Giáo dục

Mỹ chuẩn bị giới hạn thời gian thị thực với sinh viên quốc tế

Hồng Nhung 03/07/2025 06:56

Kế hoạch này được xem là một phần trong nỗ lực kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn, đồng thời phản ánh quan điểm cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đối với vấn đề bài Do Thái trong các trường đại học Mỹ.

Ảnh chụp Màn hình 2025-07-02 lúc 23.44.48
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tái khởi động một đề xuất từ nhiệm kỳ đầu nhằm thay đổi sâu rộng chính sách thị thực dành cho sinh viên quốc tế tại Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xúc tiến một đề xuất gây tranh cãi có thể làm thay đổi cách thức sinh viên quốc tế và khách mời học thuật lưu trú tại Mỹ. Kế hoạch này, từng được ông Trump đưa ra vào năm 2020 trong nhiệm kỳ đầu tiên, hướng tới việc thay thế hệ thống thị thực linh hoạt hiện tại bằng một khoảng thời gian cư trú cố định.

Hiện nay, sinh viên quốc tế theo diện thị thực F-1 và khách trao đổi văn hóa diện J-1 được cấp thị thực theo cơ chế “thời hạn tình trạng” (duration of status). Điều này cho phép họ ở lại Mỹ miễn là vẫn duy trì chương trình học tập hoặc hoạt động trao đổi hợp lệ.

Tuy nhiên, theo đề xuất mới, họ sẽ chỉ được phép lưu trú trong một thời hạn cố định và sau đó buộc phải nộp đơn xin gia hạn định kỳ nếu muốn tiếp tục ở lại nước Mỹ.

Nếu được thông qua, mỗi thị thực dành cho người nước ngoài sẽ có ngày hết hạn cụ thể, thay vì được kéo dài linh hoạt theo tiến độ học tập hay trao đổi như hiện tại.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy các chính sách cứng rắn nhằm kiểm soát người nhập cư bất hợp pháp, đồng thời tuyên bố sẽ xử lý tình trạng bài Do Thái trong các trường đại học Mỹ.

Dù vậy, nó sẽ tạo ra thay đổi lớn đối với hàng trăm nghìn sinh viên và khách mời học thuật đến từ khắp nơi trên thế giới đang theo học tại các trường đại học và viện nghiên cứu tại Mỹ.

Việc áp dụng thời hạn cố định có thể khiến nhiều sinh viên phải nộp hồ sơ xin gia hạn nhiều lần trong quá trình học, kéo theo chi phí phát sinh, áp lực hành chính và nguy cơ gián đoạn việc học nếu không kịp gia hạn đúng thời hạn.

Ảnh chụp Màn hình 2025-07-02 lúc 23.42.40
Một sinh viên Đại học Harvard tại buổi lễ tốt nghiệp ngày 29/5 tại Cambridge, Massachusetts với chiếc mũ có dòng chữ "Bảo vệ sinh viên quốc tế". Ảnh: The Washington Post / Getty Images

Các nhà giáo dục và chuyên gia về chính sách nhập cư từng lên tiếng phản đối đề xuất này khi nó lần đầu được đưa ra vào năm 2020. Họ cho rằng chính sách thị thực hiện hành đã vận hành hiệu quả trong nhiều thập kỷ, góp phần thu hút nhân tài quốc tế và củng cố vị thế học thuật của Mỹ. Việc thay đổi có thể làm giảm sức hút của nền giáo dục đại học Mỹ và tạo tâm lý lo lắng không cần thiết cho sinh viên quốc tế.

Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về nội dung đề xuất. Tuy nhiên, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã gửi văn bản này lên Văn phòng Quản lý và Ngân sách để xem xét. Đây là một trong những bước cuối cùng trong quy trình ban hành chính sách trước khi được công bố chính thức trên Công báo Liên bang.

Hồng Nhung