Can thiệp bào thai: Thêm một em bé được trao cơ hội sống từ trong bụng mẹ
Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, ca can thiệp bào thai số 8 tại nơi này đã chào đời khỏe mạnh, được biết thai nhi bị dị tật tim nặng, nếu không can thiệp sớm có thể có nguy cơ tử vong trong bụng mẹ.
Đó là trường hợp của một nữ sản phụ 36 tuổi, sống tại TP. Hồ Chí Minh, trước đó, chị lập gia đình 16 năm mà chưa có con, đã từng 1 lần sảy thai vào năm 2022.
Lần này, chị tình cờ phát hiện có cơ hội làm mẹ khi mang thai gần 9 tuần tuổi.
Thời gian sau đó, người phụ nữ khám thai định kỳ 6 lần. Lúc thai 24 tuần tuổi, qua siêu âm khảo sát hình thái, các bác sĩ phát hiện con trong bụng chị dị tật bẩm sinh tim nặng.
Sau đó, chị tiếp tục đến một bệnh viện kiểm tra chuyên sâu thì phát hiện bé bị hẹp van động mạch phổi nặng, hở van 3 lá nặng và thiểu sản thất phải. Kết quả này khiến thai phụ rất bối rối và lo lắng. Qua tìm hiểu thông tin, vợ chồng chị quyết định đến Bệnh viện Từ Dũ tìm cách điều trị vào giữa tháng 4.
Qua cuộc khám siêu âm tiền sản, các bác sĩ phát hiện thai trong bụng chị không có lỗ van động mạch phổi - vách liên thất kín. Kết quả chọc ối không phát hiện bất thường nhiễm sắc thể. Lúc này, bé được các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 theo dõi sát.
Ngày 14/5, khi thai được 29 tuần tuổi và cân nặng ước lượng đạt 1,4kg, hội đồng chuyên môn 2 bệnh viện đã hội chẩn, đánh giá thấy tình trạng thiểu sản thất phải tiến triển, có nguy cơ khiến thai chết lưu hoặc không còn khả năng sửa chữa tuần hoàn 2 thất sau sinh.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích và nguy cơ, ê-kíp điều trị quyết định can thiệp thông tim, nong van động mạch phổi cho bào thai. Các ê-kíp can thiệp bào thai, ê-kíp hồi sức sơ sinh, ê-kíp gây mê hồi sức gần 20 người được thành lập và lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Sau phẫu thuật can thiệp 4 giờ, huyết động mẹ ổn định, tim thai nhi qua siêu âm kiểm tra cho thấy các dòng máu chảy khá tốt, không có ghi nhận bất kỳ biến cố nào. Sản phụ được nằm theo dõi, sử dụng thuốc cắt cơn gò tối đa và kéo dài 2 tuần, trước khi được xuất viện.
Sau đó, sản phụ được tái khám đều đặn mỗi 2 tuần, ghi nhận sự phát triển toàn diện của thai với tất cả chỉ số đều trong ngưỡng bình thường.
Giữa tháng 7, sản phụ chị được các bác sĩ hội chẩn và quyết định chấm dứt thai kỳ khi bé tròn 38 tuần tuổi.
Sáng 15/7, sau 5 phút phẫu thuật mổ bắt con, bé trai cân nặng 3.250g đã chào đời khỏe mạnh. Tiếng khóc thật to của bé làm cho tất cả nhân viên của khu vực phòng mổ rất ngạc nhiên, như cách em muốn khẳng định việc đến với thế giới này như một phép màu.
.jpg)
Các bác sĩ của 2 bệnh viện nhanh chóng thực hiện đánh giá, ghi nhận tình trạng hô hấp và tuần hoàn bé tốt. Kết quả siêu âm tim tại chỗ cho thấy 4 buồng tim bé khá cân đối, dòng máu lên van động mạch phổi ổn định. Hiện tại, bé được chuyển về Bệnh viện Nhi đồng 1 theo dõi tiếp.
Hậu phẫu ngày đầu tiên, sản phụ đã có thể tự đi lại và vệ sinh cá nhân, vết mổ lấy thai không đau, ăn uống gần như bình thường. Hiện sức khoẻ sản phụ đã ổn định và vô cùng hạnh phúc, hành trình 16 năm để có con giờ đã trở thành hiện thực.