Văn hóa - Thể thao

NSND Vương Duy Biên là Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam

Ngọc Phương 11/07/2025 18:02

Ngày 11/7, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030). NSND Vương Duy Biên được bầu là Chủ tịch Hiệp hội.

Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 541/QĐ-BNV ngày 30/5/2025 của Bộ Nội vụ, với tư cách là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc, tập hợp các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo, công nghệ, giáo dục, doanh nghiệp, đầu tư... nhằm kết nối nguồn lực, xúc tiến chính sách, phát triển thị trường và hệ sinh thái công nghiệp văn hóa Việt Nam.

dscf2311.jpg
Đại hội đã bầu Ban chấp hành và các chức danh lãnh đạo Hiệp hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại Đại hội thành lập, Hiệp hội đã chính thức thông qua Điều lệ hoạt động và bầu Ban chấp hành. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó NSND Vương Duy Biên được bầu là Chủ tịch Hiệp hội.

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam được định vị là một tổ chức có vai trò cầu nối giữa các nghệ sĩ, doanh nghiệp, chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư trong toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

Sứ mệnh của Hiệp hội là phát huy tối đa vai trò của văn hóa như một sức mạnh mềm quốc gia, đồng thời chuyển hóa văn hóa thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế tri thức tại Việt Nam.

dscf2320.jpg
NSND Vương Duy Biên được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030

Với tầm nhìn trở thành tổ chức đầu mối quốc gia thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa một cách chuyên nghiệp - sáng tạo - hội nhập - bền vững, Hiệp hội xác lập các giá trị cốt lõi gồm: Sáng tạo - Bản sắc - Kết nối - Khởi tạo thị trường - Phát triển bền vững.

Hiệp hội sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ chiến lược như: kết nối hệ sinh thái ngành, đề xuất chính sách, xúc tiến thị trường, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Ngọc Phương