Sự kiện nổi bật

Đắk Lắk: Công bố Nghị quyết, Quyết định sáp nhập tỉnh

Djuang Niê 30/06/2025 16:33

Sáng 30/6, tại Quảng trường 10/3, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên đã tổ chức trọng thể Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã, phường.

img_0729(1).jpeg
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung
phát biểu tại lễ công bố


Dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Quân khu V, đại diện các Ban, Bộ, ngành; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên qua các thời kỳ; Bí thư Đảng ủy các xã, phường mới thành lập và đông đảo nhân dân hai tỉnh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk, tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên và kết nối trực tuyến đến 102 điểm cầu cấp xã.

img_0732.jpeg
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Hoài Trung trao Quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (mới)

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố 9 Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Trung ương, trong đó đáng chú ý là Nghị quyết của Quốc hội về việc hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên để thành lập tỉnh Đắk Lắk mới. Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk mới có diện tích tự nhiên 18.096,40 km² (xếp thứ 3 cả nước), dân số 3.346.853 người, giáp các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Vương quốc Campuchia và Biển Đông; có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 88 xã và 14 phường.

img_0730.jpeg
Các đại biểu tham dự Lễ công bố

Căn cứ các nghị quyết, quyết định của Trung ương, Bộ Chính trị đã chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể:

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (cũ) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (mới).

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk (mới).

Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk (cũ) giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (mới).

img_0734.jpeg
Bí thư Đảng ủy các xã, phường (mới) lên nhận Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Đảng bộ

Đồng chí Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (mới).

Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (mới).

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Tạ Anh Tuấn được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng với đó, bốn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (mới) gồm: đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; đồng chí Nguyễn Thiên Văn, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

img_0731.jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (mới) Nguyễn Đình Trung phát biểu nhận nhiệm vụ

Sau phần công bố các quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đã công bố và trao quyết định thành lập tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận các xã, phường mới và chỉ định nhân sự chủ chốt của 102 xã, phường trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung khẳng định: Việc sáp nhập đơn vị hành chính là bước đi chiến lược nhằm sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

/
Buôn Ma Thuột sẽ là Trung tâm Hành chính của tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung khẳng định: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ kế thừa truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, tận tụy phục vụ nhân dân, phát huy thế mạnh của hai địa phương, quyết tâm xây dựng tỉnh Đắk Lắk mới trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên, phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong thời gian tới.

Djuang Niê