Quảng Trị: Điểm sáng du lịch Quốc gia Cửa Việt - Cửa Tùng - đảo Cồn Cỏ
Du lịch Quảng Trị đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch miền Trung và cả nước. 6 tháng đầu năm 2025 đã ghi dấu nhiều kết quả ấn tượng, mở ra triển vọng phát triển bền vững cho du lịch tỉnh Quảng Trị.
6 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Trị đạt trên 4,8 triệu lượt, tăng mạnh 25,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 270 nghìn lượt, tăng 40,4%; khách nội địa đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 25,2%. Tổng thu từ du lịch đạt trên 4.667 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ.
Thêm nhiều điểm du lịch cộng đồng, tiêu biểu
Điểm sáng của du lịch Quảng Trị thời gian qua là sự đa dạng sản phẩm, khai thác tối ưu các giá trị văn hóa, lịch sử. Tỉnh đã công nhận nhiều điểm du lịch cộng đồng, tiêu biểu như Giếng cổ xã Cồn Tiên, từng bước hình thành các tour khám phá, trải nghiệm di tích lịch sử, cách mạng, danh thắng biển đảo như Cửa Việt - Cửa Tùng - đảo Cồn Cỏ.
Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Quảng Trị đã và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trong cụm du lịch miền Trung, như Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam, đồng thời mở rộng quan hệ với các thị trường châu Âu, thông qua việc ký kết các bản ghi nhớ, hợp tác cùng Vietnam Airlines, các hiệp hội xúc tiến du lịch quốc tế, tổ chức chương trình xúc tiến tại Séc, Bỉ, Thụy Sỹ...
Đặc biệt, khu vực Cửa Việt - Cửa Tùng - Đặc khu Cồn Cỏ đã được Chính phủ đưa vào quy hoạch các điểm du lịch Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn mới của du lịch biển đảo Quảng Trị, góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng.

Song song, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được triển khai linh hoạt, sáng tạo. Hình ảnh Quảng Trị liên tục xuất hiện trên các nền tảng truyền thông lớn, qua những chiến dịch truyền thông số, các chương trình photo tour, quảng bá du lịch qua KOLs và người nổi tiếng. Sự kiện “Tuần Du lịch Quảng Bình (cũ) năm 2025” hay các chương trình “Quảng Bình (cũ) - Đến để yêu” cũng góp phần lan tỏa thương hiệu du lịch Quảng Trị, mở rộng thị trường quốc tế như châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á…
Những con số tăng trưởng ấn tượng này minh chứng cho sự nỗ lực của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp du lịch. Hiện toàn tỉnh có 82 doanh nghiệp lữ hành, trong đó 36 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 46 doanh nghiệp lữ hành nội địa. Đội ngũ 653 hướng dẫn viên đang hoạt động, góp phần mang đến những trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp, thân thiện cho du khách.
Hệ thống cơ sở lưu trú cũng ngày càng hoàn thiện với 777 cơ sở, trong đó có 42 cơ sở xếp hạng sao, gồm 3 khách sạn 5 sao, 8 khách sạn 4 sao. Cùng với đó là các cơ sở ăn uống, mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, tạo nên hệ sinh thái dịch vụ khép kín, tiện ích.
Tăng cường liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế
Một trong những điểm nhấn là công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trong cụm du lịch miền Trung, như Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam, đồng thời mở rộng quan hệ với các thị trường châu Âu, thông qua việc ký kết các bản ghi nhớ, hợp tác cùng Vietnam Airlines, các hiệp hội xúc tiến du lịch quốc tế, tổ chức chương trình xúc tiến tại Séc, Bỉ, Thụy Sỹ...
Với định hướng đổi mới, chú trọng đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng liên kết, hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Quảng Trị đang dần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn diện, nâng cao đời sống người dân, quảng bá hình ảnh quê hương tuyến lửa kiên cường, mến khách.
.jpg)
Có thể thấy, những kết quả đã đạt được là tiền đề vững chắc để Quảng Trị tự tin tiếp tục đổi mới, bứt phá, phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và giàu bản sắc. Với khát vọng và quyết tâm, Quảng Trị sẽ sớm trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, lan tỏa thông điệp hòa bình, hội nhập với các nước trên thế giới.