Quảng Trị tổ chức lễ công bố Nghị quyết, Quyết định sáp nhập đơn vị hành chính, chỉ định nhân sự
Tỉnh Quảng Trị mới có 78 đơn vị hành chính cấp xã. Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình (cũ) được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (mới).
Sáng 30/6, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Bình (cũ) đã diễn ra Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh Quảng Trị (mới).


Tại buổi lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy đã công bố 8 nghị quyết, quyết định của Trung ương về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Trị mới; Quyết định về việc chỉ định lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị mới.

quyết định. Ảnh: Khánh Trinh
Theo các nghị quyết, quyết định của Trung ương, tỉnh Quảng Trị mới có 61 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025; 18 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 15 người.

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình (cũ) được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (mới).
Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (cũ) được chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị (mới).
Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị (cũ) được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị (mới)
Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới).

Ảnh: Khánh Trinh

.jpg)
Ảnh: Khánh Trinh
.jpg)
Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao các nghị quyết, quyết định của Trung ương cho các cán bộ Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH; lãnh đạo UBND, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị mới.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới) Trần Phong đã công bố các nghị quyết, quyết định của tỉnh đối với sáp nhập xã, phường, đặc khu; các quyết định chỉ định 78 Bí thư Đảng ủy xã, phường, đặc khu mới của tỉnh Quảng Trị (mới).

.jpg)
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh sự kết hợp Quảng Bình, Quảng Trị sẽ góp phần nâng cao giá trị nguồn lực con người với bản sắc và ý chí kiên cường. Quảng Trị hôm nay có vị thế cửa ngõ giao thương đa phương thức, trở thành một đầu mối kết nối chiến lược, là cầu nối quan trọng giữa biển và lục địa. Hệ thống cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, La Lay và Cha Lo là điểm cuối của hành lang kinh tế Đông - Tây, mở ra cơ hội giao thương trực tiếp với Lào, Thái Lan, Myanmar và các nước ASEAN. Cùng với đó, Quảng Trị có đủ điều kiện cần và đủ để trở thành Trung tâm năng lượng sạch của khu vực.
.jpg)
Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị tỉnh phải xây dựng, củng cố vững chắc sự đoàn kết trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng; khơi dậy khát vọng đưa Quảng Trị phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới; khẩn trương định hình các mục tiêu chiến lược, quy hoạch, định hướng cho sự phát triển bền vững và lâu dài; khẩn trương hoàn thiện cơ cấu bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; xác định rõ nét tiềm năng, lợi thế của tỉnh để ưu tiên thu hút, huy động nguồn lực để đầu tư phát triển bền vững…
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang cho biết, tỉnh xác định phương hướng phát triển trong giai đoạn mới: tập trung phát triển nhanh và bền vững, phát huy thế mạnh về công nghiệp năng lượng sạch - tái tạo - công nghệ cao, logistics và du lịch di sản - sinh thái - tâm linh; kết hợp chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ động đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế.

“Mục tiêu lớn nhất là đưa Quảng Trị phát triển đột phá, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ, xứng đáng với tầm vóc mới và kỳ vọng lớn lao của Trung ương và nhân dân cả nước”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.
.jpg)
Ảnh: Khánh Trinh
Tại các điểm cầu xã, phường, đặc khu của tỉnh Quảng Trị (mới) cũng diễn ra lễ trao các quyết định nhân sự theo quy định.
Sau khi hợp nhất, sáp nhập, tỉnh Quảng Trị mới có diện tích tự nhiên 12.700 km2; có 78 đơn vị hành chính cấp xã (69 xã, 8 phường, 1 đặc khu).