Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dự Đại hội Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Sáng 28/6, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội (22 Hùng Vương, Hà Nội), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy chủ trì Đại hội.


Tham dự Đại hội có: Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Đặng Xuân Phương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; đại diện các cấp ủy, các Ban của Đảng ủy Quốc hội, Văn phòng Đảng ủy Quốc hội cùng 30 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong thời điểm các cơ quan trong hệ thống chính trị đang tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, quyết định của Trung ương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
.jpg)
Đại hội cũng diễn ra trong thời điểm Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành liên quan đang khẩn trương, tích cực, quyết liệt thể chế hóa một số nghị quyết của Đảng được ban hành trong thời gian gần đây, trong đó có Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, liên quan trực tiếp đến lĩnh vực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phụ trách.

Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nêu rõ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức đan xen. Mặc dù có những thay đổi về mô hình tổ chức, nhưng sau khi được thành lập, Đảng bộ Ủy ban đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn cấp ủy các cấp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy khẳng định, Tổ đảng trước đây và Đảng bộ hiện nay luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy trí tuệ tập thể, nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành tốt khối lượng công việc rất lớn, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và các nhiệm vụ khác.
Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho biết, để có được những kết quả trong nhiệm kỳ qua, Tổ đảng trước đây và Đảng bộ hiện nay luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm trực tiếp, thường xuyên của Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội; sự phối hợp chặt chẽ với các Đảng bộ khác trong Đảng bộ Quốc hội; sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.
Tập thể Đảng bộ Ủy ban luôn giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; đảng viên gương mẫu và có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.
Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, khối lượng công việc sẽ ngày càng nhiều, gấp gáp; yêu cầu, đòi hỏi đối với mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên ngày càng cao; thách thức đặt ra càng lớn, nhất là trong việc nhận diện, xóa bỏ mọi rào cản, hoàn thiện thể chế pháp luật, thúc đẩy phát triển, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Nhấn mạnh bối cảnh nêu trên, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy mong muốn, để hoàn thành được trọng trách, mỗi đại biểu cần nghiêm túc chấp hành quy chế Đại hội, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, “Đoàn kết - Trí tuệ - Sáng tạo - Đổi mới”, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện các văn kiện Đại hội, thông qua Nghị quyết Đại hội bảo đảm khả thi, phù hợp với các yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới và đóng góp cho sự thành công của Đại hội.
Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công Nghệ và Môi trường Trần Văn Khải trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, Đảng ủy Ủy ban đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng thảo luận, góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
+ Trước đó, báo cáo kết quả phiên trù bị, Bí thư Chi bộ Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho biết, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm: Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Ngọc Hoa; Bí thư Chi bộ Thường trực Ủy ban, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi; Bí thư Chi bộ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Hà Vũ.
.jpg)
.jpg)
