TP. Cần Thơ: Cần tuyên truyền người dân biết quyền nộp hồ sơ không giới hạn hành chính
Tại buổi họp trực tuyến với 103 xã, phường vào sáng 5/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu yêu cầu lãnh các địa phương tiếp tục tuyên truyền về việc người dân có quyền nộp hồ sơ không giới hạn hành chính.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu nhấn mạnh, mục đích của chính quyền 2 cấp là gần dân, sát dân và phục vụ tốt hơn cho người dân về các thủ tục hành chính. Do đó, trong thời gian ngắn, toàn thành phố đã nỗ lực, chuẩn bị mọi công tác để chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7 là kết quả đáng ghi nhận, nhất là công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Tại buổi họp, sau khi nghe các báo cáo khó khăn, vướng mắc của lãnh đạo các xã, phường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu nhận định, qua một tuần bộ máy chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, còn một số khó khăn, hạn chế nhất định xảy ra ở một số xã, phường, như: về phần mềm, cơ sở vật chất, đường truyền, nhân sự… Tuy nhiên được sự hỗ trợ của các sở, ngành, Trung tâm hành chính công của thành phố, các địa phương dần thông suốt, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp khi đến địa phương làm các thủ tục hành chính.

Căn cứ trên thực tế, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho rằng, đến nay vẫn còn nhiều người dân chưa biết thông tin người dân có quyền nộp hồ sơ không giới hạn hành chính. Do đó, ông chỉ đạo các xã, phường tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương này của nhà nước, nhằm giảm bớt phiền hà cho người dân khi làm các loại giấy tờ.
Đồng thời, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu cuối năm phải có tổng kết đánh giá xã, phường nào tiếp nhận nhiều hồ sơ ngoài địa bàn sẽ được khen thưởng; trường hợp ngược lại, xã phường nào để người dân đi qua nơi khác nộp hồ sơ hoặc gây phiền hà cho người dân sẽ bị phê bình, kiểm điểm.
Chia sẻ những khó khăn vướng mắc với lãnh đạo các xã, phường, nhất là công tác nhân sự. lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các xã phường mạnh dạn rà soát lại công tác nhân sự, nhất là những cán bộ phụ trách chuyên môn, xét thấy chưa phù hợp, chưa bảo đảm công việc thì báo cáo Ban Thường vụ điều chuyển (trong thẩm quyền), bố trí lại theo nguyên tắc chọn việc bố trí người. Đồng thời quan tâm công tác bồi dưỡng đào tạo, nhất là những cán bộ trước đây công tác ở đoàn thể, công tác Đảng…

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ còn yêu cầu các sở, ngành trong thời gian này cần tích cực hỗ trợ các địa phương, vì hiện này, nhân sự các xã, phương từ nhiều nơi, nhiều cấp, nhiều ngành chuyển về nên còn bỡ ngỡ công việc; trang thiết bị, nơi làm việc chưa bảo đảm nên rất cần sự hỗ trợ của các sở, ngành.
Một nội dung quan trọng được Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu nhấn mạnh tại buổi họp là tinh thần đoàn kết nội bộ. Nhiệm vụ công tác này chính là Chủ tịch, phó chủ tịch các xã, phường và thủ trưởng các sở, ngành. Các lãnh đạo xã, phường, sở ngành cần quan tâm cán bộ, định hướng tư tưởng và động viên, chia sẻ khó khăn với anh em khi anh em tứ phương về một nhà; tránh phân biệt vùng miền, mối quan hệ, trình độ… Phải đoàn kết, hỗ trợ để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, nhất là trong giai đoạn chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động còn một ít khó khăn ban đầu như hiện nay.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ cũng yêu cầu Sở Tài chính rà soát quản lý tài sản công; tránh sử dụng lãng phí, nhất là việc mua sắm trang thiết bị phải dựa trên tinh thần tiết kiệm; sử dụng hiệu quả trang thiết bị, cơ sở hiện có; đồng thời ưu tiên bố trí xe công cho các xã vùng sâu, xa để lãnh đạo, cán bộ đi làm thuận lợi hơn trong thời gian tới.
Đối với vấn đề an ninh trật tự, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu công an thành phố quản lý chặt địa bàn, tránh bỏ trống địa bàn, bảo đảm vấn đề an ninh trật tự tại các địa phương, nhằm giúp người dân có cuộc sống bình yên trong không gian phát triển mới của thành phố.
Tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ, đại diện một số xã, phường đã nêu lên một số khó khăn như: Trụ sở làm việc, trang thiết bị còn thiếu, chưa phù hợp; một số xã còn thiếu biên chế, đặc biệt là nhân sự kế toán và nghiệp vụ kế toán chưa được hướng dẫn kịp thời; dữ liệu liên quan đến công tác hộ tịch chưa đồng bộ, chưa trích xuất một số giấy tờ cho người dân...
Trước những khó khăn vướng mắc của các xã, phường, lãnh đạo các sở ngành của UBND TP. Cần Thơ lần lượt giải đáp thắc mắc cho các địa phương. Riêng vướng mắc về dữ liệu trong công tác hộ tịch, lãnh đạo Sở Tư pháp cho hay do Bộ Tư pháp đang truyền dữ liệu lên cổng và tích hợp dữ liệu dân cư nên tạm thời gián đoạn. Do đó, trong thời gian này cán bộ tiếp nhận hồ sơ giấy từ để giải quyết các thủ tục cần thiết cho người dân.