Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi

Nguyễn Vũ 15/07/2025 17:20

* Thăm Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nam Phi từ ngày 13 - 16/7, ngày 14/7 (giờ địa phương), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã có cuộc làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi (SACCI).

pctqh-vu-hong-thanh1.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; cho rằng với tiềm năng của mỗi nước, quan hệ Việt Nam - Nam Phi còn nhiều dư địa để phát triển; đánh giá cao việc SACCI và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác. Trên cơ sở biên bản này, hai bên cần tích cực thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước về môi trường, chính sách đầu tư, thương mại; nhu cầu, cơ hội hợp tác, giao thương… để cùng phát triển.

pctqh-vu-hong-thanh2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại cuộc làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi. Ảnh: TTXVN

Tổng Giám đốc điều hành SACCI Alan Mokoki-Hlongwane đánh giá Việt Nam là đối tác nghiêm túc trong quan hệ thương mại, giao lưu nhân dân; hai nước có tiềm năng lớn, chia sẻ tầm nhìn chung về phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề nội tại. Trong bối cảnh Nam Phi đang tập trung giải quyết tình trạng thất nghiệp gia tăng, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư… là giải pháp quan trọng giúp phát triển kinh tế, ổn định xã hội, tăng cường hợp tác vì lợi ích hai nước.

11.jpg
Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi Neil Pollock phát biểu. Ảnh: TTXVN

Để triển khai hiệu quả biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan xúc tiến thương mại, Tổng Giám đốc điều hành SACCI đề nghị thành lập hội đồng kinh doanh với sự tham gia của từ 6 - 12 đại diện mỗi nước, có cơ chế họp định kỳ, có thể mỗi quý một lần, để thảo luận về cơ hội hợp tác và các mục tiêu chung của hai bên. Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao sáng kiến của SACCI và sẽ chuyển thông tin đến VCCI để trao đổi cụ thể.

pctqh-vu-hong-thanh4.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi (SACCI) Alan Mukoki và Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi Neil Pollock. Ảnh: TTXVN
pctqh-vu-hong-thanh3.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi (SACCI) Alan Mukoki và Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi Neil Pollock. Ảnh: TTXVN

+ Trước đó, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi ở Pretoria, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại đây.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường đã giới thiệu về hoạt động và nhân sự của Đại sứ quán, cập nhật tình hình kinh tế, chính trị - xã hội, chính sách đối ngoại của Nam Phi và quan hệ song phương Việt Nam - Nam Phi trong những năm gần đây.

Về tình hình cộng đồng, hiện có khoảng 200 người Việt Nam sinh sống, học tập tại nhiều thành phố của Nam Phi. Tháng 5/2023, Đại sứ quán đã hỗ trợ cộng đồng thành lập Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi, góp phần tập hợp, xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh. Cùng với việc làm tốt cầu nối giữa hai nước, Đại sứ quán đã tích cực tổ chức các hoạt động cộng đồng, các hoạt động hướng về quê hương; giữ gìn và quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam tại Nam Phi; chăm lo, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến người Việt Nam tại Nam Phi…

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Nam Phi; khẳng định, cộng đồng mặc dù không đông nhưng phần lớn có cuộc sống tương đối ổn định, chấp hành tốt pháp luật sở tại, luôn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về Tổ quốc. Cộng đồng ghi nhận và cảm kích trước chính sách đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc. Bà con đánh giá cao việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và nhiều luật gần đây theo hướng cởi mở, thuận tiện hơn cho kiều bào, từ vấn đề quốc tịch, thường trú cho đến những vấn đề về đầu tư kết nối trong, ngoài nước... tạo không khí phấn khởi, vững tin và giúp kiều bào thêm gắn bó với quê hương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh gửi lời thăm hỏi thân tình, lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể bà con có mặt cũng như đến toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi.

Thông tin về tình hình quan hệ Việt Nam - Nam Phi, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nam Phi là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi với tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 1,8 tỷ USD, đồng thời là “Đối tác vì hợp tác và phát triển” đầu tiên và duy nhất cho đến nay của Việt Nam tại châu Phi. Tháng 4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm “mang tính lịch sử” với Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC), Tổng thống Nam Phi và đưa ra định hướng chiến lược thúc đẩy quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

Triển khai cam kết của Lãnh đạo cấp cao hai nước, chuyến thăm lần này của Đoàn nhằm củng cố mối quan hệ chính trị và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nghị viện, đưa mối quan hệ nghị viện trở thành một trong những trụ cột trong quan hệ hợp tác hai nước. Chuyến thăm cũng góp phần mở rộng hợp tác, khai thác tiềm năng, thế mạnh, hiện thực hóa mục tiêu của hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin về tình hình trong nước, những chủ trương, chính sách lớn đang triển khai thực hiện, trong đó có “Bộ tứ Nghị quyết trụ cột” chiến lược; khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước là luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; các ban, bộ, ngành, địa phương… trong nước đã và đang tích cực cụ thể hóa, triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm tăng cường hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt trên thế giới cũng như tại Nam Phi; vui mừng khi thấy cộng đồng ngày càng ổn định, đoàn kết và phát triển, luôn hướng về quê hương, đất nước, trở thành cầu nối ngày càng quan trọng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nam Phi. Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, bà con sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt, chung tay xây dựng cộng đồng phát triển, sinh sống, làm việc theo pháp luật và hòa nhập tốt vào xã hội sở tại, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước sở tại cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nam Phi.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi; đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con hội nhập tốt vào xã hội sở tại, đoàn kết, phát triển, vững mạnh, cũng như tổ chức nhiều hoạt động để tập hợp bà con, hướng về quê hương, đất nước.

Nguyễn Vũ