Ra mắt "bản đồ" hệ sinh thái sáng tạo Việt Nam 2025
Tăng từ 40 lên 300 không gian sau 10 năm, Tầm nhìn Sáng tạo 2025 ghi nhận bước tiến trong hành trình phát triển mạng lưới không gian sáng tạo của Việt Nam.
Cuối tháng 6 vừa qua, Hội đồng Anh đã ra mắt ấn phẩm mới nhất giới thiệu về các không gian văn hóa sáng tạo tại Việt Nam với tên gọi Tầm nhìn Sáng tạo 2025. Ấn phẩm đánh dấu chặng đường 10 năm phát triển của các không gian văn hóa sáng tạo, cũng là bước tiếp theo trong cam kết hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo của Hội đồng Anh tại Việt Nam.

Các ngành công nghiệp sáng tạo là động lực cho tăng trưởng kinh tế và nằm trong các nhiệm vụ tăng trưởng ưu tiên hàng đầu của nhiều chính phủ hiện nay. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với cam kết khai thác tiềm năng tăng trưởng của ngành.
Sau 10 năm kể từ lần đầu thực hiện chương trình lập bản đồ hệ sinh thái sáng tạo năm 2014, Hội đồng Anh khởi động lại chương trình này để đem lại cho những người làm sáng tạo, quản lý và hoạch định chính sách văn hóa, và công chúng quan tâm cái nhìn toàn diện hơn về bối cảnh hiện nay.
"Trong quá trình thực hiện lần này, chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến tầm nhìn của những người làm sáng tạo đổi mới về tương lai phát triển của ngành” - Giám đốc Chương trình Nghệ thuật và Công nghiệp sáng tạo, Hội đồng Anh tại Việt Nam Nguyễn Phương Thảo cho biết.

Được triển khai trong 6 tháng, Tầm nhìn Sáng tạo 2025 là ấn phẩm thứ tư Hội đồng Anh thực hiện trong lĩnh vực này sau bản đồ đầu tiên về các không gian sáng tạo tại Việt Nam (2014), Báo cáo về các không gian sáng tạo (2018) , Hồ sơ các thành phố văn hóa của Việt Nam (2020).
Ấn phẩm dày 139 trang gồm 2 phần chính với sự tham gia và góp mặt của 300 không gian sáng tạo là các các nhân và tổ chức làm về sáng tạo hiện nay tại Việt Nam, ở Đà Lạt, Đà Nẵng, Hội An, Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh.
Ấn phẩm gồm các bài phỏng vấn với những nhân vật được cho là tiên phong trong ngành công nghiệp sáng tạo của Việt Nam, qua đó giới thiệu và tìm hiểu những dự án thú vị mà họ đang thực hiện, cũng như tầm nhìn của họ đối với ngành sáng tạo tại Việt Nam trong tương lai 5 -10 năm tới. Bên cạnh đó là hệ sinh thái văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo, giới thiệu hệ thống các tổ chức và cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa và sáng tạo trên khắp Việt Nam.
Từ 40 không gian văn hóa sáng tạo trong lần đầu tiên thực hiện chương trình lập bản đồ hệ sinh thái sáng tạo vào năm 2014, sau 10 năm với con số 300, Tầm nhìn Sáng tạo 2025 ghi nhận bước tiến trong hành trình phát triển thông qua con số đáng lạc quan về mạng lưới không gian sáng tạo của Việt Nam.
Cách tiếp cận của hoạt động khảo sát lập bản đồ hệ sinh thái sáng tạo lần này có sự khác biệt so với những lần trước. Thay vì cộng tác với một chuyên gia hoặc một tổ chức tại Hà Nội có mối quan hệ rộng trong cả nước, những nghệ sĩ và người làm sáng tạo sinh sống tại mỗi địa phương đã được mời làm khảo sát nghiên cứu tại địa phương đó.
Điều này có nghĩa rằng, định dạng của hệ thống sinh thái mỗi địa phương được tạo dựng qua cái nhìn của người tại nơi đó, tận dụng được tri thức và mạng lưới ở đó, và hy vọng qua đó có một sự gần gũi, thiết thực hơn cho việc hợp tác sáng tạo ở mỗi nơi.
Bà Nguyễn Phương Thảo hy vọng, Tầm nhìn Sáng tạo 2025 sẽ là nguồn tư liệu hữu ích cho việc soạn thảo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. "Chúng tôi cũng mong muốn tôn vinh ngành công nghiệp sáng tạo và mong rằng ấn phẩm này sẽ là một định vị có ích cho những hợp tác trong tương lai giữa các cá nhân làm sáng tạo, các địa phương sáng tạo ở Việt Nam, và xa hơn nữa”.