TP. Hồ Chí Minh: Lãnh đạo phường, xã mới đã sẵn sàng bắt tay vào nhiệm vụ
Bên cạnh khẳng định nỗ lực với nhiệm vụ được giao, các lãnh đạo cấp phường, xã ở TP. Hồ Chí Minh mới còn nêu những dự định giúp địa phương phát triển tốt nhất.
Sáng 30/6, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập các tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh, phường, xã, đặc khu. Tại 168 phường, xã, đặc khu của TP. Hồ Chí Minh cũng đã diễn ra lễ công bố các quyết định, nghị quyết về tổ chức nhân sự.
Tại lễ công bố quyết định nhân sự phường Cầu Ông Lãnh, Chủ tịch UBND phường Trương Thị Minh Dung cho biết, sự kiện hôm nay không chỉ đánh dấu bước chuyển mình về mặt tổ chức, hành chính mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới cho phường trong tổng thể định hướng xây dựng chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, vì dân.

Là một phường trung tâm của TP. Hồ Chí Minh, phường Cầu Ông Lãnh có diện tích 1,6 km2, dân số 78.734 người, có 36 khu phố. Chủ tịch UBND phường cho biết, thời gian tới, phường sẽ có nhiều quyết sách chăm lo đời sống người dân, chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số. Đặc biệt, sẽ cố gắng nâng cao tay nghề, nâng cao kỹ năng số của cán bộ, công chức, người lao động phường để làm tốt hơn công tác hành chính công, phục vụ tốt nhất cho người dân.
Trân trọng trước sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết khẳng định đây là dấu mốc đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử trong tiến trình xây dựng mô hình chính quyền hai cấp.

Theo ông Mai Hữu Quyết, phường Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Bình Thọ, Linh Chiểu, Trường Thọ và một phần của Linh Đông, Linh Tây, với diện tích hơn 8,8km² và dân số trên 120.000 người.
Việc thành lập phường Thủ Đức đặt ra yêu cầu lớn về trách nhiệm và tinh thần đổi mới. Ngay sau lễ công bố, Đảng ủy phường sẽ tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế hoạt động, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I. Song song đó, lãnh đạo hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND phường và bảo đảm không để gián đoạn trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nhậm chức Bí thư Đảng ủy Phường Sài Gòn, ông Nguyễn Tấn Phát thể hiện quyết tâm mạnh mẽ để phường Sài Gòn trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics. Ông Nguyễn Tấn Phát khẳng định chính quyền sẽ gần dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Tại phường Diên Hồng, trong lễ trao quyết định, Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trường Sơn cho biết, việc sắp xếp, thành lập phường Diên Hồng không chỉ là yêu cầu khách quan của quá trình đô thị hóa và quản lý nhà nước hiện đại mà còn thể hiện sự đồng thuận chính trị - xã hội trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và tăng cường năng lực điều hành ở cơ sở.
Tại buổi lễ công bố quyết định thành lập xã Nhà Bè mới, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Kiều Thu chia sẻ niềm tự hào khi chứng kiến thời khắc chuyển mình quan trọng của địa phương. Đây là bước khởi đầu mới, mở ra nhiều kỳ vọng cho sự phát triển.
"Các cơ sở Đảng, các ấp trên địa bàn xã Nhà Bè cũng rất phấn khởi, sẵn sàng bắt tay vào nhiệm vụ mới. Sau sắp xếp, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Việc tinh gọn bộ máy chắc chắn sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt là giúp gần dân, sát dân hơn" - bà Nguyễn Kiều Thu tin tưởng.

Bâng khuâng, hào hứng, chờ đợi và tin tưởng là những trạng thái tâm lý đan xen của người dân TP. Hồ Chí Minh. Song, rõ nhất vẫn là cảm xúc đầy tự hào khi chứng kiến sự kiện trọng đại này. Người dân đánh giá, TP. Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn chuyển mình rất lớn và không chỉ người dân thành phố mà cả nước đều phấn khởi trước bước ngoặt mang tính lịch sử trong công cuộc sắp xếp lại tổ chức.
Việc sáp nhập hướng tới tinh thần “gần dân - sát dân - hiểu dân”. Song song đó là giúp các đơn vị hành chính nâng cao hiệu quả, thúc đẩy cải cách, chuyển đổi số phục vụ người dân tốt hơn để bảo đảm minh bạch, công bằng khi làm thủ tục hành chính. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu của Đảng về an sinh xã hội, phát triển hạ tầng cơ sở, nâng cao mức sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.