Quảng Ninh ưu tiên chăm lo người có công và các gia đình chính sáchChủ động xây dựng, triển khai nhiều chính sách đặc thù
Với mục tiêu cao nhất là bảo đảm mọi người có công và gia đình chính sách đều được hưởng trọn vẹn những thành quả phát triển, Quảng Ninh không chỉ thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách từ Trung ương mà còn chủ động ban hành, triển khai nhiều chính sách đặc thù, triển khai nhất quán, sâu rộng đến từng cấp cơ sở.
Thực hiện nhất quán, sâu rộng đến từng cấp cơ sở
Theo báo cáo từ Phòng Người có công (Sở Nội vụ), toàn tỉnh hiện có hơn 48.000 đối tượng là người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định. Trong số đó, có trên 8.300 người thuộc diện có công trực tiếp như cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học… Hàng tháng, Quảng Ninh chi trả hơn 12.000 suất trợ cấp thường xuyên, góp phần quan trọng vào việc ổn định cuộc sống cho các đối tượng chính sách.
Theo báo cáo của Sở Nội vụ Quảng Ninh, toàn tỉnh hiện có hơn 48.000 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định. Trong số đó, có trên 8.300 người thuộc diện có công trực tiếp, như: cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học… Hàng tháng, Quảng Ninh chi trả hơn 12.000 suất trợ cấp thường xuyên, góp phần quan trọng vào việc ổn định cuộc sống cho các đối tượng chính sách.

Bên cạnh việc nghiêm túc thực hiện các chế độ của Trung ương, Quảng Ninh còn thể hiện trách nhiệm khi ban hành Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết 46/2024/NQ-HĐND mở rộng đáng kể mức hỗ trợ so với quy định chung của nhà nước dành cho thương binh, bệnh binh, người có công và thân nhân. Trong dịp Tết Nguyên đán 2025 vừa qua, toàn tỉnh đã trao tặng 45.280 suất quà với tổng kinh phí lên đến trên 51,7 tỷ đồng, đánh dấu mức chi cao nhất từ trước đến nay cho hoạt động này.
Đặc biệt, chương trình hỗ trợ về nhà ở tiếp tục được tỉnh triển khai mạnh mẽ. Sau khi hoàn thành hơn 12.000 căn nhà trong giai đoạn 2013-2021, từ năm 2023 đến nay, Quảng Ninh đã hỗ trợ thêm hàng trăm hộ gia đình xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà cũ. Riêng trong năm 2025, tỉnh đã phê duyệt danh sách 306 hộ (trong đó có 122 hộ xây mới và 184 hộ sửa chữa), với mục tiêu hoàn thành trước ngày 27/7 theo yêu cầu tại Công điện số 102/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Cùng với những nỗ lực trên, tỉnh Quảng Ninh còn tập trung rà soát và giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng trong việc đề nghị xác nhận người có công. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh được đặc biệt chú trọng. Các cấp ủy, chính quyền luôn phát huy vai trò của người đứng đầu, tích cực chỉ đạo rà soát, hướng dẫn và thực hiện chính sách, bảo đảm đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng. Tỉnh cũng triển khai đồng bộ các chính sách đối với người tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế...
Song song với đó, Quảng Ninh duy trì hiệu quả hoạt động điều dưỡng người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh, với hơn 2.500 lượt điều dưỡng mỗi năm. Mức điều dưỡng cũng được nâng lên đáng kể, đạt 1,8 triệu đồng/người cho hình thức điều dưỡng tập trung và 900.000 đồng/người cho hình thức điều dưỡng tại nhà. Sở Nội vụ đã chủ động hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ đề nghị xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi cho người có công và thân nhân, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định hiện hành.
Để mọi người có công được thụ hưởng thành quả phát triển
Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9), tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất ban hành nghị quyết về việc tặng quà cho người có công với cách mạng, thân nhân người có công, người thờ cúng liệt sĩ và một số đối tượng khác. Nghị quyết đã nhận được sự đánh giá cao từ các đại biểu HĐND tỉnh và sự đón nhận, ủng hộ của cử tri, Nhân dân toàn tỉnh.
Theo nghị quyết, tỉnh Quảng Ninh sẽ dành mức quà tặng bằng tiền là 2.000.000 đồng/người cho người có công, thân nhân, vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá và người thờ cúng liệt sĩ. Đối với các đối tượng được lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến thăm và tặng quà, mức quà sẽ là 2.500.000 đồng/người. Tỉnh cũng hỗ trợ 10.000.000 đồng/đơn vị cho các thôn, bản, khu phố thuộc các xã, phường và đặc khu trên địa bàn. Với nghị quyết này, tỉnh dự kiến tổng kinh phí thực hiện gần 32 tỷ đồng. UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức trao quà đúng người, đúng thời gian, tránh trùng lặp với các nguồn quà khác và hoàn thành việc trao tặng trước ngày 2/9/2025.
Thăm hỏi, tặng quà tri ân các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đức Ấn khẳng định: với tình cảm, trách nhiệm sâu sắc, tỉnh Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo sát sao công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tỉnh đã vận động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" với mục tiêu cao nhất là bảo đảm 100% gia đình và người có công với cách mạng có mức sống cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đức Ấn cũng yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường sự quan tâm để mọi gia đình chính sách và người có công trên địa bàn đều được thụ hưởng đầy đủ những thành quả phát triển. Đồng thời, cần nắm chắc hoàn cảnh của từng gia đình để có những hỗ trợ thiết thực về nhà ở, bảo đảm ổn định cuộc sống theo đúng chính sách pháp luật và điều kiện của địa phương.