Quảng Trị: Sẽ giới hạn quyền đấu thầu nếu nhà thầu chây ì trong thi công
Cương quyết xử lý các nhà thầu thi công cố tình chây ì, làm ảnh hưởng tiến độ các khu tái định cư cho người bị ảnh hưởng trong Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây - nếu có. Trong trường hợp cần thiết đề nghị UBND tỉnh có biện pháp để giới hạn, không cho tham gia đấu thầu các công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đây là chỉ đạo của Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - Hoàng Nam tại buổi kiểm tra tiến độ tại dự án này vào sáng ngày 18/7.
Dân mỏi mắt chờ tái định cư
Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 48km đi qua địa bàn các xã: Cửa Tùng, Vĩnh Hoàng, Cửa Việt, Gio Linh, Bến Hải, Triệu Bình, Nam Cửa và phường Nam Đông Hà. Tổng mức đầu tư dự án là 2.731,779 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2021-2027. Tổng diện tích đất chiếm dụng của dự án khoảng 212,58 ha. Diện tích đất rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng của dự án là 47,28 ha, trong đó rừng tự nhiên là 0,67 ha, rừng trồng là 46,61 ha (rừng phòng hộ là 37,22 ha và rừng sản xuất là 9,39 ha). Đất lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án là 72,02 ha. Dự án có khoảng 2.004 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 160 hộ bị ảnh hưởng phải tái định cư. Theo đó, 6 khu tái định cư được xây dựng tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong với tổng số vốn là hơn 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm này mới có 3 khu tái định cư đang triển khai san lấp mặt bằng. 3 Khu tái định cư còn lại chưa thể khởi công vì đang vướng vào đất rừng phòng hộ và một số nguyên nhân khác. Tại địa bàn xã Triệu Bình có 112 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 22 hộ buộc phải tái định cư. Riêng thôn An Lợi (thuộc xã Triệu Độ cũ) có 6 hộ dân phải giải tỏa vì nhà nằm ngay cạnh mố cầu Thạch Hãn 1 đang thi công. Theo kế hoạch, cuối tháng 6 năm 2025 cơ quan chức năng phải bố trí đất cho các hộ dân tái định cư. Tuy nhiên, đến thời điểm này, 6 hộ dân nói trên chỉ mới được bàn giao mặt bằng trên giấy. Người dân bức xúc kiến nghị, chính quyền cơ sở hiện cũng không thể giải quyết vì đang phải phụ thuộc vào đơn vị thi công mặt bằng.

Trong khi đó, 6 hộ dân này đã bàn giao đất và nhà để địa phương kịp giải phóng mặt bằng thi công Dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây. Lúc đó, chính quyền hứa chỉ sau 6 tháng, họ sẽ được bố trí đất trong khu tái định cư để xây nhà mới. Một số hộ dân đã coi ngày đặt móng làm nhà. Tuy nhiên, thời hạn 6 tháng đã qua lâu, các hộ dân này vẫn chưa được giao đất để xây nhà tái định cư.
Xã “tố” nhà thầu chây ì, đơn vị thi công nói do mưa bão
Báo cáo Đoàn kiểm tra UBND tỉnh Quảng Trị về giải quyết vướng mắc mặt bằng khu tái định cư thuộc Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, giai đoạn 1 vào sáng ngày 18/7, Chủ tịch UBND xã Triệu Bình, Nguyễn Thành Vũ nói: Dự án Khu tái định cư này có diện tích là 1,4 ha, được chia thành 28 lô đất. Tổng mức vốn đầu tư là hơn 14 tỷ đồng. Hiện đã bố trí 12 tỷ cho đơn vị thi công. Việc chậm trễ hoàn thành khu tái định cư này chủ yếu là do đơn vị thi công có dấu hiệu chây ì, lơ là chậm thực hiện dự án. Máy móc, nhân lực thi công chỉ đếm đầu ngón tay. Thậm chí, trước đó lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã có nhắc nhở, đốc thúc về tiến độ với đơn vị thi công nhưng hiện nay khối lượng công việc vẫn thực hiện chậm như rùa bò.

Đại diện, công ty Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xây dựng Kim An, đơn vị thi công mặt bằng khu tái định cư xã Triệu Bình lại cho rằng: "Việc dự án chậm là có nguyên nhân khách quan: Thứ nhất là mặt bằng mới bàn giao vào tháng 1/2025, nhưng đến tháng 4 mới cho ứng vốn, nên đơn vị thi công chưa thể thực hiện ngay vào tháng 1 được. Thứ hai là do quá trình thi công, gặp mưa bão, khó khăn trong giải phóng mặt bằng đường dẫn vào khu tái định cư nên tiến độ chưa được hoàn thành như cam kết. Ngoài ra, đơn vị còn gặp một số khó khăn khác".
Có mặt tại hiện trường dự án khu tái định cư xã Triệu Bình, ông Nguyễn Cảnh Hưng, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định: "Đơn vị thi công dự án này báo cáo thiếu trung thực, việc để chậm tiến độ trước hết là do nhà thầu thi công. Ông Hưng viện dẫn, việc thi công khu tái định cư này UBND tỉnh Quảng Trị đã nhiều lần kiểm tra, đốc thúc. Nhiều lần kiểm tra thực tế, trong điều kiện bình thường đơn vị thi công “vắng” máy móc, phương tiện để phục vụ thi công dẫn đến chậm tiến độ là quá rõ ràng không thể đổ lỗi cho thời tiết hay thiên tai".

Từ thực tế kiểm tra Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây; Khu tái định cư xã Triệu Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành báo cáo, nói rõ các vướng mắc, trình UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo xử lý.
Ngoài ra, các đơn vị chức năng phải có báo cáo chi tiết công việc hàng tuần gửi UBND tỉnh trước 9 giờ sáng ngày thứ 6. Qua báo cáo phải nêu rõ những vướng mắc, thẩm quyền xử lý các nội dung cụ thể để UBND tỉnh có phương án. Riêng các khu tái định cư thuộc dự án này cần phải giám sát chặt chẽ các đơn vị thi công.
Nếu phát hiện đơn vị nào chây ì, không thực hiện như cam kết thì đề nghị UBND tỉnh có chế tài xử lý, trong đó, cần thiết ra thông báo hạn chế quyền, không cho đấu thầu, thực hiện thi công các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng quản lý dự án, chủ đầu tư, các đơn vị liên quan cũng phải thực hiện nghiêm công tác quản lý không được lơ là dẫn đến sai sót trong quá trình thực hiện. Đơn vị nào vị nào không hoàn thành nhiệm vụ nhất quyết phải bị xử lý công khai.
Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ra tối hậu thư, yêu cầu, hạn cuối cùng cho đơn vị thi công mặt bằng khu tái định cư xã Triệu Bình, hết tháng 8/2025, phải hoàn thành mặt bằng để bố trí đất cho các hộ dân xây nhà tái định cư. Các hạng mục liên quan, nhà thầu phải nhanh chóng xử lý hoàn thành vào cuối tháng 10 năm nay. Các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án, tiếp tục hỗ trợ kinh phí để bố trí cho các hộ dân nói trên ổn định tạm cư chờ giao đất tái định cư trong thời gian tới.