Đắk Lắk: Điểm chuẩn vào lớp 10 của nhiều trường THPT công lập chỉ từ 2,5 đến 4 điểm
Với hình thức thi 3 môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, nhiều thí sinh ở tỉnh Đắk Lắk chỉ cần đạt dưới 1 điểm mỗi môn vẫn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập.
Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2025-2026.
Theo đó, trong số 50 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh (không bao gồm 3 trường chuyên biệt), điểm chuẩn trúng tuyển giữa các trường có sự chênh lệch đáng kể. Đáng chú ý, nhiều trường có mức điểm chuẩn thấp, chỉ từ 2,5 - 4 điểm, khiến dư luận không khỏi bất ngờ.

Cụ thể, Trường THPT Hai Bà Trưng có điểm chuẩn thấp nhất toàn tỉnh với 2,5 điểm; tiếp đến là Trường THPT Krông Bông với 2,75 điểm; Trường THPT Cao Bá Quát và Trường THPT Phan Đăng Lưu cùng lấy 3,75 điểm; Trường THPT Krông Ana lấy 4 điểm… Bên cạnh đó, có hàng chục trường THPT công lập khác có điểm chuẩn dưới 10 điểm.
Toàn tỉnh chỉ có 8 trường THPT công lập có mức điểm chuẩn trên 10 điểm. Trong đó, Trường THPT Lê Quý Đôn (TP. Buôn Ma Thuột) dẫn đầu với mức điểm chuẩn 19,5; Trường THPT Chu Văn An (TP. Buôn Ma Thuột) có điểm chuẩn 15,25 điểm.
Với hình thức thi 3 môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, nhiều thí sinh chỉ cần đạt dưới 1 điểm mỗi môn vẫn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập.
.jpg)
Chia sẻ về vấn đề này, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân cho rằng: Việc điểm chuẩn thấp chủ yếu diễn ra tại các trường có đầu vào là học sinh từ khu vực nông thôn, miền núi, nơi chất lượng giáo dục bậc trung học cơ sở (THCS) còn hạn chế. “Các trường THCS thuộc phân cấp quản lý của chính quyền cấp xã, huyện, nên ngành Giáo dục tỉnh không thể chủ động trong tất cả các mặt quản lý, điều hành”, bà Xuân lý giải.
Về đề thi, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, cấu trúc và độ khó được xây dựng phù hợp, không đánh đố thí sinh, mục tiêu chính là đánh giá chất lượng dạy và học ở bậc THCS một cách thực chất, làm cơ sở để ngành có giải pháp căn cơ, lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn tỉnh.
Cũng theo Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân, điểm liệt trong kỳ thi năm học 2024-2025 là 1 điểm, nhưng đến năm nay quy định đã thay đổi, điểm liệt là 0 điểm. Dù vậy, ngành Giáo dục vẫn ưu tiên đảm bảo quyền học tập cho học sinh.
“Chúng tôi không thể từ chối quyền đến trường của các em. Theo định hướng phân luồng, năm nay khoảng 80% học sinh tiếp tục học THPT, còn lại 20% sẽ theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp”, bà Xuân cho hay.
Với các trường có điểm trúng tuyển rất thấp (chỉ từ 2 - 3 điểm), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định, đây là những trường có tỷ lệ học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số. Việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở này sẽ được quan tâm đặc biệt trong thời gian tới.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026 tại tỉnh Đắk Lắk có tổng cộng 53 trường tổ chức tuyển sinh, với chỉ tiêu tuyển khoảng 20.700 học sinh. Trong khi đó, số lượng thí sinh đăng ký dự thi lên đến hơn 22.000 em.