Hội đồng nhân dân

Kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh Nghệ An: 57 vấn đề “nóng” được cử tri gửi gắm qua đường dây trực tuyến

Phan Trung Tú 11/07/2025 23:57

Sau hai ngày làm việc (9-10/7), Kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh Nghệ An đã khép lại, để lại nhiều dấu ấn về tính dân chủ, công khai, minh bạch. Đặc biệt, đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp tiếp tục phát huy vai trò là kênh kết nối quan trọng giữa cử tri với đại biểu dân cử, khi tiếp nhận tổng cộng 47 lượt ý kiến, phản ánh 57 vấn đề dân sinh bức xúc.

Các nội dung phản ánh tập trung vào các vấn đề “nóng” như quản lý đất đai, các dự án quy hoạch “treo”, hạ tầng xuống cấp và những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Nhiều tồn đọng về đất đai, quy hoạch “treo”

Lĩnh vực đất đai, bồi thường và các dự án chậm tiến độ tiếp tục chiếm phần lớn mối quan tâm của cử tri, cho thấy những tồn tại dai dẳng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

img_3637.jpeg
Bộ phận trực đường dây nóng tại kỳ họp

Cử tri Nguyễn Trung Hiếu (phường Trường Vinh) phản ánh, quy hoạch mở rộng Trường Đại học Vinh đã có từ năm 2009, nhưng đến nay chưa thực hiện, khiến các hộ dân trong vùng quy hoạch không thể tách thửa, xây dựng hay thế chấp vay vốn.

Tương tự, cử tri Nguyễn Đình Bình (phường Thành Vinh) nêu thực trạng tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh đã được quy hoạch mở rộng cách đây 40 năm nhưng vẫn chưa thực hiện.

Ngoài ra, tình trạng thi công kéo dài, dở dang tại tuyến đường N3 (phường Quỳnh Mai), Quốc lộ 7A (xã Minh Sơn) hay việc chậm trễ chi trả bồi thường tại dự án Khu đô thị Hoàng Sơn (xã Diễn Châu) cũng đang gây nhiều bức xúc trong Nhân dân.

Một điểm nữa là các kiến nghị liên quan đến công tác cán bộ và chính sách sau khi thực hiện sáp nhập. Thống kê cho thấy có tới 12/57 vấn đề được chuyển đến Sở Nội vụ, phản ánh lĩnh vực này còn nhiều vướng mắc cần sớm tháo gỡ.

Cử tri đề nghị tỉnh sớm ban hành hướng dẫn và cơ chế phù hợp để bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách sau tinh giản biên chế. Đồng thời, nhiều ý kiến đề xuất quy định trình độ từ trung cấp trở lên đối với cán bộ xóm sau sáp nhập, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đáng chú ý, một đề xuất được quan tâm là điều chỉnh giờ làm việc mùa hè (bắt đầu từ 7giờ 30, kết thúc lúc 12h giờ) để phù hợp với đặc thù địa bàn rộng của các xã mới sáp nhập, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của người dân.

Cử tri cũng phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng hạ tầng và dịch vụ công như tình trạng xuống cấp của các tuyến đường tỉnh lộ như 538E qua xã Minh Thành; hệ thống điện chập chờn, hóa đơn tiền điện tăng bất thường (xã Minh Sơn); tình trạng khai thác cát trái phép (xã Tiên Đồng).

Trật tự và vệ sinh môi trường đô thị cũng là vấn đề nổi cộm, như việc nhiều khu đất “vàng” sau giải phóng mặt bằng bị bỏ hoang, trở thành nơi tập kết rác (phường Trường Vinh); hay tình trạng buôn bán, chế biến thực phẩm lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan và an toàn thực phẩm tại Thành phố Vinh.

Giải quyết dứt điểm các kiến nghị

img_3638.jpeg
Bộ phận trực đường dây nóng tại kỳ họp

Tổng hợp cả kỳ họp, bên cạnh 57 vấn đề được phản ánh qua đường dây nóng, bộ phận tiếp công dân cũng đã làm việc với 5 lượt công dân đến phản ánh trực tiếp.

Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã phân loại, chuyển toàn bộ các ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, gồm: 1 ý kiến thuộc thẩm quyền Trung ương; 3 ý kiến thuộc thẩm quyền UBND tỉnh; 12 ý kiến thuộc Sở Nội vụ; 7 ý kiến thuộc Sở Xây dựng; 5 ý kiến thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng nhiều sở, ngành, địa phương khác.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương vào cuộc, tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri; báo cáo kết quả giải quyết trong thời gian sớm nhất, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước niềm tin và sự kỳ vọng của Nhân dân.

Phan Trung Tú