Thí sinh nhận định đề thi môn tự chọn: Nhiều môn “dễ thở”, tự tin đạt trên 8 điểm
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân tại các điểm thi, nhiều thí sinh nhận định đề thi các môn tự chọn (theo chương trình GDPT 2018) của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 khá “dễ thở”. Nhiều thí sinh tự tin có thể đạt từ 8 - 9 điểm.
Thí sinh Chương trình GDPT 2018 thi bắt buộc 2 môn, gồm: Ngữ văn, Toán và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.
Các môn tự chọn đều thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút mỗi môn.
Ghi nhận của phóng viên tại các điểm thi trên địa bàn TP. Hà Nội, nhiều thí sinh kết thúc các môn thi tự chọn với nụ cười rạng rỡ và tự tin có thể đạt từ 8 - 9 điểm.
.jpg)

Với môn Vật lý, thí sinh Anh Đức, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên cho rằng, đề thi năm nay không phân hoá nhiều mà chỉ tập trung nhiều vào lý thuyết. Tuy nhiên, cũng có một số “bẫy”, có thể đánh lừa thí sinh nếu không nắm chắc kiến thức nền tảng.
Phần đúng - sai là câu hỏi thí sinh dễ bị mất điểm. Đối với phần trả lời ngắn, các câu tính toán sẽ giúp gỡ lại điểm nếu nhớ được công thức. “Em làm được khoảng 80 - 90% đề, hy vọng kết quả sẽ tốt”, Anh Đức tâm sự.
Em Nguyễn Minh Đức, Trường THPT Văn Lang thì đánh giá, đề thi Vật lý gồm phần I và phần II là lý thuyết, khá dễ ăn điểm. Phần III thiên về tính toán, độ khó cao hơn nhưng cũng không quá đánh đố. Mức độ phân hoá tập trung ở phần III, bởi nếu không để ý có thể dễ tính nhầm, từ đó lệch trọng tâm vấn đề.
"Dù có đổi mới, nhưng đề không quá khác biệt so với đề thi năm ngoái. Dạng bài khó nhất là về mật độ phân tử của khí. Với đề này, em nghĩ sẽ có nhiều bạn đạt điểm 9 - 10", Minh Đức nhận định.
Với môn Sinh học, em Lâm Phúc, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội nhìn nhận đề thi theo Chương trình GDPT hiện hành khá khác biệt so với đề những năm trước. Tuy nhiên, Phúc cho rằng đề thi “dễ thở”, trung bình sẽ đạt khoảng 7 - 8 điểm.
“Em mong có thể đạt từ 8,5 đến 9 điểm cho môn thi này”, Phúc chia sẻ.

Ở môn Địa lý, thí sinh Thế Nam, Trường THPT Hoàng Mai nhận định đề năm nay dễ hơn so với năm trước, câu hỏi tập trung nhiều vào các chủ đề như đặc điểm khí hậu, đất đai của các vùng trung du,... Bên cạnh đó, có một số câu về kinh tế trọng điểm, các ngành dịch vụ. Theo Thế Nam, câu hỏi khó nhất là các câu lý thuyết về dịch vụ viễn thông. “Tuy nhiên, đề cũng giống dạng minh hoạ em ôn luyện, vì vậy em tự tin đạt trên 8 điểm”, nam sinh nói.
Em Phương Ngân, Trường THPT Phùng Khắc Khoan đánh giá, đề môn Địa lý rất dễ. Ngân thi khối D01 nhưng chỉ cần 20 phút đã làm hết đề thi. "Năm nay đề chủ yếu tập trung vào phần nhận biết, thông hiểu. Với đề này, em tự tin đạt 9 điểm. Em nghĩ riêng các bạn khối C có thể "ăn ngay" 10 điểm trong tầm tay nếu học tốt", Ngân hào hứng nói.
Nhiều thí sinh khác cho biết đề Địa lý năm nay có điểm mới là không được mang Atlat vào phòng thi. Điểm mới này cũng gây khó dễ cho thí sinh, vì các em cần ghi nhớ kiến thức, các trung tâm kinh tế chủ lực, thay vì được nhìn vào Atlat để phân biệt.
"Ngay khi vào phòng thi, em đã vẽ bản đồ Việt Nam lên giấy, nhìn vào đó để làm bài và đưa ra đáp án. Dù đề Địa không quá khó, nhưng thiếu Atlat khiến thí sinh mất lợi thế hơn", em Lan Anh, học sinh Trường THPT Khương Đình chia sẻ.


