Dự báo điểm chuẩn vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025
Những ngành lấy điểm chuẩn cao nhất dự báo vẫn là nhóm ngành “hot” thuộc lĩnh vực báo chí truyền thông như Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông marketing, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử,...
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân ngày 2/8, TS Nguyễn Thị Như Huế, Phó trưởng ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng - Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hay qua phân tích tổng quan phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, dự báo điểm chuẩn vào các ngành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nay về cơ bản sẽ ổn định, nếu giảm chỉ giảm nhẹ tùy từng tổ hợp và tùy từng ngành.
TS Nguyễn Thị Như Huế phân tích, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có đặc thù là tất cả tổ hợp xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT đều có môn Ngữ văn. Tuy nhiên năm nay phổ điểm Ngữ văn không có nhiều biến động. Trong khi đó, đề thi môn Toán và tiếng Anh được đánh giá khó hơn năm trước, phổ điểm phân hóa tốt.
Vì vậy, với những tổ hợp có môn Toán và tiếng Anh, đặc biệt ở tổ hợp D01 có cả Toán và tiếng Anh, điểm chuẩn có thể giảm, những tổ hợp còn lại dự báo không có nhiều ảnh hưởng.

Cũng theo TS Nguyễn Thị Như Huế, từ thực tế công tác tuyển sinh những năm gần đây, đa số thí sinh xét tuyển theo khối D01 thường đặt vào nhóm ngành 4 như ngành Quan hệ quốc tế, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh, Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện. Trong đó, rất nhiều em nộp kèm chứng chỉ tiếng Anh.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền chấp nhận quy đổi điểm môn tiếng Anh đối với những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh, thay vì chỉ xét điểm thi tốt nghiệp THPT đơn thuần. Theo thống kê sơ bộ đến thời điểm này, số thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEFL ITP, APTIS (General), APTIS (Advanced), VSTEP đăng ký vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền tăng đáng kể so với năm 2024, ước tính lên tới vài chục nghìn.
“Dù phổ điểm môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT thấp, nhưng quy đổi điểm chứng chỉ thì điểm xét tuyển vẫn cao. Do đó, dự báo điểm chuẩn về cơ bản sẽ ổn định, có thể chỉ giảm nhẹ tùy từng tổ hợp và tùy từng ngành”, TS Nguyễn Thị Như Huế cho hay, đồng thời nhận định những ngành lấy điểm chuẩn cao nhất vẫn là những ngành “hot” thuộc lĩnh vực báo chí truyền thông, như Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông marketing, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử,...
Tuy nhiên, TS Nguyễn Thị Như Huế cũng nhấn mạnh những dự đoán trên mang tính chất tham khảo, bởi điểm chuẩn không chỉ phụ thuộc về điểm xét tuyển mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như chỉ tiêu của ngành/chương trình đào tạo và số lượng thí sinh đăng ký.
Dự kiến Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ họp Hội đồng Tuyển sinh vào chiều 21/8 và công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2025 theo các phương thức xét tuyển trước 17h ngày 22/8, theo lịch chung của Bộ GD-ĐT.
Năm 2025, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh 2.400 chỉ tiêu (2.050 chỉ tiêu cho văn bằng 1, 350 chỉ tiêu cho văn bằng 2), theo 4 nhóm ngành:
Nhóm 1 gồm các ngành: Báo chí (gồm 6 chuyên ngành: Báo in, Ảnh báo chí, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Quay phim truyền hình, Báo mạng điện tử), Xuất bản (gồm 2 chuyên ngành: Biên tập xuất bản, Xuất bản điện tử).
Nhóm 2 gồm các ngành Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Quản lý công, Quản lý nhà nước, Công tác xã hội, Xã hội học, Chính trị học (gồm 4 chuyên ngành: Công tác tư tưởng - văn hóa, Chính trị phát triển, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Truyền thông chính sách), Kinh tế chính trị, ngành Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế).
Nhóm 3 gồm ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhóm 4 gồm các ngành: Quan hệ quốc tế (gồm 3 chuyên ngành: Thông tin đối ngoại, Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế, Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu), Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng (gồm 2 chuyên ngành: Quan hệ công chúng chuyên nghiệp, Truyền thông marketing), Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh, Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện.
Ngoài tuyển thẳng theo quy định, trường sử dụng 3 phương thức tuyển sinh khác là xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp.
Năm 2024, điểm chuẩn vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, thang điểm 30, ngành Truyền thông đa phương tiện lấy cao nhất với 28,25 ở tổ hợp C15 (Ngữ Văn, Toán học và Khoa học xã hội). Theo sau là ngành Truyền thông đại chúng, cũng ở tổ hợp này, với 28,05. Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước lấy 24,68 tại tổ hợp A16 (Toán, Văn và Khoa học Tự nhiên), thấp nhất trong thang điểm này.
Với thang 40, ngành Lịch sử lấy điểm chuẩn cao nhất là 38,12, tổ hợp C19 (Ngữ văn, Giáo dục công dân và Lịch sử). Các ngành “hot” như Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp; Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing; Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình; Truyền thông quốc tế đều lấy trên 37 điểm, ở tổ hợp D78 (Ngữ Văn, Tiếng Anh và Khoa học xã hội).