Thành lập tỉnh Lâm Đồng mới - địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước
Sáng 30/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức trọng thể Lễ công bố thành lập tỉnh Lâm Đồng mới theo các nghị quyết, quyết định của Trung ương. Tại Lễ công bố, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã trao các nghị quyết, quyết định liên quan đến việc thành lập tỉnh Lâm Đồng mới và tổ chức lại các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thúy Anh đã công bố các văn bản của Trung ương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh; thành lập tổ chức Đảng; chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.
Theo đó, tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba địa phương: Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Với diện tích tự nhiên hơn 24.233km², đây là tỉnh có quy mô diện tích lớn nhất cả nước, dân số hơn 3,8 triệu người, gồm 124 xã, phường và một đặc khu (Phú Qúy). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hiện nay.
Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng được hợp nhất từ ba Đảng bộ tỉnh nêu trên, với Ban Chấp hành gồm 95 đồng chí, Ban Thường vụ 29 đồng chí. Thường trực Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
.jpg)
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, việc tổ chức sắp xếp lại đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc thành lập tỉnh Lâm Đồng mới không chỉ là bước đi về mặt hành chính, mà còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ, toàn diện cho khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận, đoàn kết của toàn hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ và nhân dân trong tỉnh sẽ sớm ổn định tổ chức, phát huy tiềm năng, thế mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị trí địa lý, chính trị, kinh tế mới trong vùng và cả nước.
Phó Thủ tướng yêu cầu, ngay từ ngày 1/7, các công việc thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh và cấp xã phải được vận hành trôi chảy, không để gián đoạn hay chậm trễ. Tinh thần chung là phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn, nâng cao chất lượng hành chính công, chuyển mạnh từ “hành chính phục vụ” sang “chính quyền phục vụ nhân dân”. Đồng thời, đối với những xã, phường còn thiếu hụt cán bộ chuyên môn, cần sớm bố trí, tăng cường lực lượng để bảo đảm công việc thông suốt, hiệu quả.