Địa phương

MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội: Tổ chức, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Văn Anh 01/08/2025 15:32

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Hà Nội Phạm Anh Tuấn cho biết, trong tháng 7/2025, cùng với việc tổ chức vận hành bộ máy, MTTQ Việt Nam các cấp đã tăng cường tuyên truyền các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của thành phố, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động…

Sáng 1/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban với MTTQ Việt Nam 126 xã, phường về công tác Mặt trận tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2025.

Trong tháng 7, MTTQ các cấp đã tích cực triển khai 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chương trình phối hợp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; triển khai các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Tại cấp thành phố, đã hỗ trợ 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP. Hồ Chi Minh.

mttq.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội chủ trì hội nghị. Ảnh: H.Nguyên

MTTQ các cấp đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cùng nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ như đồng loạt tổ chức ra quân chỉnh trang, làm đẹp các nghĩa trang, khu, đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ gắn với Ngày cuối tuần xanh tháng 7 với sự tham gia của trên 50.000 cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên. Đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ vào tối ngày 26/7 tại 269 nghĩa trang trên địa bàn thành phố với sự tham gia của 22.410 người; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng; các thương, bệnh binh…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã góp ý đối với 13 dự thảo văn bản gồm: 9 dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố 4 dự thảo văn bản của UBND TP; tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với 5 dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố với nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm; tổng hợp các ý kiến, vướng mắc của Nhân dân trong quá trình sáp nhập để phản ánh kịp thời đến cấp có thẩm quyền…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã bước vào một giai đoạn mới với mô hình tổ chức, phương thức hoạt động và sức mạnh mới. Dù chỉ mới trong tháng đầu tiên vận hành theo mô hình tổ chức mới, song toàn hệ thống Mặt trận từ thành phố đến cơ sở đã nỗ lực vượt bậc, triển khai một khối lượng công việc lớn.

Điểm lại các kết quả hoạt động của Mặt trận trong tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định, hệ thống Mặt trận đã có những kết quả và dấu ấn nhất định, là tiền đề, động lực để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sắp tới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội cũng chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà hệ thống Mặt trận cơ sở đang phải đối mặt, nhất là về công tác cán bộ và kinh phí hoạt động.

Về nhiệm vụ trong tháng 8 và thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh 4 nhóm nội dung lớn.

Một là, tập trung cao độ, tham gia một cách chủ động và trách nhiệm vào thành công của Đại hội Đảng bộ cấp phường, xã, từ công tác nhân sự, văn kiện đến các phong trào thi đua chào mừng.

Hai là, tổ chức và phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9, đặc biệt là nhiệm vụ thiết kế và tham gia khối diễu hành của Mặt trận và các đoàn thể.

Ba là, tiếp tục là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, mà trước mắt là ra quân hưởng ứng phong trào "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" một cách thực chất, hiệu quả, bắt đầu từ chính từng ngôi nhà, từng con ngõ.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Văn Anh