Giáo dục

Khoảng 8.300 sinh viên y khoa Hàn Quốc quay lại giảng đường, chấm dứt 17 tháng tẩy chay

Hồng Nhung 15/07/2025 08:02

Sau hơn một năm đình trệ vì phản đối chính sách tuyển sinh mới, hàng nghìn sinh viên y khoa tại Hàn Quốc đã đồng ý quay trở lại lớp học, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cuộc khủng hoảng từng làm rung chuyển hệ thống y tế quốc gia.

Ảnh chụp Màn hình 2025-07-14 lúc 16.21.32
Khoảng 8.300 sinh viên y khoa Hàn QUỐC sẽ quay lại giảng đường trong thời gian tớI. Ảnh: Reuters

Thông tin này được đại diện Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc xác nhận với hãng tin AFP ngày 14/7. Theo đó, khoảng 8.300 sinh viên y khoa sẽ quay lại giảng đường trong thời gian tới, và lịch học cụ thể sẽ do từng trường đại học y khoa quyết định.

Cuộc “tẩy chay” giảng đường bắt đầu từ đầu năm 2024, khi Tổng thống đương nhiệm lúc bấy giờ là ông Yoon Suk Yeol công bố kế hoạch tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh các trường y. Chính phủ lập luận rằng việc mở rộng quy mô đào tạo bác sĩ là cần thiết để ứng phó với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng trong một xã hội đang già hóa nhanh chóng.

Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giới bác sĩ và sinh viên y khoa. Họ cho rằng chính sách được xây dựng thiếu tham vấn, có nguy cơ làm giảm chất lượng đào tạo và không giải quyết tận gốc các vấn đề trong hệ thống y tế, như tình trạng mất cân đối giữa các chuyên khoa hay áp lực công việc quá lớn ở tuyến đầu.

Cuộc khủng hoảng leo thang khi hàng nghìn bác sĩ thực tập đồng loạt nghỉ việc, còn sinh viên y khoa trên cả nước từ chối đến lớp. Nhiều bệnh viện buộc phải hoãn ca phẫu thuật và cắt giảm dịch vụ, đẩy hệ thống y tế Hàn Quốc vào tình trạng căng thẳng chưa từng có.

Ảnh chụp Màn hình 2025-07-14 lúc 16.15.09
Các bác sĩ tham gia cuộc biểu tình phản đối kế hoạch của chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 3/3/2024. Ảnh: Reuters.

Trước sức ép dư luận và thực trạng ngưng trệ trong ngành y, chính phủ đã dần điều chỉnh lập trường. Đến tháng 3/2025, sau khi ông Yoon bị Quốc hội luận tội liên quan đến tuyên bố thiết quân luật gây tranh cãi, chính quyền mới chính thức tuyên bố hủy bỏ kế hoạch tăng chỉ tiêu nói trên.

Trong một tuyên bố trước đó, Hiệp hội Sinh viên Y khoa Hàn Quốc nhấn mạnh rằng quyết định chấm dứt “tẩy chay” xuất phát từ trách nhiệm nghề nghiệp và lo ngại sâu sắc về hậu quả lâu dài đối với hệ thống y tế quốc gia. “Việc tiếp tục đình trệ học tập có thể dẫn đến sự sụp đổ của các nền tảng trong hệ thống y tế”, tuyên bố nêu rõ.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok hoan nghênh quyết định này và gọi đây là “bước tiến lớn” trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook, đồng thời cho biết thêm rằng Tổng thống Lee Jae-myung đang cân nhắc thêm các giải pháp để giải quyết những lo ngại của sinh viên.

Việc sinh viên y khoa quay lại giảng đường không chỉ giúp khơi thông tiến trình đào tạo bác sĩ, mà còn góp phần ổn định nguồn nhân lực y tế cho các năm tới. Tuy nhiên, điều đó cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với ngành giáo dục y khoa Hàn Quốc: phải bảo đảm chất lượng giảng dạy, đồng thời đáp ứng được những biến động và thách thức ngày càng lớn của xã hội hiện đại.

Hồng Nhung