Với môn Lịch sử, thí sinh Hoàng Linh, Trường THPT Hoàng Mai nhìn nhận đề thi “dễ thở”, tuy nhiên khó ở một số câu hỏi ngoài lề phải suy luận, dẫn đến mất nhiều thời gian. Dù vậy, Linh tự tin có thể đạt điểm cao, từ 8,5 điểm trở lên.
Với môn tiếng Anh, em Đỗ Minh Anh (Trường THPT Văn Lang) nhận xét, đề năm nay có các câu hỏi ngữ pháp và từ vựng được đánh giá là cơ bản, phù hợp năng lực học sinh trung bình - khá. Khó nhất trong đề vẫn là phần đọc hiểu vì khá dài. Các phần còn lại dễ hơn và có nhiều cơ hội "ăn điểm". Nhìn chung, độ khó không quá khác biệt so với các năm trước.
"Bài đọc hiểu có nhiều câu giống nhau, từ vựng mới, yêu cầu thí sinh cần phân tích và đọc kỹ đề để tránh nhầm lẫn. Ngoài ra, dạng TRUE/NOT TRUE cũng đòi hỏi chúng em vận dụng tất cả kiến thức ngữ pháp nền tảng để xử lý, hơi mất thời gian", Minh Anh nói. Với đề thi này, Minh Anh dự đoán sẽ có nhiều bạn đạt 8-9 điểm.
Em Khôi Nguyên, học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo cũng cho rằng đề thi khá vừa sức, thiên về kiến thức từ vựng. Phần đọc hiểu nói về tình hình xã hội vẫn là thử thách chính, với độ dài văn bản tương đối nhiều và yêu cầu nắm bắt chi tiết nhanh chóng. Bên cạnh đó, nhiều câu hỏi gần gũi với cuộc sống khiến nam sinh khá thích thú.
Nguyên đã làm được khoảng 90% đề thi, nhưng cũng có vài câu chưa chắc chắn, mất nhiều thời gian để suy luận. “Dự kiến có thể em đạt khoảng 9 điểm với đề thi này”, Khôi Nguyên chia sẻ.
Em Nguyễn Minh Đăng, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành nhìn nhận đề thi tiếng Anh phân hoá ở bài đọc hiểu, đặc biệt với các câu liên quan đến phần ngữ pháp. “Em nghĩ phần nhiều thí sinh có thể đạt 7 - 8 điểm với đề thi này. Riêng em mong có thể đạt được 9 đến 9,25 điểm”, Đăng nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có hai ngày thi chính là 26 - 27/6. Ngày 28/6 là lịch dự phòng.
Trong buổi sáng 27/6, thí sinh theo học chương trình GDPT 2018 đã dự thi 2 môn tự chọn, là buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Thí sinh theo chương trình GDPT 2006 cũng đã dự thi bài thi Khoa học Tự nhiên/Khoa học Xã hội trong buổi sáng 27/6. Chiều cùng ngày, nhóm thí sinh này sẽ hoàn thành kỳ thi với môn cuối là Ngoại ngữ.
Trước đó, trong ngày 26/6, các thí sinh đã thi 2 môn Ngữ văn và Toán.
.jpg)

Theo công bố của Bộ GD-ĐT sau khi thí sinh hoàn thành đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trong số các môn tự chọn, Lịch sử được thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất, với 499.357 em. Môn có đông thí sinh lựa chọn thứ hai là Địa lý với 494.081 thí sinh.
Tiếp theo là Tiếng Anh, với 358.870 thí sinh. Các môn khác như Vật lý có 354.298 thí sinh lựa chọn; Giáo dục kinh tế và pháp luật 247.248 thí sinh; Hóa học 246.700 thí sinh... Đáng chú ý, môn Sinh học chỉ có hơn 72.000 thí sinh đăng ký dự thi.
Theo lịch dự kiến, chậm nhất 11h30 ngày 28/6, các Hội đồng thi cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống Quản lý thi.
Chậm nhất 17h ngày 13/7, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cùng các Hội đồng thi tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD-ĐT (đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu điểm bài thi trắc nghiệm và tự luận), đối sánh kết quả thi.
8h ngày 16/7, các Hội đồng thi công bố kết quả thi.