Chính trị

Công bố Nghị quyết thành lập Thành phố Đà Nẵng và chỉ định nhân sự chủ chốt

Tấn Tài 30/06/2025 14:20

Sáng 30/6, hòa chung không khí của cả nước, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình tổ chức lại bộ máy chính quyền, phù hợp với yêu cầu đổi mới, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Lễ công bố.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Lễ công bố

Tham dự Lễ công bố có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15, ngày 12/6/2025 của Quốc hội, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam được sắp xếp, hợp nhất thành một đơn vị hành chính mới, mang tên Thành phố Đà Nẵng.

Sau sắp xếp, thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên 11.859,59km², dân số 3.065.628 người, phía Bắc giáp thành phố Huế, phía Nam giáp Quảng Ngãi, phía Tây giáp nước CHDCND Lào và phía Đông giáp Biển Đông.

cam-tu-s2.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo chủ chốt của Thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập, hợp nhất với tỉnh Quảng Nam
d-02.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo chủ chốt của Thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập, hợp nhất với tỉnh Quảng Nam

Trên cơ sở sắp xếp, Thành phố Đà Nẵng mới gồm 94 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 70 xã, 23 phường và một đặc khu Hoàng Sa; đồng thời, kết thúc hoạt động của các đơn vị hành chính cấp huyện.

Hoàn thiện bộ máy chính quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe công bố các nghị quyết, quyết định quan trọng của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc: Thành lập Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025; thành lập HĐND, UBND và MTTQ Việt Nam thành phố; đồng thời kiện toàn các cơ quan lãnh đạo ở cấp xã, phường, đặc khu.

Theo quyết định, bộ máy lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức như sau:

Thành ủy Đà Nẵng gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Văn Quảng; các Phó Bí thư Thành ủy gồm các ông Nguyễn Đình Vĩnh, Lương Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Đức Dũng và Ngô Xuân Thắng.

UBND Thành phố Đà Nẵng gồm: Chủ tịch UBND Thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Các Phó Chủ tịch gồm các ông: Hồ Kỳ Minh, Phan Thái Bình, Trần Nam Hưng, Hồ Quang Bửu, Trần Anh Tuấn, Lê Quang Nam, Trần Chí Cường và bà Nguyễn Thị Thi Anh.

HĐND Thành phố Đà Nẵng gồm: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Đức Dũng. Các Phó Chủ tịch HĐND gồm các ông: Trần Phước Sơn, Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.

Cùng với đó, Đảng bộ các xã, phường, đặc khu cũng chính thức được thành lập; nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBND, HĐND và Ủy ban MTTQ cấp xã, phường, đặc khu cũng đã được kiện toàn và ra mắt.

Kỳ vọng tạo động lực phát triển mới

Phát biểu tại Lễ công bố, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, việc hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam không chỉ là sự kiện hành chính, mà là bước ngoặt trong chiến lược phát triển vùng và quốc gia. Đà Nẵng đang bước vào một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng và kỳ vọng, với truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Đà Nẵng mới sẽ cùng nhau đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa Đà Nẵng phát triển lên tầm cao mới.

Việc sắp xếp, hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam thành một đơn vị hành chính không chỉ đơn thuần là thay đổi về địa giới hành chính, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc tái cấu trúc bộ máy, giảm đầu mối trung gian, tiết kiệm nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý.

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn cho khu vực, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về đổi mới tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn và hiệu quả.

Trong bối cảnh phát triển mới, Thành phố Đà Nẵng sẽ có thêm cơ hội để phát huy vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo và du lịch của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển chung của đất nước.

Tấn Tài