Văn hóa - Thể thao

“Gặp tôi trong tương lai”: Khuyến khích trẻ khám phá bản thân và lựa chọn nghề nghiệp

Hà Linh Ngọc 29/06/2025 17:32

Hạt mầm nhỏ im lìm, đắm chìm trong suy nghĩ: Mình sẽ thành gì nhỉ? Người điếc - họ sẽ làm được nghề gì? Ở nơi cao nguyên đá mênh mông hùng vĩ, một ngày đá có nở hoa không? Những câu hỏi này cũng là ý tưởng sáng tác sách thiếu nhi “Gặp tôi trong tương lai”, nhằm khuyến khích trẻ khám phá bản thân và theo đuổi ước mơ nghề nghiệp.

Bức tranh nghề nghiệp đa dạng

“Gặp tôi trong tương lai” được khởi xướng bởi The Initiative of Children’s Book Creative Content (ICBC), với sự đồng hành của ECUE-VGEM và NXB Kim Đồng, hướng đến tạo ra nhiều nội dung phản ánh sự đa dạng nghề nghiệp, góp phần phá bỏ những định kiến giới đang cản trở trẻ em trong quá trình khám phá bản thân và theo đuổi ước mơ nghề nghiệp, chủ đề còn nhiều khoảng trống trong hệ sinh thái xuất bản và giáo dục hiện nay.

1 (1)
Trưng bày “Gặp tôi trong tương lai” mở ra không gian sắp đặt sáng tạo giới thiệu 268 ý tưởng sáng tác sách thiếu nhi. Ảnh: Phương Minh Tiến

Chương trình đã thu hút được 268 ý tưởng từ cá nhân và nhóm sáng tác ở nhiều độ tuổi và vùng miền. Trong đó, 34% ý tưởng đến từ trẻ em dưới 18 tuổi, minh chứng rõ nét cho sự tham gia chủ động và tinh thần sáng tạo của các “cây bút nhí”. 66% còn lại đến từ người trưởng thành - tác giả, họa sĩ minh họa, phụ huynh, nhà giáo dục, người quan tâm đến chủ đề bình đẳng giới và giáo dục trẻ em.

Các ý tưởng sáng tác không chỉ thể hiện sự đa dạng của công việc, ngành nghề một cách gần gũi, thân thiện, dễ hiểu với trẻ em, mà còn mang đến góc nhìn mới mẻ về những nghề nghiệp đã quen thuộc hay giới thiệu những nghề nghiệp mới, qua đó góp phần lan tỏa thông điệp về quyền bình đẳng của trẻ em trong cơ hội tiếp cận và định hướng nghề nghiệp ngay từ khi còn rất nhỏ.

Những ý tưởng gần gũi và sáng tạo

Những ý tưởng gần gũi và giàu tính sáng tạo này mở ra không gian để các em nuôi dưỡng đam mê, xây dựng niềm tin vào khả năng của bản thân và lựa chọn con đường tương lai mà không bị giới hạn bởi định kiến giới hay điều kiện sống.

15.jpg
5 ý tưởng đã được lựa chọn vào vòng xuất bản để phát triển thành sách thiếu nhi. Ảnh: Phương Minh Tiến

“Trẻ em tò mò về nghề nghiệp từ rất sớm, nhưng lại ít được tiếp cận với các hình mẫu nghề nghiệp đa dạng, đặc biệt là ở những nghề ít phổ biến hoặc thường bị gắn với định kiến giới. Bộ sách này sử dụng hình thức sách tương tác để tạo ra trải nghiệm chơi mà học, giúp trẻ hiểu rằng nghề nghiệp không có giới hạn, và mọi ước mơ đều có thể bắt đầu từ một hình dung nhỏ bé ban đầu. Việc kết hợp kể chuyện - hình ảnh - tương tác dán sticker giúp trẻ vừa tiếp nhận kiến thức, vừa tự do thể hiện cá tính riêng của bản thân, đồng thời khơi gợi các cuộc trò chuyện sâu sắc giữa trẻ và người lớn qua việc cùng chơi” - tác giả Chà giới thiệu ý tưởng bộ sách tranh tương tác “Gặp tôi trong tương lai”.

