào hùng của non sông.
Không chỉ vậy, lễ diễu binh, diễu hành năm nay do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành liên quan. Ngay từ quý II/2024, các khâu khảo sát thực địa, hội thảo xin ý kiến và xây dựng phương án tổng thể đã được triển khai nghiêm túc, bài bản, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị công phu cho một sự kiện trọng đại.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 (chiều 7/8), Thiếu tướng Tống Văn Thanh – Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) khẳng định: “Lễ diễu binh, diễu hành là dịp khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời thể hiện sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ trong suốt 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng”.

Lực lượng tham gia lễ diễu binh – diễu hành sẽ được chia thành 6 nhóm chính:
- 1. Lực lượng rước đuốc truyền thống và Tiêu binh Đài lửa.
- 2. Lực lượng Pháo lễ
- 3. Lực lượng Không quân bay chào mừng.
- 4. Lực lượng diễu binh, diễu hành: gồm 4 khối Nghi trượng, 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (trong đó có 26 khối Quân đội và 17 khối do Bộ Công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến mời 4 nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia tham gia và đến nay có Lào, Campuchia đã nhận lời).
- Ngoài ra, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết còn có lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an, lực lượng diễu binh trên biển, 12 khối diễu hành quần chúng và 1 khối văn hóa, thể thao.
- 5. Lực lượng đứng làm nền, gồm có tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối của công an.
- 6. Lực lượng xếp hình xếp chữ, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.
Chương trình sẽ được tổ chức với trình tự nghi lễ trang trọng: mở đầu bằng lễ rước đuốc, bắn pháo, không quân bay chào mừng, tiếp đến là các khối nghi trượng, lực lượng vũ trang (bộ đội, công an, dân quân tự vệ), các đoàn quân đội nước ngoài, khối xe – pháo – thiết giáp và lực lượng diễu binh trên biển. Đặc biệt, phần diễu binh trên biển sẽ diễn ra tại Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh – Khánh Hòa) và được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình nhằm tạo nên sự kết nối hùng tráng giữa các lực lượng từ đất liền đến biển đảo.
Sau khi diễu hành qua lễ đài, các đoàn sẽ tiếp tục diễu hành trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội: Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – Sân vận động Quần Ngựa, thể hiện sự gắn bó giữa các lực lượng với nhân dân Thủ đô. Đồng thời, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật sẽ diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Nhà hát Lớn) và Cung Văn hóa Quần Ngựa, tạo nên một không gian lễ hội đậm đà bản sắc và khí thế cách mạng.
Các mốc thời gian quan trọng:
- * Tổng hợp luyện: 20h ngày 21 và 24/8
- * Sơ duyệt cấp Nhà nước: 20h ngày 27/8
- * Tổng duyệt cấp Nhà nước: 6h30 ngày 30/8
- * Lễ chính thức: 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình
Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, lý tưởng cách mạng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Qua đó, tiếp thêm động lực và niềm tin cho toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Chương trình sẽ được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, chính quy, an toàn, tiết kiệm, phản ánh tinh thần hiện đại nhưng vẫn mang khí thế uy nghi, mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Trong từng khâu tổ chức từ âm thanh, hình ảnh, kỹ thuật đến an ninh, trật tự đều là sự góp sức thầm lặng nhưng đầy quyết tâm của hàng ngàn con người. Tất cả cùng chung một khát vọng: để mỗi người dân, dù ở bất cứ đâu, cũng có thể sống trong không khí thiêng liêng, hào hùng và chan chứa yêu thương của ngày hội non sông – ngày Quốc khánh 2/9.