Sức khỏe

Cứu sống bé 8 tuổi đuối nước ngừng tim sau 10 phút nhờ hồi sức chuyên sâu

Mạnh Hưng 10/07/2025 15:43

Một bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh suýt mất mạng do đuối nước, ngừng tim gần 10 phút. Nhờ hồi sức chuyên sâu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, em được cứu sống và đang hồi phục tốt.

Trước đó, chiều 22.06, một tai nạn đuối nước thương tâm suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng của bé H.C. (8 tuổi, trú tại Hà Tĩnh). Sau khi bị chìm dưới sông khoảng 10 phút, bé được vớt lên trong tình trạng tím tái, ngừng thở, ngừng tim.

Ngay khi được phát hiện, bệnh nhi được sơ cứu ban đầu và chuyển vào bệnh viện tuyến huyện để đặt ống nội khí quản, sau đó nhanh chóng chuyển tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng hôn mê sâu, phải bóp bóng qua ống nội khí quản.

516837819_1150474387116062_1311215102842354681_n.jpg
Sau gần 3 tuần điều trị tích cực, bé C. đã cai máy thở, sức khỏe ổn định hơn. Ảnh: BVCC

Xác định đây là ca bệnh nguy kịch do thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài sau đuối nước, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc đã lập tức triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu nhằm giành lại sự sống cho bệnh nhi.

"Khi tim ngừng đập, não và các cơ quan quan trọng khác sẽ bị thiếu oxy nghiêm trọng. Sau khi tim đập trở lại, quá trình tái tưới máu đột ngột có thể gây ra hàng loạt phản ứng viêm và tổn thương tế bào thứ phát, đặc biệt là ở não. Do đó, chúng tôi đã áp dụng các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu nhằm hạn chế tối đa tổn thương, tăng cơ hội sống sót và giảm nguy cơ biến chứng thần kinh cho bệnh nhi", BS.CKII Nguyễn Hùng Mạnh – Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc chia sẻ.

Sau 70 giờ theo dõi sát sao và điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi đã có những chuyển biến tích cực tri giác cải thiện, phản xạ dần phục hồi. Trẻ được chuyển sang thở máy và sau gần ba tuần điều trị, đã được cai máy thở và sức khỏe ổn định hơn.

Đây không phải là trường hợp duy nhất được cứu sống ngoạn mục tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Thời gian qua, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị thành công nhiều ca đuối nước nghiêm trọng, trong đó có các bệnh nhi như C.A.D (13 tuổi, Diễn Châu), N.C.Đ (54 tháng tuổi, Diễn Châu) và K. (28 tháng tuổi, Thanh Chương).

Tất cả đều nhập viện trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim – đứng trước ranh giới sinh tử. Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ cùng việc triển khai hiệu quả các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, nhiều em nhỏ đã được cứu sống kịp thời và phục hồi tốt, hạn chế tối đa các di chứng thần kinh nặng nề.

BS.CKII Nguyễn Hùng Mạnh khuyến cáo, điều quan trọng nhất rút ra từ các ca đuối nước chính là phòng ngừa. Tai nạn này có thể xảy ra đột ngột và cướp đi sinh mạng trẻ nhỏ chỉ trong vài giây. Khi sự cố xảy ra, sơ cứu đúng cách và kịp thời đóng vai trò quyết định.

Đặc biệt, nếu trẻ bất tỉnh, ngừng thở hoặc ngừng tim, cần tiến hành ép tim, thổi ngạt ngay tại chỗ và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu.

Mạnh Hưng