Thế giới 24h

Nhà Trắng siết chặt kiểm soát thông tin tình báo với Quốc hội Mỹ sau vụ rò rỉ tin mật

Quỳnh Vũ 27/06/2025 18:43

Nhà Trắng đã quyết định thắt chặt việc chia sẻ thông tin tình báo với các thành viên Quốc hội Mỹ sau sự cố rò rỉ thông tin tình báo mật của Cơ quan Tình báo quốc phòng đánh giá về hiệu quả các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran.

Thông tin này được NBC News đưa tin ngày 26/7 (giờ Mỹ), dẫn lời xác nhận từ một quan chức cấp cao trong chính quyền. Theo vị quan chức này, biện pháp cụ thể sẽ là giảm thiểu lượng thông tin được đăng tải trên CAPNET - hệ thống được sử dụng để chia sẻ tài liệu mật với Quốc hội.

imrs.webp
Cả Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth chỉ trích vụ rò rỉ thông tin tình báo.
Ảnh: Getty Images

Quyết định này được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm, khi các quan chức cấp cao trong Nội các chuẩn bị trình bày bản tóm tắt mật về các cuộc không kích cho các thượng nghị sỹ vào chiều cùng ngày.

Trong bối cảnh cuộc chiến chính trị về nội dung thông tin tình báo, Nhà Trắng cho biết sẽ cử bốn quan chức an ninh quốc gia hàng đầu đến báo cáo với các nhà lập pháp: Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe và Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, các quan chức chính quyền cho biết.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, người đã làm chứng vào tháng 3 rằng các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đánh giá rằng Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân, sẽ vắng mặt đáng chú ý.

Động thái này đã vấp phải phản ứng gay gắt từ phe Dân chủ. Thượng nghị sỹ Chuck Schumer, Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, đã công khai chỉ trích và yêu cầu chính quyền lập tức hủy bỏ quyết định.

“Chính quyền không có quyền cản trở Quốc hội được thông tin về các vấn đề an ninh quốc gia”, ông Schumer phát biểu ở hội trường Thượng viện. “Các thượng nghị sĩ xứng đáng được cung cấp thông tin, và chính quyền có nghĩa vụ pháp lý phải thông báo chính xác cho Quốc hội về những gì đang diễn ra ngay lúc này ở nước ngoài”.

Ông nhấn mạnh rằng: "Họ dường như không muốn sự thật được phơi bày, mà chỉ muốn phiên bản sự thật theo cách của Tổng thống Donald Trump - điều mà chúng ta biết là thường không đúng sự thật".

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một thành viên của đảng Cộng hòa lặp lại thái độ phẫn nộ của Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông về báo cáo đánh giá ban đầu của Cơ quan Tình báo quốc phòng, trong đó nói rằng chương trình hạt nhân của Iran chỉ bị chậm lại vài tháng, thay vì bị hủy bỏ như tuyên bố của ông Trump. Báo cáo này đã bị rò rỉ cho CNN và một số cơ quan báo chí hàng đầu của Mỹ. Nhà Trắng sau đó đã phủ nhận thông tin từ báo cáo, khẳng định văn bản này chưa được tinh chỉnh theo nội dung cập nhật; đồng thời cáo buộc các nghị sĩ Quốc hội làm rò rỉ thông tin.

“Đã có tình trạng rò rỉ thông tin mật cho cơ quan báo chí, và chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu đến tận cùng. Thật nguy hiểm và nực cười khi điều đó xảy ra. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó, và chúng tôi sẽ duy trì sự phối hợp”, ông Johnson nói với NBC News. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng vụ rò rỉ xuất phát từ Quốc hội hay không, vị lãnh đạo Quốc hội khẳng định: “Tôi cho là như vậy”.

Các nhà lập pháp của Quốc hội đều có quyền truy cập vào Báo cáo tình báo của Cơ quan Tình báo quốc phòng và có thể xem nó ở một địa điểm an toàn tại Điện Capitol, được gọi là SCIF, như NBC News đã đưa tin trước đó. Đánh giá đã được chuyển đến ban lãnh đạo thông qua các kênh chính thức.

Quỳnh Vũ