Cộng đồng doanh nghiệp phấn khởi, kỳ vọng vào mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Việc chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là một sự kiện lịch sử đem đến niềm phấn khởi, kỳ vọng lớn cho cộng đồng doanh nghiệp.
Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là một dấu mốc lịch sử quan trọng, không chỉ tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tin, sự kỳ vọng vào một bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Đồng thời, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho người dân, doanh nghiệp.

Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, ThS. Trần Viết Thanh - Tổng Giám đốc Life Gift Việt Nam hào hứng chia sẻ đã hoàn tất việc thay đổi thông tin bảng hiệu tại nhà máy từ tỉnh Long An thành tỉnh Tây Ninh. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng trước việc địa giới hành chính được mở rộng, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn hơn.
Tổng Giám đốc Life Gift Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính, đặc biệt là việc hợp nhất hai tỉnh Long An và Tây Ninh. Từ góc độ doanh nghiệp sản xuất, tôi thấy rằng đây là quyết định rất đúng đắn, giúp đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc mở rộng quy mô đầu tư trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn chế".
Theo ThS. Trần Viết Thanh trước đây, khi địa bàn còn tách biệt, các thủ tục pháp lý, quy hoạch, đất đai giữa hai tỉnh có nhiều điểm khác biệt. Doanh nghiệp muốn mở rộng sang tỉnh lân cận sẽ phải làm việc với hai hệ thống hành chính, dẫn đến tiềm ẩn nhiều vướng mắc và kéo dài thời gian triển khai. Nay, hai tỉnh hợp nhất, mọi thủ tục hành chính chắc chắn sẽ được rút ngắn đáng kể.
“Trước đây, chúng tôi mua đất tại Tây Ninh để chuẩn bị cho việc mở rộng sản xuất, kinh doanh. Nay Long An và Tây Ninh “về chung một nhà” không chỉ tạo thuận lợi về hành chính, mà còn mở ra dư địa phát triển mới, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quy hoạch sản xuất, đầu tư hạ tầng và mở rộng logistics... những yếu tố mang tính chiến lược với các doanh nghiệp sản xuất dài hạn”, Tổng Giám đốc Life Gift Việt Nam chia sẻ.

Cùng quan điểm, Giám đốc Công ty VLXD Nhẹ SMB Đặng Huy Hoàng cho rằng việc sắp xếp lại giang sơn và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là những chủ trương lớn, mang tính đột phá, được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới.
"Việc tinh gọn bộ máy, phân cấp rõ ràng, rút ngắn khâu trung gian sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận chính sách, nhất là về đất đai, đầu tư, lao động. Chúng tôi kỳ vọng bộ máy mới hoạt động hiệu lực, minh bạch, tháo gỡ những điểm nghẽn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững tại địa phương.
Bên cạnh đó việc đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ giúp người dân doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, không phụ thuộc vào địa giới hành chính”, Giám đốc Công ty VLXD Nhẹ SMB Đặng Huy Hoàng cho biết.

Theo Tổng giám đốc công ty TNHH PharmaxisGroup Trương Công Hiển, doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp ngành Dược phẩm nói riêng rất phấn khởi và tin tưởng vào những đổi mới trong việc tổ chức chính quyền địa phương lần này. Từ mô hình quản trị, phân cấp phân quyền cho đến trách nhiệm của các cấp, tất cả sẽ tạo dựng niềm tin vững chắc cho người dân và doanh nghiệp, để cùng bước sang một trang sử mới với quyết tâm mới.
“Tôi rất kỳ vọng việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp sẽ là cuộc cải tổ lớn, tạo không gian phát triển mới. Điều tôi mong chờ lớn nhất là khả năng tạo ra một bước ngoặt thực sự trong hiệu quả quản trị và phục vụ người dân. Chúng ta đang hướng tới một bộ máy hành chính gọn nhẹ, phản ứng nhanh và gần dân hơn. Ở đó, mỗi quyết định sẽ không còn bị chậm trễ, mỗi nhu cầu của người dân sẽ được lắng nghe và giải quyết ở cấp gần nhất một cách trực tiếp, hiệu quả và có trách nhiệm hơn.
Tôi cho rằng, đây là một cơ hội để đổi mới tư duy quản trị: từ quản lý sang phục vụ, từ mệnh lệnh hành chính sang lắng nghe, đồng hành. Trong thời đại chuyển đổi số, khi công nghệ cho phép kết nối trực tiếp từ Trung ương đến tận người dân, thì chính quyền 2 cấp sẽ càng có điều kiện để vận hành linh hoạt, minh bạch và hiệu quả hơn.
Điều quan trọng nữa là sau khi sáp nhập các tỉnh, thành phố sẽ tạo dư địa phát triển mới. Những địa phương sáp nhập với nhau mỗi tỉnh, thành có thế mạnh riêng, khi hợp nhất sẽ tạo thành giá trị gia tăng, bổ sung cho nhau để cùng phát triển và đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới”, ông Trương Công Hiển chia sẻ.

Giám đốc điều hành Công ty TNHH KL Group Nguyễn Kim Phụng rất hào hứng trước việc sáp nhập Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương với TP. Hồ Chí Minh.
Đồng thời kỳ vọng một siêu đô thị có thể mang lại nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp, như: thị trường lớn; nhiều khách hàng tiềm năng; việc kết nối hạ tầng giao thông, logistics giữa các khu vực sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu; thu hút nhiều vốn đầu tư trong và ngoài nước; tạo ra cơ hội kinh doanh mới.