Kinh tế

Sản xuất phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7

Vũ Quang 01/08/2025 21:40

Sau ba tháng giảm liên tiếp, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam đã bật trở lại ngưỡng tăng trưởng trong tháng 7/2025, đạt 52,4 điểm, mức cao nhất gần một năm qua. Sự phục hồi rõ nét đến từ thị trường trong nước, bất chấp những thách thức về nguyên vật liệu và chi phí đầu vào.

Sản lượng và đơn hàng tăng mạnh

Theo báo cáo do S&P Global công bố ngày 1/8, chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam đạt 52,4 điểm trong tháng 7, tăng mạnh so với mức 48,9 điểm của tháng trước đó. Đây là lần đầu tiên sau bốn tháng, PMI vượt ngưỡng 50, đánh dấu sự mở rộng trở lại của ngành sản xuất, và là mức cải thiện điều kiện kinh doanh mạnh nhất trong gần một năm qua.

z6861647504869-007138a9be64b21bae98a875aeff8812-2(1).jpg

Cú huých tăng trưởng đến từ sự phục hồi của số lượng đơn hàng mới và sản lượng sản xuất. Lần đầu tiên sau bốn tháng, đơn hàng tăng trở lại – với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Trong đó, nhu cầu nội địa được cho là yếu tố chính thúc đẩy sự cải thiện này.

Cùng với đơn hàng, sản lượng cũng tăng tháng thứ ba liên tiếp và đạt mức tăng nhanh nhất trong 11 tháng. Hoạt động mua hàng đầu vào tăng tương ứng, phản ánh kỳ vọng phục hồi sản xuất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, số lượng việc làm tiếp tục giảm nhẹ do công suất dự phòng vẫn còn, dù tốc độ giảm đã chậm lại đáng kể.

Một điểm đáng chú ý là trong khi đơn hàng trong nước phục hồi tích cực, thì đơn hàng xuất khẩu tiếp tục sụt giảm, kéo dài chuỗi giảm xuống tháng thứ 9 liên tiếp, phần lớn do ảnh hưởng của các chính sách thuế quan từ Mỹ.

Trong bối cảnh đó, sự trỗi dậy của thị trường nội địa đóng vai trò như “phao cứu sinh” cho doanh nghiệp sản xuất. Các công ty được khảo sát cho biết, nhu cầu trong nước đang có tín hiệu cải thiện ổn định và là yếu tố then chốt giữ cho sản xuất đi lên trong nửa cuối năm.

Áp lực chi phí và nguồn cung vẫn hiện hữu

Bên cạnh những tín hiệu phục hồi, báo cáo cũng chỉ ra loạt khó khăn chưa được giải quyết triệt để. Tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu, đặc biệt từ nguồn cung quốc tế, khiến thời gian giao hàng của nhà cung cấp tiếp tục kéo dài. Sự chậm trễ này ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành và tạo áp lực lên hoạt động dự trữ nguyên vật liệu.

Chi phí đầu vào tăng tháng thứ hai liên tiếp, với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm 2025. Để ứng phó, nhiều doanh nghiệp đã phải điều chỉnh giá bán đầu ra dù ở mức khiêm tốn để chia sẻ gánh nặng chi phí. Tồn kho nguyên liệu tiếp tục giảm, nhưng tốc độ giảm đã chậm lại, cho thấy nỗ lực duy trì sản xuất dù đối mặt nhiều khó khăn về đầu vào.

Mặc dù còn nhiều thách thức, các doanh nghiệp vẫn giữ niềm tin vào triển vọng cải thiện trong thời gian tới. Báo cáo của S&P Global cho biết, niềm tin kinh doanh vẫn tích cực, dù có giảm nhẹ so với tháng trước và thấp hơn mức trung bình dài hạn.

Các doanh nghiệp kỳ vọng vào sự ổn định kinh tế, kế hoạch tung sản phẩm mới và đặc biệt là sự hồi phục của nhu cầu trong nước. Điều này tạo nền tảng cho tâm thế chủ động và chiến lược linh hoạt trong điều hành sản xuất.

Ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, nhận định: “PMI tháng 7 cho thấy ngành sản xuất Việt Nam đang phục hồi rõ rệt. Dù còn gặp khó khăn về nguồn cung và chi phí, các doanh nghiệp vẫn ghi nhận sự tăng trưởng đơn hàng và duy trì triển vọng tích cực”.

Tuy nhiên, ông Harker cũng lưu ý rằng tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu, cùng với thời gian giao hàng kéo dài, có thể trở thành lực cản đối với đà tăng trưởng nếu không được xử lý kịp thời.

Trong bối cảnh sản xuất bắt đầu lấy lại đà phục hồi, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần ưu tiên chiến lược quản trị chuỗi cung ứng: đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào, tối ưu tồn kho, kiểm soát chi phí và giữ vững chất lượng sản phẩm.

Việc chủ động điều chỉnh chính sách mua hàng và tìm kiếm nhà cung cấp thay thế sẽ là giải pháp then chốt để giảm rủi ro đứt gãy sản xuất. Cùng với đó, sự linh hoạt trong điều hành sẽ giúp doanh nghiệp tăng khả năng thích ứng và củng cố sức cạnh tranh trong giai đoạn nhiều biến động.

Vũ Quang