Quốc tế

Israel cân nhắc thay đổi chiến lược ở Gaza dưới áp lực từ Mỹ

Hồng Nhung 02/07/2025 14:29

Lần đầu tiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "phát tín hiệu" ưu tiên việc đưa các con tin ở Gaza trở về, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai thúc giục Tel Aviv đạt thỏa thuận ngừng bắn với Hamas.

Thay đổi lập trường?

Trong chuyến thăm một cơ sở của Cơ quan An ninh Shin Bet tại miền Nam Israel vừa diễn ra, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã lên tiếng khẳng định, chiến dịch quân sự gần đây của Israel nhằm vào Iran không chỉ là “chiến thắng” về mặt quân sự, mà còn mở ra “nhiều cơ hội” mới, đặc biệt là khả năng đưa các con tin Israel đang bị giam giữ ở Gaza trở về.

Ảnh chụp màn hình 2025-07-02 115108
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu với báo giới. Ảnh: Reuters

“Như quý vị có thể biết, nhiều cơ hội đã mở ra sau chiến thắng này. Trước hết là để giải cứu các con tin. Tất nhiên, chúng ta cũng cần giải quyết vấn đề Gaza, đánh bại Hamas, nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ hoàn thành cả hai nhiệm vụ”, Thủ tướng Israel phát biểu.

Đây là lần hiếm hoi ông Netanyahu thể hiện rõ ưu tiên giải cứu con tin, điều được xem là bước chuyển đáng chú ý trong thông điệp chiến lược của chính phủ Israel. Trước đó, ông nhiều lần tuyên bố rằng, “toàn thắng trước Hamas” là mục tiêu tối thượng. Đầu tháng 5, ông còn khẳng định việc đánh bại Hamas quan trọng hơn việc giải cứu các con tin bị bắt trong vụ tấn công ngày 7/10.

Áp lực từ nhiều phía

Sự thay đổi lập trường của Thủ tướng Benjamin Netanyahu được cho là nhằm đáp ứng sức ép ngày càng gia tăng từ các gia đình con tin, phe đối lập và dư luận trong nước. Bên cạnh đó là áp lực từ phía Mỹ, đặc biệt là từ Tổng thống Donald Trump. Kể từ sau khi chiến dịch quân sự tại Iran kết thúc, các nhà đàm phán Mỹ đã nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán ngừng bắn với Hamas, vốn bị đình trệ trong nhiều tháng.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump không giấu quyết tâm thúc đẩy Tel Aviv đạt thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. “HÃY ĐẠT THỎA THUẬN Ở GAZA. ĐƯA CON TIN VỀ!!!” – ông viết vào sáng sớm ngày 30/6, đồng thời khẳng định mong muốn kết thúc chiến sự và đưa ít nhất 20 con tin còn sống trở về.

Ngay buổi tối đó, Thủ tướng Israel đã tổ chức một cuộc họp cấp cao về tình hình Gaza với sự tham dự của Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và các cố vấn thân cận khác. Ông Netanyahu cũng dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Washington trong tuần này.

Hôm nay, 2/7, Tổng thống Donald Trump có bài đăng khẳng định, Israel đã “đồng ý với các điều kiện cần thiết” để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày trong cuộc xung đột với Hamas. Tuy nhiên phía Israel chưa xác nhận thông tin này.

Ảnh chụp màn hình 2025-07-02 115456
Bài đăng trên Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo đề xuất mới nhất từ đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 60 ngày có thể được thực hiện, trong đó Hamas sẽ trao trả 10 con tin còn sống và 18 thi thể, để đổi lấy việc phóng thích một số tù nhân Palestine. Trong thời gian đó, các bên sẽ đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.

“Tổ chức của chúng tôi nghiêm túc và sẵn sàng đạt thỏa thuận. Chúng tôi chấp nhận bất kỳ đề xuất nào nếu có bảo đảm rõ ràng về việc chấm dứt xung đột”, ông Taher Al-Nunu, cố vấn truyền thông của lãnh đạo Cục Chính trị Hamas, phát biểu với CNN.

Hamas hiện yêu cầu Israel đưa ra cam kết cụ thể về việc chấm dứt vĩnh viễn xung đột - một điều mà phía Israel trước đây từ chối, viện dẫn mục tiêu loại bỏ hoàn toàn Hamas và giải giáp Gaza. Tuy nhiên, sau thành công trong chiến dịch chống Iran, một số quan chức an ninh Israel tin rằng đã đến lúc xem xét nghiêm túc con đường ngoại giao.

Một nguồn tin an ninh cũng nói với CNN rằng quân đội Israel hiện khuyến nghị theo đuổi giải pháp chính trị và loại bỏ phần lớn ban lãnh đạo Hamas, sau hơn 20 tháng giao tranh.

Xung đột vẫn leo thang

Tuy nhiên, khi chưa có đột phá ngoại giao, chiến sự tại Gaza đang tiếp tục leo thang. Theo Bộ Y tế Palestine, hơn 150 người thiệt mạng trong các đợt không kích của Israel cuối tuần qua.

Ảnh chụp màn hình 2025-07-02 114927
Hiện trường vụ tấn công vào một quán cà phê ở thành phố Gaza ngày 30/6/2025. Ảnh: AP

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng phát lệnh sơ tán tại khu vực Bắc Gaza, khiến hàng nghìn người phải di dời vào những khu vực ngày càng chật hẹp dọc bờ biển.

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) hôm nay lên tiếng bày tỏ quan ngại trước tình hình bạo lực leo thang tại thành phố Gaza và Jabalya, cho biết hàng chục dân thường thương vong trong vòng 36 giờ qua. ICRC cảnh báo hệ thống y tế Gaza đang bên bờ sụp đổ, khi gần như toàn bộ bệnh viện công đã bị phá hủy hoặc ngừng hoạt động do quá tải.

Theo Bộ Y tế Palestine, hơn 56.000 người thiệt mạng từ đầu cuộc xung đột, trong đó có hơn 17.000 trẻ em.

Hồng Nhung