Tiếp tục thực hiện trọng trách cao cả của người đại biểu nhân dân, cùng viết tiếp những trang sử hào hùng của Quốc hội, của tỉnh Tuyên Quang mới
Trong suốt 80 năm qua, cùng với dòng chảy hào hùng của lịch sử Quốc hội Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã có đóng góp quan trọng vào thành công chung của Quốc hội, tham gia vào tiến trình lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, luôn khẳng định vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, giữa Quốc hội và cử tri đã gửi gắm.
Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tại buổi Gặp mặt các thế hệ ĐBQH tỉnh Tuyên Quang nhân Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và Tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XV diễn ra sáng 28/6.


Vùng đất mang sứ mệnh đặc biệt - tiền thân của Quốc hội ngày nay
Phát biểu chào mừng tại buổi Gặp mặt các thế hệ ĐBQH tỉnh Tuyên Quang nhân Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và Tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đã ôn lại dấu ấn lịch sử của dân tộc Việt Nam cách đây 80 năm, ngày 6/1/ 1946 đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một mốc son chói lọi - ngày Tổng tuyển cử đầu tiên trong chính thể dân chủ cộng hòa. Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhân dân ta, từ miền xuôi đến miền ngược, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tầng lớp, được trực tiếp cầm lá phiếu lựa chọn người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tham gia cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước - Quốc hội Việt Nam.

Tự hào về những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, tự hào khi là đại biểu dân cử của quê hương cách mạng, nơi diễn ra Quốc dân đại hội Tân Trào (tiền thân của Quốc hội ngày nay), mỗi đại biểu Quốc hội của tỉnh Tuyên Quang nguyện: Sẽ tiếp tục vững bước, thực hiện trọng trách cao cả của mình, cùng viết tiếp những trang sử hào hùng của Quốc hội, của tỉnh Tuyên Quang mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với mong mỏi, kỳ vọng mà Nhân dân và cử tri đã gửi gắm
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang HÀ THỊ NGA
Trải qua 80 năm, với 15 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội Việt Nam không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan thực hiện quyền lập pháp cao nhất trong hệ thống chính trị, là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi khóa Quốc hội đều để lại những dấu ấn riêng và đã hoàn thành trọng trách mà cử tri và Nhân dân giao phó, thực hiện đúng chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Tuyên Quang tự hào là vùng đất giàu truyền thống cách mạng - Nơi vinh dự được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm căn cứ cách mạng, lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám giành chính quyền về tay Nhân dân, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược, Tuyên Quang một lần nữa được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ chọn làm trung tâm đầu não kháng chiến, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu...
Đặc biệt, ngày 16/8/1945, tại mái đình Tân Trào linh thiêng, Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam được khai mạc. Đại hội nhất trí tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh, thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, lãnh đạo toàn dân giành chính quyền và xây dựng chế độ mới. Quốc dân Đại hội Tân Trào có ý nghĩa như Hội nghị Diên Hồng thời đại mới, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể dân tộc trong giờ phút quyết định vận mệnh của đất nước, là mốc son trong lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam.
Cùng với sự lớn mạnh của Quốc hội Việt Nam, trong 15 khóa hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang qua các cuộc bầu cử có 83 lượt đại biểu được bầu, trong đó có 18 đại biểu nữ, 50 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Cơ cấu, số lượng, chất lượng đại biểu Quốc hội của tỉnh ngày càng được nâng lên từ 2 đại biểu (khóa I) đến nay là 6 đại biểu (khóa XV). Trong quá trình hoạt động, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều đóng góp tích cực vào các hoạt động của Quốc hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của tỉnh, góp phần xây dựng một Tuyên Quang đang vươn lên phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
”Với trọng trách được giao, 80 năm qua các đại biểu Quốc hội tỉnh luôn gương mẫu, thể hiện rõ vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri và nhân dân đến với Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan, là cầu nối giữa chính quyền Nhà nước với Nhân dân địa phương. Nhiều đại biểu Quốc hội tỉnh đã giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao, trọng trách ở Trung ương và của tỉnh; nhiều đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu tham gia nhiều khóa Quốc hội…
Đồng hành cùng Quốc hội trong tiến trình lập hiến, lập pháp
Tiếp nối truyền thống các khóa Quốc hội, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các hoạt động của Quốc hội, đồng hành cùng Quốc hội để quyết nghị và thông qua nhiều vấn đề quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, cũng như mong mỏi của cử tri, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Những đóng góp này cũng đã được Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Thị Nga điểm qua. Cụ thể:
Trong công tác lập pháp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến góp ý vào 155 dự án Luật; ghi nhận trên 1.200 ý kiến đóng góp ý thiết thực và có chất lượng của các cơ quan, đơn vị để gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội và là cơ sở thực tiễn quan trọng để các ĐBQH tham gia phát biểu ý kiến tại các phiên họp Quốc hội...

