Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Morocco - Việt Nam

Phạm Thúy (Từ Thủ đô Rabat, Morocco) 26/07/2025 18:53

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Morocco, sáng 26/7, tại thủ đô Rabat, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Morocco - Việt Nam Lubna Srhiri.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Morocco - Việt Nam Lubna Srhiri và các thành viên của Nhóm nhân dịp thăm chính thức Morocco.

ctqh-nhomhn1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Morocco - Việt Nam Lubna Srhiri. Ảnh: Vũ Hiếu

Chia sẻ về những ấn tượng tốt đẹp về đất nước Morocco, Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Morocco - Việt Nam và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Morocco là cầu nối quan hệ nghị viện và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận đã được ký kết giữa Quốc hội Việt Nam với Hạ viện và Thượng viện Morocco.

Vui mừng khi thấy tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được tăng cường, quan hệ nghị viện ngày càng được quan tâm, thể hiện thông qua các chuyến thăm cấp cao và các cấp giữa hai bên lẫn nhau, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, trong năm 2026 - năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên sẽ có nhiều đoàn trao đổi hơn nữa, qua đó đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Chia sẻ với Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Morocco - Việt Nam về các hoạt động trong chuyến thăm Morocco, Chủ tịch Quốc hội cho biết đã có cuộc hội đàm hết sức thành công với Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Morocco; đặc biệt là việc ký kết Thỏa thuận hợp tác mới giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Morocco. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, thời gian tới việc trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước của Quốc hội/Nghị viện mỗi bên sẽ được tăng cường.

ctqh-nhomhn2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Morocco - Việt Nam Lubna Srhiri. Ảnh: Vũ Hiếu

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn cũng đã tiếp xúc với một số lãnh đạo bộ, ngành và tham dự Tọa đàm chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam và Morocco. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng đi thăm, học hỏi kinh nghiệm của Trung tâm Tài chính Casablanca - một trong những trung tâm tài chính lớn nhất ở châu Phi; khảo sát nhà ga trung tâm đường cao tốc tại Rabat.

Qua các cuộc hội đàm, hội kiến, làm việc, hai bên đã trao đổi sâu rộng và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ nghị viện song phương. Các lĩnh vực hợp tác ưu tiên được xác định bao gồm: nông nghiệp, năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển xe điện, sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp dệt may và du lịch.

Nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với Morocco - quốc gia bạn bè và là đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Phi, Chủ tịch Quốc hội cho biết, chuyến thăm lần này không chỉ khẳng định tình cảm hữu nghị, chí tình giữa hai nước mà còn thể hiện mong muốn mạnh mẽ của Việt Nam trong tăng cường quan hệ nhiều mặt với Morocco.

ctqh-nhomhn3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại cuộc tiếp. Ảnh: Vũ Hiếu

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Morocco - Việt Nam nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Morocco, cho đây là dấu mốc quan trọng, bước ngoặt mới trong quan hệ lịch sử truyền thống lâu đời giữa hai nước.

Với vai trò người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn không chỉ tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế mà còn là thông điệp về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; thể hiện quyết tâm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Quốc hội Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hai cơ quan lập pháp và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Morocco - Việt Nam cho rằng, hợp tác Nghị viện là một kênh hết sức quan trọng trong tổng thể quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Do vậy thời gian qua, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Morocco – Việt Nam thường xuyên trao đổi với cơ quan hữu quan của Morocco cũng như Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Morocco, đề ra chương trình làm việc, phối hợp cụ thể và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, tìm kiếm biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo nghề, xây dựng kỹ năng…

ctqh-nhomhn4.jpg
Toàn cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Vũ Hiếu

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Morocco - Việt Nam nhấn mạnh, hợp tác Nam-Nam là sự lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại của Morocco, coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Việt Nam. Hai nước chia sẻ nhiều sự tương đồng cả trong đấu tranh giành độc lập trước đây và trong phát triển đất nước ngày nay.

Theo Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Marocco - Việt Nam Lubna Srhiri, sự tương đồng giữa hai dân tộc được thể hiện ở sự hiện diện của cộng đồng rất lớn người Morocco gốc Việt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí đánh giá, trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác nghị viện là trụ cột chính, quan trọng và hợp tác nghị viện thời gian qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Morocco là một trong số những quốc gia châu Phi mà Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội và Nhóm Nghị sĩ hữu ghị tại mỗi nước thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp trong các hợp tác cụ thể.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Morocco - Việt Nam Lubna Srhiri phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: Vũ Hiếu

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là giữa Lãnh đạo cấp cao, Quốc hội và các Ủy ban chuyên môn, giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động Nghị viện của mỗi nước, đặc biệt trong năm 2026 hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Morocco - Việt Nam Lubna Srhiri dẫn đầu Nhóm thăm và trao đổi với các đối tác Việt Nam để củng cố tình đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Morocco - Việt Nam tiếp tục hỗ trợ cơ quan Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco; tiếp tục có tiếng nói ủng hộ, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Morocco gốc Việt và người Việt ở Morocco.

Cho biết, Việt Nam cũng đang phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển Casablanca - trung tâm tài chính hàng đầu khu vực châu Phi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, với vai trò là Nghị sĩ Casablanca, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Morocco - Việt Nam thúc đẩy hợp tác giữa Casablanca với các địa phương của Việt Nam trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Hai thành phố có nhiều điểm tương đồng, là hai trung tâm tài chính, thương mại hàng đầu tại hai nước và hai khu vực.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, bằng những tình cảm gắn bó sâu đậm với Việt Nam và lòng nhiệt huyết, các thành viên Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Morocco - Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Phạm Thúy (Từ Thủ đô Rabat, Morocco)