Thế giới 24h

Iran thừa nhận thiệt hại, chưa muốn nối lại đàm phán với Mỹ

Quỳnh Vũ 27/06/2025 20:08

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi hôm 26/6 cho biết nước này hiện không có kế hoạch đàm phán với Mỹ; đồng thời thừa nhận các cơ sở hạt nhân đã chịu thiệt hại không nhỏ.

Trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình nhà nước, Ngoại trưởng Araghchi đã bác bỏ những gì ông gọi là "suy đoán" rằng Tehran sẽ ngồi vào bàn đàm phán và cho biết "không nên coi trọng điều này". Theo ông, Iran đang đánh giá liệu các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ mang lại những lợi ích gì. Năm vòng đàm phán trước đó đã bị cắt ngang bởi cuộc không kích của Israel và sau đó là vụ tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

z6748209959684_597799938839690ab48a29f6098fafe7.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi trong một cuộc họp báo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP

"Tôi muốn tuyên bố rõ ràng rằng không có thỏa thuận, sắp xếp hay đối thoại nào được thực hiện để bắt đầu các cuộc đàm phán mới", ông nói trên đài truyền hình nhà nước.

Tuyên bố trên trái ngược với lời khẳng định trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington có kế hoạch đàm phán với Tehran vào tuần tới; trong khi Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff bày tỏ hy vọng "về một thỏa thuận hòa bình toàn diện".

Về đợt không kích 3 cơ sở hạt nhân mới nhất do Mỹ thực hiện, ông Araqchi thừa nhận thiệt hại là "không hề nhỏ" và các cơ quan có thẩm quyền đang tìm hiểu thực tế mới về chương trình hạt nhân của Iran, qua đó định hình lập trường ngoại giao trong tương lai của nước này.

Ngoại trưởng Araghchi đưa ra tuyên bố trên sau khi các nhà lập pháp Iran thông qua Dự luật "ràng buộc" đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và sau khi lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cáo buộc Tổng thống Trump phóng đại tác động của các cuộc không kích của Mỹ vào các địa điểm hạt nhân của Iran.

Trong bài phát biểu trên truyền hình - lần đầu tiên ông xuất hiện kể từ lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Israel, Đại giáo chủ Khamenei ca ngợi những gì ông mô tả là "chiến thắng" của Iran trước Israel, tuyên bố không bao giờ khuất phục trước áp lực của Mỹ. "Tổng thống Mỹ đã phóng đại sự kiện theo những cách khác thường, và hóa ra ông ấy cần sự phóng đại này", ông Khamenei nói, bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng chương trình hạt nhân của Iran đã bị chậm lại hàng thập kỷ.

Ông nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công "không gây ra thiệt hại gì đáng kể" đối với cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh tại Washington, hiệu quả thực sự của các cuộc không kích đang làm dấy lên những cuộc tranh luận chính trị và tình báo gay gắt.

Một đánh giá mật bị rò rỉ cho thấy thiệt hại đối với chương trình hạt nhân của Iran có thể không nghiêm trọng như tuyên bố ban đầu, có khả năng chỉ làm chậm tiến độ trong vài tháng. Điều này trái ngược với tuyên bố của các quan chức cấp cao Mỹ, bao gồm cả hai giám đốc cơ quan tình báo.

Người ta vẫn còn nghi ngờ liệu Iran có âm thầm di dời khoảng 400kg uranium làm giàu khỏi các địa điểm nhạy cảm nhất của nước này trước các cuộc tấn công hay không.

Quỳnh Vũ