Mỹ sẽ đánh thuế 35% đối với Canada: Nguy cơ leo thang chiến tranh thương mại
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế 35% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Canada bắt đầu từ tháng tới, làm gia tăng căng thẳng vốn tưởng chừng đã lắng xuống giữa hai nước trong những tuần gần đây.

"Thay vì hợp tác với Mỹ, Canada đã trả đũa bằng thuế quan của riêng mình", ông Trump viết trong bức thư được chia sẻ trên Truth Social. "Bắt đầu từ ngày 1/8/2025, chúng tôi sẽ áp thuế 35% lên hàng hóa Canada xuất khẩu vào Mỹ, tách biệt với mọi mức thuế quan theo ngành”.
Cho đến khi có sự leo thang này, các mặt hàng nhập khẩu từ Canada không thuộc phạm vi thỏa thuận thương mại Mỹ-Mexico-Canada mà ông Trump đã đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, đều phải chịu mức thuế 25%. Năng lượng nhập khẩu từ Canada phải chịu mức thuế 10%.
Canada là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, với hơn 410 tỷ USD hàng hóa được nhập khẩu vào nước này vào năm ngoái. Tuy nhiên, mối quan hệ thương mại giữa hai nước đã trở nên căng thẳng kể từ khi Thủ tướng Mark Carney nhậm chức vào tháng 3/2025.
Vào cuối tháng 6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã chấm dứt mọi cuộc đàm phán thương mại với Canada, với lý do thuế dịch vụ kỹ thuật số của nước này, dự kiến sẽ được áp dụng vào ngày 30/6.
Ông Trump gọi thuế dịch vụ kỹ thuật số là một "cuộc tấn công" vào nước Mỹ và các gã khổng lồ công nghệ của nước này. Thuế sẽ áp dụng cho bất kỳ công ty công nghệ nào có được hơn 15 triệu USD từ người dùng internet Canada. Một nhóm vận động hành lang cho một số công ty công nghệ lớn của Mỹ cho biết thuế này sẽ buộc họ phải trả tới 3 tỷ USD khi thuế chính thức có hiệu lực từ ngày 30/6.
Canada đã trả đũa động thái này bằng cách áp dụng hạn ngạch đối với một số mặt hàng thép nhập khẩu và áp thuế phụ thu 50% đối với hàng nhập khẩu vượt hạn ngạch. Bộ trưởng Tài chính Canada cho biết chính phủ đang hành động để bảo vệ ngành công nghiệp của mình khỏi "các mức thuế bất công của Mỹ".
Tuy nhiên, bức thư của ông Trump hôm 10/7 có thể khiến Thủ tướng Carney bất ngờ bởi trước đó, Canada đã chấp nhận bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số của để xoa dịu Mỹ và vào ngày 29/6, hai nhà lãnh đạo đã điện đàm và nhất trí sẽ nỗ lực hướng tới một thỏa thuận thương mại vào ngày 21/7.
Tuần này, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Canada và Đại sứ của nước này tại Mỹ cho biết các nhóm đàm phán của Canada và Mỹ vẫn liên lạc gần như hàng ngày và đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận.
"Nếu Canada hợp tác với tôi để ngăn chặn dòng chảy Fentanyl, có lẽ chúng tôi sẽ xem xét điều chỉnh bức thư này", ông Trump viết ở cuối thư. "Quý vị sẽ không bao giờ thất vọng về Hợp chúng quốc Hoa Kỳ".
Tuy nhiên, Canada cho biết tuyên bố của ông Trump về việc một lượng lớn fentanyl đang được đưa qua biên giới phía Bắc là "vô căn cứ".
Thị trường chứng khoán tương lai Mỹ ngay lập tức giảm điểm sau bài đăng của ông Trump, với chỉ số S&P 500 được dự đoán sẽ giảm khoảng nửa phần trăm vào lúc mở cửa phiên giao dịch hôm 11/7. Chỉ số Dow Jones tương lai được dự đoán sẽ giảm hơn 200 điểm.