Thế giới 24h

Thủ tướng Nhật Bản phủ nhận thông tin sẽ từ chức

Quỳnh Vũ 23/07/2025 17:51

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã phủ nhận thông tin trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản nói rằng ông đã quyết định từ chức vào tháng sau để chịu trách nhiệm về thất bại của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử Thượng viện.

Khi được hỏi về các thông tin trên phương tiện truyền thông rằng ông đã bày tỏ ý định từ chức, có thể là trong tháng 8, nhà lãnh đạo 68 tuổi trả lời các phóng viên tại trụ sở của Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền chiều 23/7 rằng: "Tôi chưa bao giờ đưa ra tuyên bố như vậy... Những thông tin được đưa tin trên phương tiện truyền thông là hoàn toàn vô căn cứ”.

z6833601486028_842457509e5ab863193aec54b21b3a83.jpg
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba sau cuộc họp với các quan chức đảng LDP cầm quyền
ngày 23/7. Ảnh: Reuters

Trước đó, tờ Mainichi đưa tin, Thủ tướng Ishiba dự kiến tuyên bố từ chức vào cuối tháng 8 giữa lúc đối mặt với sự phản đối ngày càng tăng từ nội bộ LDP vì thất bại nặng nề của cuộc bầu cử Thượng viện. Một số cơ quan truyền thông khác cũng đưa tin ông Ishiba chuẩn bị tuyên bố từ chức trong những tuần tới. Các báo cáo được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Ishiba và Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một thỏa thuận thương mại vào 22/7, cho phép giảm thuế nhập khẩu ô tô Nhật Bản và giảm thuế có đi có lại xuống còn 15%. Các nguồn tin cho biết, ông đã nói với những người thân cận rằng ông sẽ từ chức sau khi “giải quyết xong” vấn đề thuế quan. Theo một nhân vật thân cận với Thủ tướng yêu cầu giấu tên, ông Ishiba đã chọn không từ chức ngay sau cuộc bầu cử để ngăn chặn tình trạng bất ổn chính trị khi thời hạn ký kết thỏa thuận thương mại vào ngày 1/8 đang đến gần.

Trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản hôm 20/7, liên minh giữa LDP và đảng Công minh (Komeito) đã mất quyền kiểm soát Thượng viện. Diễn biến này tiếp tục làm suy yếu quyền lực của Thủ tướng Ishiba.

Tuy nhiên, bác bỏ những thông tin về việc từ chức, Thủ tướng Ishiba cho biết các nhân vật chủ chốt của đảng đều nhận thức chung rằng đảng cầm quyền hiện đang ở thời điểm quan trọng và cần phải duy trì sự đoàn kết. Thủ tướng Ishiba khẳng định, hiện tại vấn đề về vị trí nắm quyền của ông không được đưa ra để thảo luận.

Việc ông từ chức chưa đầy một năm sau khi nhậm chức sẽ gây ra một cuộc chiến kế nhiệm trong đảng LDP, khi đảng này phải đối mặt với những thách thức từ các đảng phái chính trị mới, đặc biệt là cánh hữu, đang làm suy yếu sự ủng hộ của đảng.

Trong số đó, đảng cực hữu Sanseito "Nhật Bản trên hết" đã chứng kiến tỷ lệ ủng hộ tăng vọt trong cuộc bỏ phiếu ngày 20/7, nâng số ghế của họ tại Thượng viện từ 1 lên 14 ghế. Đảng này đã thu hút cử tri bằng những cam kết hạn chế nhập cư, giảm thuế và hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn do giá cả leo thang.

Ông Ishiba, người từng giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, từng 4 lần thất bại trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo đảng, và cuối cùng vào năm ngoái, ông đã thành công giành chiến thắng trước ứng cử viên bảo thủ cứng rắn Sanae Takaichi trong cuộc chạy đua lần thứ 5 để trở thành Thủ tướng Nhật Bản.

Bất kỳ ai kế nhiệm ông làm người đứng đầu đảng LDP, đảng đã lãnh đạo Nhật Bản trong phần lớn thời kỳ hậu chiến, sẽ phải điều hành đất nước với tình thế bấp bênh khi đảng này đều mất thế đa số ở cả hai viện của Quốc hội.

Quỳnh Vũ