Xã hội

Cảnh báo xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản giữa ban ngày

Thanh Hải 24/07/2025 15:29

Chỉ trong vài ngày, tại nhiều khu vực ở Hà Nội xảy ra trộm cắp với tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 80 triệu đồng. Điểm đáng chú ý là cả 3 vụ đều có chung một kịch bản: đối tượng đóng giả làm tài xế công nghệ, người mua hàng, có hình xăm lớn ở tay trái, ra tay trong tích tắc khi nạn nhân mất cảnh giác.

Sự lặp lại về đặc điểm và thủ đoạn khiến nhiều người lo ngại đây không còn là những vụ trộm đơn lẻ, mà là chuỗi hành vi có tổ chức, có chủ đích và đang nhắm đến các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ.

Đối tượng ra tay táo tợn chỉ cách nạn nhân chưa đầy 2 gang tay.

Theo chia sẻ của anh Tống Văn Châu - chủ quầy hàng phụ kiện điện thoại tại 113 Nam Đồng (thuộc phường Kim Liên), trưa ngày 18/7, sau khi làm việc liên tục cả sáng, anh tranh thủ nằm nghỉ tại quầy. Điện thoại được để ngay trong không gian bán hàng quen thuộc mà anh vẫn tin là an toàn.

Ảnh màn hình 2025-07-24 lúc 14.02.21
Theo ghi nhận của phóng viên, cửa hàng của anh Châu tuy nhỏ và có nhiều khu vực cửa mở ra đường tuy nhiên có camera và bờ tường cao nên khá an toàn.

"Giữa ban ngày ban mặt, ngay trong quầy hàng của mình, tôi không ngờ lại có chuyện như thế xảy ra. Từ trước đến giờ ở khu này, tôi cũng chưa từng thấy ai phàn nàn về an ninh", anh Châu nói.

z6836437313725_896c65379b76c394bc09ec4084cbc953.jpg
Khu vực anh Châu nằm khi xảy ra vụ việc.

Khi tỉnh dậy, không thấy điện thoại đâu, anh lập tức kiểm tra camera an ninh và sững sờ khi phát hiện một nam thanh niên mặc áo khoác cam ShopeeFood, đội mũ lưỡi trai, trên mu bàn tay trái có hình xăm lớn, đã trộm một chiếc iPhone 14 Pro Max màu đen rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng xe máy không rõ biển số. Khi gây án, đối tượng mặc quần thể thao ngắn màu xám, đi dép lê xanh tím.

"Cảm giác như mình bị xâm phạm không gian cá nhân. Chiếc điện thoại là tài sản lớn, là công cụ làm việc và lưu giữ nhiều thứ quan trọng. Tôi phải dành dụm mấy năm mới mua được, giờ mất đi, thật sự xót", anh Châu nghẹn ngào chia sẻ.

Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, anh Châu mới tá hỏa vì người dân và một số chủ cửa hàng cho biết đối tượng này đã nhiều lần xuất hiện tại nhiều khu vực trong nội thành với hành vi tương tự, nhắm vào các cửa hàng nhỏ lẻ, quầy hàng tiện lợi và tiệm điện thoại. Một số vụ mất cắp nhẹ đã không được trình báo, dẫn đến đối tượng có thể tiếp tục lộng hành.

Cùng hoàn cảnh với anh Châu, chị Nguyễn Thảo Chi (2006, trú tại phường Bạch Mai) chia sẻ với phóng viên: "Đặc thù công việc của em là nhân viên bán hàng tại cửa hàng tạp hoá nên lượng hàng về một ngày khá nhiều. Thời điểm xảy ra vụ việc thì đối tượng cũng vờ như người mua hàng rất tinh vi. Em thấy hỏi han nhiều như khách bình thường thôi nên cũng không quá để tâm.

Chị Nguyễn Thảo Chi vẫn không khỏi bàng hoàng trước vụ việc ngày hôm ấy.

Chỉ chưa đầy 3 phút, sau khi em bê lô dép vào kho và trở lại quầy thanh toán đã không thấy máy (iPhone 13 Pro Max) đâu. Em hoảng quá nên đã nhờ bạn ra Công an gần đó báo án. Thân em lại là con gái nên rất sợ vì không nghĩ đối tượng manh động như vậy."

Sau khi được đối chiếu với đoạn camera của anh Châu về hình dáng và đặc điểm nhận dạng cơ bản, chị Chi xác nhận đối tượng trong 2 người vụ là cùng một người.

Một vụ việc khác cũng xảy ra cách địa chỉ cửa hàng của chị Chi chỉ mấy số nhà. Anh Nguyễn Văn Đức (1991) chia sẻ, đối tượng đi xe máy tay ga màu đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đi vào quán bánh mỳ Sài Gòn có địa chỉ 338 Lạc Trung. Lợi dụng lúc nhân viên quay lại kiểm đồ trong tủ lạnh, nam thanh niên đã tiến sâu vào phía trong để lấy chiếc iPhone 13 trên bàn nhựa gần cửa ra vào.

Đối tượng đi qua thấy điện thoại của nhân viên cửa hàng nên đã đỗ lại và tiến sâu vào nhằm chiếm đoạt tài sản.

Điều đáng nói là trong cả ba vụ trộm liên tiếp xảy ra với tổng giá trị ước tính hàng chục triệu đồng, đối tượng đều lựa chọn thời điểm ban ngày để thực hiện hành vi xấu. Theo lời của những người bị hại, trong số những kẻ trộm nêu trên, có điểm tương tự là thường đóng giả làm người mua hàng để người dân mất cảnh giác với đặc điểm nhận dạng là có hình xăm lớn ở tay trái.

Đối tượng tiến sâu vào cửa hàng nhằm tìm kiếm và lục lọi tài sản.

Những điểm trùng khớp về thời gian, hành vi và ngoại hình khiến người dân nghi ngại đây không phải các vụ trộm lẻ tẻ, mà chuỗi hành vi có tổ chức, được lên kế hoạch bài bản và lợi dụng lòng tin của người dân để đánh lạc hướng.

Trước tình hình này, người dân và các hộ kinh doanh nên nâng cao cảnh giác, tăng cường bảo vệ tài sản, tránh để tài sản có giá trị tại khu vực dễ tiếp cận, và trình báo ngay khi thấy dấu hiệu bất thường.

Nếu ai có thông tin nhận dạng đối tượng hoặc đã từng gặp tình huống tương tự, vui lòng trình báo với cơ quan công an gần nhất để hỗ trợ công tác điều tra.

Thanh Hải