Quảng Trị: Canh cánh nỗi lo ô nhiễm khi sống bên nhà máy nhôm
Nhiều hộ dân Quảng Trị đang sinh sống sát bên nhà máy sản xuất nhôm luôn bất an khi lo ngại ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân và gia đình.
Lo ngại ô nhiễm từ hoạt động công nghiệp
Khu dân cư của tổ dân phố 8, phường Đồng Thuận (Quảng Trị) nằm sát với một nhà máy nhôm đang hoạt động. Cũng từ đây, nhiều cử tri cho biết luôn canh cánh nỗi lo về nguy cơ ô nhiễm, khi ghi nhận cột khói có mùi khó chịu phát ra từ phía nhà máy nhôm gần đó. Các hộ dân lo ngại khí thải trên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình.
-62f761a2f0398d2d9bc0a9e1dd3f2c6b.jpg)
Theo phản ánh của một số hộ dân ở ngõ 31 đường Lê Anh Xuân, phường Đồng Thuận, cũng là con đường tiếp giáp với nhà máy nhôm, từ phía nhà máy đã xả ra không khí một loại khói có mùi rất khó chịu khi hít vào, như mùi nhựa cháy, khét…
“Thời gian xả khói không được ấn định cụ thể, có khi là giờ ban trưa, khoảng 12 giờ đến 1 giờ chiều; có lúc vào ban đêm hoặc khi trời mưa, không có quy luật nào cả. Khí có mùi khó chịu, khét,... rất khó tả. Do đó, gia đình tôi và các nhà hàng xóm thường phải đóng kín cửa suốt ngày vì sợ khói sẽ bay vào nhà. Lúc nào mở ra thì phải để quạt thổi hướng ra ngoài”, ông Lê Quang An, người dân ở tổ dân phố 8 cho biết.

Phản ánh thêm, ông Lê Quang An cũng cho biết nguồn nước trên địa bàn vốn không đảm bảo, nên các hộ dân đều đã dùng nước máy từ nhiều năm nay, nước giếng cũng chỉ để rửa đường, không dám tưới cho cả cây cỏ: “Nhiều năm trước, khi khoan giếng ở khu vực này thì nhiều người có ngửi thấy mùi khác lạ. Để lắng qua ngày thì có cặn lạ, nên cũng không ai dám dùng. Đến nay, nhà tôi cũng chỉ dùng nước giếng để vệ sinh đường sá, khuôn viên nhà, chứ nói để tưới cây cối thì không vì sợ gia đình ăn vào…”, ông Lê Quang An cho hay.
Ông Trần Văn Đại, tổ trưởng tổ dân phố 8 cho biết thêm, ngõ 31 đường Lê Anh Xuân có khoảng 30 hộ. Người dân đều thường “cửa đóng, then cài” do lo ngại khí thải ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ghi nhận của PV tại khu vực dân cư nằm sát với nhà máy nhôm, nhiều hộ dân đều đóng cửa và gia cố thêm các loại hình che chắn cho không gian sống. Theo ông Phạm Ngọc Toán, sống ngay sau lưng nhà máy nhôm, ông xây nhà với hệ thống song cửa khá thoáng, chỉ với mục đích chống trộm và giúp ngôi nhà thoáng mát. Tuy nhiên, trước tình trạng khói thải từ nhà máy ngay sau lưng, ông đã phải gắn thêm các tấm tôn để tránh ảnh hưởng đến không gian trong nhà.


“Trùm tôn cả nhà như thế này rất nóng. Nhưng cũng không còn cách nào khác vì khói hôi khó chịu lắm. Gia đình tôi đã sống lâu ở đây, hết đời cha mẹ thì thôi nhưng cũng lo cho con cái còn nhỏ. Mà lực bất tòng tâm vì không có tiền chuyển đi nơi khác”, ông Phạm Ngọc Toán chia sẻ.
Tăng cường giám sát, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường
Bức xúc về vấn đề này, người dân của tổ dân phố đã kiến nghị nhiều lần về hoạt động của nhà máy đến chính quyền địa phương để tìm lời giải và phương pháp xử lý phù hợp.

Liên quan đến nội dung phản ánh của người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra; đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Công nghiệp New Asia thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường cũng như các quyết định phê duyệt và cam kết khác… vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.
Bên cạnh đó, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và rác thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động phải được thu gom, phân loại và chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định; tuyệt đối không được đốt rác thải trong khuôn viên của nhà máy.

Trong quá trình vận hành các lò đốt nhiên liệu, phun sơn đảm bảo không để phát sinh khí thải, bụi sơn ảnh hưởng đến công nhân lao động và môi trường sống xung quanh.
Được biết, khi nhận chuyển giao nhà máy vào năm 2015, công ty này đã tiến hành nâng cấp, cải tạo, lắp đặt dây chuyền sản xuất của nhà máy, đồng thời lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án “Nhà máy sản xuất nhôm thanh định hình New Asia”; đồng thời, được cơ quan chức năng xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo giấy xác nhận ngày 3/2/2021.
Cũng theo phân công, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Thuận cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của nhà máy; kịp thời phát hiện các vi phạm (nếu có) trong công tác bảo vệ môi trường để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.