Văn hóa - Thể thao

Văn học Phần Lan: Mở ra thế giới đầy ắp yêu thương

Ngọc Phương 11/07/2025 20:46

Là một trong những kho tàng văn học giàu bản sắc và cảm xúc nhất châu Âu, văn học Phần Lan luôn đề cao vẻ đẹp nội tâm, sự tĩnh tại và trí tưởng tượng sâu sắc với nhiều tác phẩm tuyệt vời, chinh phục bạn đọc trên khắp thế giới.

Khám phá những giá trị tạo nên thương hiệu “hạnh phúc”

Chiều 11/7, NXB Kim Đồng, Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam và ICBC khai mạc Tuần lễ Văn học Phần Lan với điểm nhấn là triển lãm kỷ niệm 80 năm bộ sách Mumi của tác giả Tove Jansson. Đây cũng là năm thứ 15 Mumi có mặt tại Việt Nam.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó giám đốc, Tổng biên tập NXB Kim Đồng cho biết, từ tập truyện đầu tiên Chiếc mũ của phù thủy, trong suốt 15 năm qua, lần lượt các tập truyện về gia đình Mumi đã được giới thiệu đến bạn đọc Việt Nam và trở thành một bộ sách quan trọng trong mảng sách văn học của NXB Kim Đồng.

dscf2283.jpg
Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó giám đốc, Tổng biên tập NXB Kim Đồng phát biểu khai mạc sự kiện

Tuần lễ Văn học Phần Lan sẽ có chuỗi hoạt động đọc sách và ra mắt sách. Ngoài bộ sách Mumi, Ban tổ chức còn giới thiệu những cuốn sách nổi tiếng khác như: Hello Ruby - bộ sách được mệnh danh là “kỳ lạ và tuyệt diệu” của tác giả Linda Liukas, chuyên gia giáo dục công nghệ tiên phong tại Phần Lan; ra mắt tác phẩm Nàng tiên cá cuối cùng - Tiếng vọng từ truyền thuyết nơi đại dương của tác giả Iida Turpeinen, gây tiếng vang quốc tế bởi sự hòa quyện giữa văn học và khoa học tự nhiên.

Mỗi tác phẩm được giới thiệu trong Tuần lễ Văn học Phần Lan có chủ đề và đối tượng riêng, song điểm chung là mời độc giả tham gia những cuộc phiêu lưu kì thú, mở ra một thế giới đầy ắp yêu thương, nơi sự tự do và khác biệt của mỗi cá thể được tôn trọng, đề cao việc sống gần gũi và hòa hợp với thiên nhiên hay tận hưởng hạnh phúc từ những điều giản dị. Đây là những giá trị có lẽ đã tạo nên thương hiệu “hạnh phúc” của Phần Lan.

dscf2301.jpg
Chương trình gồm chuỗi hoạt động đọc sách và ra mắt sách

“Chúng tôi tin rằng mùa hè chính là khoảng thời gian lý tưởng để độc giả, đặc biệt là độc giả nhỏ tuổi, khám phá những điều thú vị, kì lạ và thậm chí là cả những điều kì quặc. Hy vọng bạn đọc sẽ tìm được những điều đó trong các trang sách ở Tuần lễ Văn học Phần Lan” - bà Vũ Thị Quỳnh Liên nói.

Mở ra cơ hội giao lưu văn hóa

Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Keijo Norvanto cho biết, Đại sứ quán không chỉ đảm nhiệm vai trò ngoại giao, chính trị và thương mại, mà còn luôn tìm kiếm những cơ hội hợp tác nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Ông Keijo Norvanto tin rằng, nghệ thuật và văn hóa, sách và văn học không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn mở ra cơ hội để mỗi người trong chúng ta thấu hiểu và cảm nhận sự gắn kết sâu sắc với nhau.

dscf2294.jpg
Ngài Keijo Norvanto - Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam cho biết, văn học Phần Lan thấm đượm vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc dân tộc và tinh thần đổi mới

Theo Đại sứ Keijo Norvanto, văn học Phần Lan thấm đượm vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc dân tộc và tinh thần đổi mới. Bộ truyện Mumi của Tove Jansson, được yêu mến qua nhiều thế hệ, là hiện thân của nghệ thuật kể chuyện Phần Lan dịu dàng, triết lý và giàu tưởng tượng.

