Địa phương

Đắk Lắk: Đối thoại với người dân liên quan đất giao khoán tại Công ty Cà phê Phước An

Djuang Niê 28/06/2025 21:40

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với các hộ dân nhận khoán, liên kết sản xuất với Công ty Cổ phần Cà phê Phước An (xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) nhằm công bố Kết luận Thanh tra và lắng nghe, giải đáp các kiến nghị liên quan đến việc sử dụng đất đai, giao khoán vườn cây sau cổ phần hóa doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Cục II - Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương, các sở, ngành chức năng của tỉnh và đông đảo hộ dân liên quan.

dtab.jpeg
Quang cảnh buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã công bố Kết luận Thanh tra số 58/KL-TTr ngày 26/6/2025 về việc thanh tra tại Công ty Cổ phần Cà phê Phước An. Nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý, sử dụng đất đai; quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp; phương án giao khoán vườn cây trước và sau cổ phần hóa; cùng các kiến nghị, phản ánh của người dân.

Theo kết luận, đối với diện tích 318,68 ha đất trồng cà phê tại xã Ea Yông đã được UBND tỉnh đồng ý thanh lý từ các năm 2009 và 2014, đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện đúng quy trình thanh lý theo quy định. Các cơ quan chức năng, trong đó có Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây), chưa kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo. Công ty không làm việc với Cục Thuế, Sở Tài chính để xác định nguồn vốn đầu tư, thực hiện thủ tục quyết toán tài chính.

Từ năm 2009 đến nay, toàn bộ chi phí đầu tư cho vườn cà phê già cỗi, kém hiệu quả trên diện tích này là do các hộ nhận khoán tự bỏ vốn. Trong khi đó, công ty không đầu tư nhưng vẫn ký hợp đồng giao khoán và thu sản phẩm theo thỏa thuận. Tổng sản lượng cà phê các hộ dân đã nộp đến hết ngày 31/1/2017 là hơn 5.558 tấn cà phê quả tươi.

dtc.jpeg
Đại diện các hộ dân có đất nhận khoán tham gia đối thoại

Đối với diện tích sầu riêng trồng xen trong vườn cà phê, Kết luận Thanh tra khẳng định: Đây là tài sản do người dân tự đầu tư, Công ty không trực tiếp quản lý, sử dụng hay thu sản phẩm. Việc trồng xen thực hiện theo Nghị quyết của Đảng bộ và Đại hội Công nhân viên chức công ty. Tuy nhiên, Công ty đã sử dụng đất không đúng mục đích theo Giấy chứng nhận số CM 279614 do Sở Tài nguyên và Môi trường (trước đây) cấp ngày 3/4/2018.

Đối với diện tích sầu riêng trồng xen trong vườn cà phê, Kết luận Thanh tra khẳng định: Đây là tài sản do người dân tự đầu tư, Công ty không trực tiếp quản lý, sử dụng hay thu sản phẩm. Việc trồng xen thực hiện theo Nghị quyết của Đảng bộ và Đại hội công nhân viên chức công ty. Tuy nhiên, Công ty đã sử dụng đất không đúng mục đích theo Giấy chứng nhận số CM 279614 do Sở Tài nguyên và Môi trường (trước đây) cấp ngày 3/4/2018.

Những tồn tại, sai phạm này được xác định là nguyên nhân chính khiến người dân không đồng tình thanh lý hợp đồng cũ và không chấp thuận phương án khoán mới do Công ty đề xuất. Các hộ dân kiến nghị tỉnh thu hồi toàn bộ 318,68 ha đất để giao về địa phương quản lý, sử dụng đúng quy định.

dtac.jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung chủ trì buổi đối thoại

Trên cơ sở kết luận và ý kiến người dân, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thu hồi diện tích đất đã có chủ trương thanh lý nhưng chưa thực hiện; xử lý hơn 1,38 tỷ đồng xác định sai suất đầu tư; đồng thời yêu cầu Công ty xây dựng lại phương án giao khoán phù hợp quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Tại buổi đối thoại, đại diện các hộ dân đồng thuận cao với Kết luận Thanh tra và mong muốn các cơ quan chức năng sớm triển khai thực hiện, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận sự chuẩn bị của Ban Tiếp công dân, quá trình làm việc nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra tỉnh và các cơ quan, cũng như tinh thần hợp tác của người dân. Bí thư yêu cầu Thanh tra tỉnh công khai Kết luận Thanh tra số 58 theo đúng quy định; các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, nghiêm túc và đúng thời hạn. Đồng thời, đề nghị người dân tiếp tục phối hợp với chính quyền để giải quyết dứt điểm vụ việc. Một số nội dung có dấu hiệu vi phạm sẽ được chuyển cơ quan công an xác minh, làm rõ, báo cáo kết quả với Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

“Kết luận thanh tra đã có, tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Mong bà con giữ bình tĩnh, phối hợp cùng các cơ quan chức năng để việc triển khai đạt hiệu quả, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và kỷ cương trong công tác quản lý đất đai”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.

Djuang Niê