Thế giới 24h

Nhật Bản thúc đẩy ngôn ngữ ký hiệu bằng luật mới

Linh Anh 21/07/2025 14:30

Chính phủ Nhật Bản và các chính quyền địa phương sẽ phải triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu theo một đạo luật mới, được ban hành trong bối cảnh quốc gia này chuẩn bị đăng cai tổ chức Thế vận hội Người khiếm thính (Deaflympics) vào tháng 11 tới.

Tokyo 2025 Summer Deaflympics Emblem Unveiled – Barrier Free Japan
Nguồn:ITN

Luật mới chính thức có hiệu lực từ ngày 25/6 sau khi được Quốc hội thông qua với sự đồng thuận của nhiều đảng phái. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản ban hành một luật riêng biệt liên quan đến ngôn ngữ ký hiệu, theo thông tin từ Bộ Y tế, lao động và phúc lợi.

Liên đoàn Người khiếm thính Nhật Bản gọi đây là “dấu mốc lịch sử” và bày tỏ sự xúc động trước đóng góp của những người đi trước trong việc nâng cao nhận thức về ngôn ngữ ký hiệu. Theo Liên đoàn, việc bảo vệ ngôn ngữ ký hiệu sẽ “thắp sáng tương lai cho cộng đồng người khiếm thính và người khó nghe”.

Luật quy định rõ, chính quyền trung ương và địa phương phải có trách nhiệm cải thiện môi trường học tập và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, bảo tồn và phát triển văn hóa ký hiệu, cũng như nâng cao nhận thức cộng đồng. Đồng thời, luật kêu gọi nhà nước cung cấp hỗ trợ tài chính cho các hoạt động này.

Ngoài ra, các trường học cũng được khuyến khích bổ sung giáo viên và nhân sự thành thạo ngôn ngữ ký hiệu nhằm hỗ trợ học sinh có nhu cầu.

Theo Liên đoàn, đến nay đã có khoảng 40 trong số 47 tỉnh và khoảng 550 thành phố, thị trấn trên toàn quốc ban hành quy định liên quan đến việc khuyến khích sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.

Deaflympics 2025 sẽ đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản đăng cai sự kiện thể thao quốc tế dành cho người khiếm thính, với khoảng 6.000 vận động viên và quan chức từ 70-80 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự các hoạt động tại Tokyo và một số khu vực khác.

Linh Anh