Chia sẻ về ý tưởng sách “Ngày mai đá sẽ nở hoa”, tác giả Phạm Thị Thùy Trang cho biết: cảm hứng đến từ Dậu, em bé người Dao áo dài ở Nặm Đăm, Quản Bạ, Hà Giang. Dậu lớn lên trong một cái nôi có bản sắc văn hóa dân tộc đậm đà với tri thức sử dụng thuốc được lưu truyền đến tận ngày nay. Em có niềm yêu thích đặc biệt với cây cỏ, thiên nhiên bởi rừng là bạn, là nhà và có cả tuổi thơ em ở đó. “Liệu giấc mơ trở thành một người thầy thuốc từ núi rừng của em có trở thành hiện thực không, khi mà xung quanh em các chị, các mẹ đều nghỉ học từ rất sớm. Việc học với người dân tộc gập ghềnh như chính con đường đi học của em, huống chi em lại là một em bé gái? Ở nơi cao nguyên đá mênh mông hùng vĩ, một ngày đá có nở hoa không?”…

18.jpg
Hoạt động tương tác mời gọi người tham gia cùng “lên thuyền” trên dòng sông ý tưởng và “ra khơi” tiếp tục lan tỏa thông điệp của chương trình “Gặp tôi trong tương lai” đến cộng đồng. Ảnh: Phương Minh Tiến

Hội đồng thẩm định chương trình Gặp tôi trong tương lai đã lựa chọn ra 5 ý tưởng xuất sắc nhất tiếp tục vào vòng xuất bản để phát triển thành những sách thiếu nhi có câu chuyện ý nghĩa, giàu cảm xúc, truyền cảm hứng. Những ý tưởng này nổi bật nhờ cách kể chuyện gần gũi với trẻ em, khắc họa những hình mẫu công việc phong phú, vượt khỏi định kiến giới và gợi mở nhiều khả thể trong việc định hướng và lựa chọn nghề nghiệp.

Các ý tưởng còn tích hợp nhiều định dạng tương tác sáng tạo, mang đến trải nghiệm đọc sinh động và đầy thú vị cho trẻ em. Đặc biệt, sự hiện diện của những nhóm trẻ em đa dạng như trẻ khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số đã làm giàu thêm không gian sách thiếu nhi, mở rộng cơ hội tiếp cận thế giới thông qua ngôn ngữ và chuyện kể cho trẻ.

11 (1)
Các tác giả và nhóm tác giả có ý tưởng được lựa chọn vào vòng xuất bản. Ảnh: Phương Minh Tiến

Mỗi tác phẩm là một mảnh ghép trong bức tranh nghề nghiệp đầy sắc màu, khơi dậy ước mơ từ những điều thân quen cho tới những vai trò mới mẻ của thời đại. Đây không chỉ là những cuốn sách tương lai, mà còn là bước đi đầu tiên để mọi đứa trẻ được nhìn thấy, lắng nghe và mơ ước một cách trọn vẹn.

268 ý tưởng sáng tác gửi đến chương trình đang được giới thiệu tại NXB Kim Đồng, 55 Quang Trung, Hà Nội, đến ngày 6/7/2025, thông qua những tác phẩm sắp đặt sáng tạo và truyền cảm hứng.

“Chương trình không đơn thuần là kêu gọi những ý tưởng sáng tác của cộng đồng, mà còn tạo ra động lực khuyến khích trẻ em hình dung về tương lai dựa trên sở thích, tài năng và đam mê của chính mình, vượt thoát khỏi khuôn mẫu giới để tự do lựa chọn nghề nghiệp”.

Giám đốc ECUE Lê Quang Bình

“Chúng tôi tin rằng, với sự chăm chút nghiêm túc và mối quan tâm sâu sắc của các tác giả ý tưởng, chúng ta sẽ có thêm nhiều cuốn sách thiếu nhi hấp dẫn và những câu chuyện ý nghĩa về quyền bình đẳng lựa chọn nghề nghiệp và theo đuổi ước mơ, truyền cảm hứng và khơi gợi niềm vui đọc cho trẻ em nói riêng và độc giả nói chung”.

Đồng sáng lập ICBC Phạm Thị Hoài Anh

“Số lượng ý tưởng gửi đến vượt kỳ vọng của Ban Tổ chức cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với chủ đề về nghề nghiệp và bình đẳng giới, vốn chưa có nhiều trong các tác phẩm cho thiếu nhi từ các tác giả Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao những ý tưởng lồng ghép một cách tự nhiên giữa nghề nghiệp và bình đẳng giới, không hô hào, không khẩu hiệu mà vẫn thách thức những định kiến về giới bằng cách thể hiện sáng tạo và truyền cảm hứng”.

Tổng biên tập NXB Kim Đồng Vũ Thị Quỳnh Liên

Hà Linh Ngọc