Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ ChínĐáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân
Tại buổi tiếp xúc giữa Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ với cử tri phường Hòa Bình sau Kỳ họp thứ Chín, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đề nghị: chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Đồng thời, rà soát, sắp xếp, sử dụng hiệu quả trụ sở, tài sản công sau sáp nhập, tránh lãng phí.
Dấu ấn quan trọng trong lòng cử tri
Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV là kỳ họp mang dấu mốc lịch sử với nhiều quyết sách lịch sử, tạo sự đồng thuận, kỳ vọng lớn trong Nhân dân.

Tại hội nghị, cử tri phường Hòa Bình đánh giá cao kết quả của Kỳ họp thứ Chín và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trước và trong kỳ họp. Với 19 lượt ý kiến thảo luận tại tổ và hội trường, các ý kiến không chỉ phản ánh mà còn đưa ra nhiều kiến nghị cụ thể, có cơ sở thực tiễn và tính khả thi cao, đóng góp thiết thực vào quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến số lượng biên chế cán bộ MTTQ Việt Nam cấp xã sau sáp nhập; quy định, hướng dẫn, cơ chế riêng tăng biên chế đối với những phường đặc thù, đông dân cư, địa bàn rộng, sáp nhập nhiều đơn vị hành chính, nhiều đầu mối. Một số cử tri đề nghị, cần sớm có quy định và hướng dẫn cụ thể về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cơ quan MTTQ cấp xã. Kiến nghị việc quan tâm hướng dẫn về thủ tục giấy tờ như: căn cước công dân, giấy tờ đất đai, hộ khẩu... để người dân được biết, thực hiện thuận lợi.
Sử dụng hiệu quả trụ sở, tài sản công sau sáp nhập
Trước những băn khoăn của cử tri về chính sách đối với cán bộ không chuyên trách thay đổi sau khi hợp nhất, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Danh cho biết: trước khi hợp nhất, HĐND tỉnh Hòa Bình đã ban hành 29 nghị quyết liên quan đến các chế độ, chính sách, trong đó đặc biệt quan tâm đến cán bộ không chuyên trách cấp xã, tổ dân phố. Nổi bật là Nghị quyết số 379 ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Để triển khai các chính sách này, ngân sách tỉnh Hòa Bình đã chi khoảng 406 tỷ đồng.

Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Sở Tư pháp đang phối hợp cùng các sở, ngành liên quan rà soát toàn bộ nghị quyết, trong đó có cả 29 nghị quyết nêu trên, để bảo đảm mặt bằng chung khi áp dụng trên địa bàn tỉnh mới. Sau khi hoàn tất rà soát, HĐND tỉnh Phú Thọ sẽ ban hành quy định cụ thể về các định mức, chế độ mới nhằm tiếp tục bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho đội ngũ cán bộ và chính sách an sinh xã hội.
Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời nhấn mạnh, việc hợp nhất tỉnh Hòa Bình với Phú Thọ và Vĩnh Phúc là một cuộc cách mạng, mở ra dư địa phát triển mới cho khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là hướng đi phù hợp để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Qua khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Bình, người dân đánh giá cao sự chuyển biến tích cực trong phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ công chức đã tận tình, chu đáo, đúng tinh thần “chính quyền phục vụ” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.
Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, thời kỳ đầu của quá trình sắp xếp sẽ không tránh khỏi những vướng mắc, bất cập, song dưới sự Lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan đang rốt ráo vào cuộc để khắc phục, hoàn thiện các quy định, bảo đảm bộ máy, các tổ chức được vận hành tốt theo đúng chủ trương đề ra. Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đang tích cực triển khai và thường xuyên đánh giá vấn đề này để giải quyết khó khăn, vướng mắc, kịp thời hướng dẫn, sửa đổi bổ sung, không để gián đoạn, ảnh hưởng việc phục vụ doanh nghiệp, người dân; đồng thời, các đơn vị hành chính cũng nghiêm túc triển khai, bảo đảm các dịch vụ công được thực hiện thông suốt...
Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng ghi nhận các phản ánh của cử tri liên quan đến vấn đề biên chế, mô hình tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đồng thời cho biết: MTTQ Việt Nam đang tích cực hoàn thiện mô hình mới từ Trung ương đến địa phương với tinh thần gần dân, sát dân, phát huy vai trò phản biện xã hội, đóng góp ý kiến về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cuộc sống của người dân.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đề nghị, chính quyền địa phương và các ngành liên quan tiếp tục quan tâm, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, bố trí nguồn vốn để hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt, rà soát, sắp xếp, sử dụng hiệu quả trụ sở, tài sản công sau sáp nhập, tránh lãng phí theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Bởi đây chính là nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển trong thời gian tới.