Thế giới 24h

Tổng thống Donald Trump sẽ không gia hạn lệnh tạm hoãn thuế quan?

Quỳnh Vũ 30/06/2025 11:01

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không có kế hoạch gia hạn lệnh tạm hoãn áp thuế trong vòng 90 ngày đối với hầu hết các quốc gia sau ngày 9/7, thời điểm kết thúc giai đoạn đàm phán mà ông đã ấn định. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cảnh báo các biện pháp trừng phạt thương mại sẽ có hiệu lực nếu các nước không đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Gia hạn hay không?

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News phát sóng hôm 29/6, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông không có kế hoạch gia hạn thời hạn áp thuế ngày 9/7 mà ông đặt ra cho các quốc gia để đàm phán các thỏa thuận với Mỹ.

z6756159366388_1d0b7884b99ed1573362a44f50b170fb.jpg
Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng về thuế quan hôm 27/6.
Ảnh: Getty Images

Tuyên bố này trái ngược với phát biểu trước đó. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng về thuế quan hôm 27/6, ông Donald Trump cho biết, thời hạn ngày 9/7 để tăng thuế "có đi có lại" vẫn chưa được ấn định. "Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn", ông nói tại buổi họp báo. "Chúng ta có thể kéo dài nó, chúng ta cũng có rút ngắn thời hạn", và nói thêm rằng ông rút ngắn thời hạn hơn.

Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Lutnick cũng tuyên bố rằng, các thỏa thuận thương mại với 10 đối tác thương mại chính của Mỹ sắp diễn ra, trong khi Bộ trưởng Tài chính Bessent hôm 27/6 cho biết Mỹ có thể hoàn thành các cuộc đàm phán thương mại quan trọng nhất của mình vào ngày Lễ Lao động (rơi vào thứ hai đầu tiên của tháng 9, năm nay sẽ rơi vào ngày 1/9). Điều này có nghĩa là Mỹ sẽ phải lùi thời hạn áp đặt lại thuế quan có đi có lại.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể hoàn tất giao dịch thương mại vào Lễ Lao động", ông Bessent cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business hôm 27/6.

Trước đó, Chính quyền của ông Donald Trump đã ra tín hiệu sẵn sàng lùi thời hạn áp thuế tự áp dụng vào ngày 9/7 khi áp lực gia tăng. Stephen Miran, Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà Trắng nói với Yahoo Finance rằng lệnh tạm dừng áp thuế sẽ được gia hạn cho các quốc gia đàm phán "một cách thiện chí".

Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã công bố loạt mức thuế mới áp dụng với nhiều đối tác thương mại, nhưng đã tạm hoãn thực thi đối với nhiều nước trong vòng 90 ngày nhằm tạo điều kiện cho đàm phán với các đối tác. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đặt mục tiêu đạt được 90 thỏa thuận thương mại trong 90 ngày, tuy nhiên ông Donald Trump cũng nhấn mạnh rất khó có được thỏa thuận riêng với từng đối tác vì "có hơn 200 nước và chúng ta không thể đối thoại với từng nước trong số đó".

Chưa có nhiều thỏa thuận được ký

Tuyên bố trên của ông Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh, Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận với nhiều đối tác thương mại, ngoài Anh và mới đây là một thỏa thuận chưa được công bố chính thức với Trung Quốc.

Cũng vào ngày 27/6, ông Donald Trump tuyên bố chấm dứt các cuộc đàm phán thương mại với Canada và đe dọa sẽ áp mức thuế quan mới đối với hàng hóa của nước này trong tuần tới. Ông cho biết, động thái này là nhằm đáp trả quyết định của Canada về việc áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ Mỹ, gọi đây là "cuộc tấn công trực tiếp và trắng trợn vào nước Mỹ". "Chúng tôi sẽ cho Canada biết mức thuế mà họ phải chấp nhận khi làm ăn với Mỹ trong vòng 7 ngày tới", ông Donald Trump viết trên Truth Social.

Sự đổ vỡ bất ngờ trong quá trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada diễn ra sau một loạt động thái lạc quan trên mặt trận thương mại giữa Mỹ và một số nước, điều đã giúp đưa cổ phiếu lên mức kỷ lục mới vào 27/6.

Đáng chú ý nhất trong số đó là Mỹ và Trung Quốc đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận thuế quan và thương mại đầy đủ. Đây sẽ là một hiệp định thương mại chính thức trên cơ sở những đồng thuận thương mại không chính thức mà hai bên đạt được trong các cuộc đàm phán tại Geneva vào tháng 5.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết, thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ bắt đầu ở mức 30%. Thuế quan của Trung Quốc đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ sẽ là 10%. Trung Quốc đã xác nhận sẽ cung cấp đất hiếm cho Mỹ như một phần của khuôn khổ thương mại và Mỹ sẽ “trả lễ” bằng cách gỡ bỏ các biện pháp đối phó nhằm vào sản phẩm Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nói với Bloomberg. Hiệp ước đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ổn định quan hệ thương mại giữa hai nước, vốn đã rơi vào tình trạng căng thẳng ngay sau thỏa thuận “đình chiến” ban đầu vào tháng 5.

Trước đó, Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại với Vương quốc Anh. Các cuộc đàm phán thương mại với Liên minh châu Âu cũng đã trở thành tâm điểm trong những ngày gần đây, với mức thuế quan của Mỹ lên tới 50% đối với hàng nhập khẩu của EU đang đến thời hạn bị tái áp dụng. Một báo cáo cho biết các quan chức lạc quan về việc đạt được một thỏa thuận.

Quỳnh Vũ