Song hành cùng hoạt động lập pháp, công tác giám sát là công cụ hiệu quả để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện quyền lực của Nhân dân - bảo đảm chính sách đi vào thực tế, pháp luật được thực thi nghiêm túc. Đoàn ĐBQH tỉnh đã thực hiện được 19 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề tại tỉnh. Nhiều kiến nghị sau giám sát của Đoàn đã được các cơ quan tiếp thu, xem xét giải quyết kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; tham gia 27 cuộc giám sát do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức; đã có 23 lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn đối với Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Trưởng ngành tại các kỳ họp Quốc hội với những nội dung chất vấn được sự quan tâm, đồng tình của cử tri, được các thành viên Chính phủ tiếp thu, trả lời thẳng thắn, trách nhiệm.
Tại các kỳ họp, Đoàn đã tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, từ việc bầu các chức danh chủ chốt của Nhà nước đến việc quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nghị quyết quan trọng khác. Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV vừa qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết sửa đổi Hiến pháp và nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, góp phần xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần giải quyết nhiều vấn đề từ thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh...
Tiếp tục phát huy trí tuệ và bản lĩnh chính trị của người đại biểu
Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV, kỳ họp lịch sử với nhiều quyết định trọng đại vừa bế mạc và đã thành công tốt đẹp. Trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển toàn diện, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình. Đặc biệt, vào ngày 1/7/2025, khi tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang hợp nhất để trở thành tỉnh Tuyên Quang (mới) và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, với những cơ hội và thách thức mới. Trong bối cảnh đó, vai trò của cơ quan dân cử, của các đại biểu Quốc hội lại càng quan trọng và không thể thay thế.

Người đứng đầu Tỉnh ủy mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 80 năm, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm, các thế hệ đại biểu Quốc hội của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và bản lĩnh chính trị, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng tỉnh mới phát triển nhanh, bền vững, toàn diện và thực chất hơn. Đồng thời, trong điều kiện của một địa phương có tốc độ phát triển trung bình của cả nước; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa được đầu tư đồng bộ; hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn lớn, rất cần các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài. Điều đó không chỉ đòi hỏi nỗ lực to lớn của lãnh đạo các cấp ở địa phương, mà còn rất cần sự lắng nghe, ghi nhận, chia sẻ và kiến nghị kịp thời của các vị đại biểu Quốc hội đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, quan tâm ưu tiên đầu tư và có những chính sách phù hợp nhằm tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong suốt 80 năm qua, cùng với dòng chảy hào hùng của lịch sử Quốc hội Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã có đóng góp quan trọng vào thành công chung của Quốc hội, tham gia vào tiến trình lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, luôn khẳng định vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, giữa Quốc hội và cử tri. Những mốc son lịch sử ấy là tài sản vô giá, là nền tảng vững chắc để các thế hệ đại biểu Quốc hội tiếp nối, kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được.
Cũng tại buổi lễ trang trọng, thân tình ấm áp này, thay mặt lãnh đạo Tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Nga trân trọng cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các Bộ, ngành Trung ương trong suốt thời gian qua đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ giúp đỡ tỉnh Tuyên Quang; gửi lời tri ân tới các vị đại biểu Quốc hội các khóa của tỉnh qua các thời kỳ; sự đồng hành, hỗ trợ, chung tay giúp sức của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; cảm ơn cử tri và Nhân dân dân các dân tộc trong tỉnh đã luôn quan tâm, dõi theo và gửi gắm niềm tin tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh...