Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XIXTiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tâm huyết
Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XIX diễn ra vào thời điểm đặc biệt, khi cả hệ thống chính trị tỉnh đang gấp rút hoàn thiện công tác sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, chuẩn bị vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7, hướng tới bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đây cũng là kỳ họp cuối của HĐND tỉnh Tuyên Quang trước khi hợp nhất với HĐND tỉnh Hà Giang, đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp, mở ra kỳ vọng mới cho sự phát triển.
Sau sáp nhập, đơn vị hành chính không chỉ là sự thay đổi địa giới, tinh gọn bộ máy, mà thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. HĐND cấp xã, cấp tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trí tuệ, tâm huyết để nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời đề xuất tháo gỡ
Dự và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Thị Nga ghi nhận: 6 tháng đầu năm 2025, mặc dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, thời gian gấp rút, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm và hành động quyết liệt, tỉnh đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. Đặc biệt, việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh đã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, thận trọng, bài bản, đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Trong những kết quả quan trọng đó, có đóng góp rất tích cực, chủ động, hiệu quả của HĐND tỉnh và HĐND các cấp đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, kịp thời tổ chức các kỳ họp, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, cụ thể hóa chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Hoạt động giám sát được tăng cường, thực chất, đi vào chiều sâu. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân ngày càng đổi mới, sát thực tiễn, hiệu quả cao. HĐND tỉnh Tuyên Quang đã phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, luôn đồng hành với cấp ủy, chính quyền, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của tỉnh.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu: ngay sau khi hoàn thành việc hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, khẩn trương kiện toàn HĐND tỉnh khóa mới để xem xét ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan trung ương; chú trọng rà soát, ban hành các nghị quyết nhằm sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, thay thế nghị quyết để bảo đảm tính thống nhất về thể chế, chính sách trên địa bàn tỉnh mới sau hợp nhất; kịp thời quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên phạm vi toàn tỉnh.
Khối lượng công việc phải thực hiện từ nay đến hết năm 2025 là rất lớn. Yêu cầu đặt ra với các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, tình hình triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh. Nhất là các nhiệm vụ liên quan đến sáp nhập đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp; kịp thời phát hiện, phản ánh, đề xuất các cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển, nâng cao đời sống
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh: sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn. Đây là một cuộc cách mạng, có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình đẩy mạnh cải cách, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội hướng tới xây dựng một chính quyền gần dân, vì dân, phục vụ nhân dân.
Trong thời gian tới, nhất là trong thời gian đầu vận hành hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, khi chính quyền cấp huyện kết thúc hoạt động, nhiệm vụ và khối lượng công việc của cấp tỉnh, cấp xã sẽ nhiều hơn, đối tượng, phạm vi quản lý rộng hơn. Sau sáp nhập, đơn vị hành chính không chỉ là sự thay đổi địa giới, tinh gọn bộ máy, mà thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. HĐND cấp xã, cấp tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trí tuệ, tâm huyết để nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
HĐND tỉnh Tuyên Quang (mới) sau sắp xếp sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7 tới. Do đó, Kỳ họp thường lệ thứ 10 lần này là kỳ họp thường lệ cuối của HĐND tỉnh Khóa XIX, kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm thực hiện các công việc thường kỳ mà còn là dấu mốc tổng kết, chuyển giao, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới. Trong đó, có sự cống hiến đầy trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của tập thể đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban và của từng đại biểu HĐND trong suốt quá trình hoạt động sôi nổi và trách nhiệm đã qua - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung khẳng định