Những câu chuyện Mumi phản ánh tinh thần Phần Lan qua sự gắn bó sâu sắc với thiên nhiên, không khí yên bình và trân trọng sự tĩnh lặng, tính giản dị. Các nhân vật sống hòa hợp với môi trường tự nhiên, thực hành lối sống tối giản và tôn trọng không gian riêng của nhau - những giá trị cốt lõi trong văn hóa Phần Lan. Dù mang vẻ trầm lặng, nhưng Mumi luôn ấm áp và hiếu khách, rộng mở chào đón mọi người đến ngôi nhà của họ bằng sự tử tế.

z6794494062194_9ab98628d361336b341811e85f033994.jpg
Các em nhỏ say mê với những trang sách

Bước sang thời đại hiện đại, Hello Ruby của Linda Liukas giới thiệu cho các em nhỏ về thế giới công nghệ và lập trình. Đây là minh chứng tuyệt vời cho sự phát triển không ngừng của văn học Phần Lan, nơi sự sáng tạo hòa quyện với giáo dục.

Những chuyến phiêu lưu của Ruby dạy các em kỹ năng giải quyết vấn đề và tinh thần tò mò. Đây cũng là minh chứng cho thấy văn học có thể vừa vui nhộn vừa truyền cảm hứng.

z6794498848411_149579fa3d8acf87eb3433508d6dd785.jpg
Phu nhân Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Teija Norvanto chia sẻ về tác phẩm lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học Moomin

Cuối cùng, Nàng Tiên Cá cuối cùng - Tiếng vọng từ truyền thuyết nơi đại dương của lida Turpeinen đại diện cho làn sóng đương đại của tiểu thuyết Phần Lan. Tác phẩm kết hợp khoa học, truyền thuyết và thông điệp về bảo vệ môi trường, mang đến suy ngẫm đầy thi vị về mối quan hệ giữa con người và đại dương. Đây là minh chứng cho việc các nhà văn Phần Lan không chỉ dấn thân vào những vấn đề toàn cầu mà còn giữ được phong cách trữ tình và sâu sắc đặc trưng.

Ba tác phẩm này cùng làm nổi bật sự đa dạng và chiều sâu của văn học Phần Lan từ những câu chuyện kinh điển đến sự đổi mới mang nhịp điệu đương đại. Mỗi tác phẩm đều nhắc nhở người đọc rằng văn học Phần Lan không chỉ là những miền tuyết trắng và sự tĩnh lặng, mà còn là trí tưởng tượng, sự đồng cảm và lòng dũng cảm khám phá những chân trời mới.

z6794498878565_8296eb0b4ba6e62b6487943611002ee8.jpg
Trưng bày nghệ thuật từ những trang sách

Tham gia chương trình, Phu nhân Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Teija Norvanto chia sẻ, về việc giới thiệu về Phần Lan và nền văn hóa độc đáo của đất nước này. Bà Teija Norvanto cho rằng, sách là chìa khóa để nuôi dưỡng sự phát triển của trẻ em, định hình các giá trị đạo đức và thế giới quan của chúng. Chính vì vậy, việc ra mắt những tác phẩm này tại Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Bà Teija Norvanto cũng cho biết, những câu chuyện nhỏ này không chỉ đơn thuần dành cho trẻ em, mà còn ẩn chứa nhiều tầng nghĩa sâu sắc dành cho người lớn. Bà đặc biệt yêu thích những thông điệp về tình bạn, sự tin tưởng, và tinh thần bình đẳng được lồng ghép một cách khéo léo trong từng trang sách.

Bà cho rằng, đó cũng chính là bài học dành cho con người: dù mỗi chúng ta có khác nhau về tính cách, giá trị hay quan điểm, sự khoan dung và tôn trọng sự khác biệt chính là nền tảng để xây dựng những mối quan hệ bền chặt.

Ngọc Phương