Giáo dục

Phổ điểm tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT sẽ dao động từ 5 - 7

Nguyễn Liên - Ảnh: Xuân Quý 27/06/2025 10:42

Để đạt được điểm từ 7 trở lên trong môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT (với đề thi của Chương trình GDPT 2018), thí sinh cần nắm chắc cấu trúc đề thi, nhanh chóng nhận diện được loại câu hỏi, yêu cầu của đề, áp dụng nhanh kiến thức và lựa chọn đáp án chính xác nhất.

Đề thi phân hóa rõ rệt hơn so với những năm trước

Theo thầy Trương Chấn Sang - Ủy viên Ban Văn Hóa Sinh Viên, Hội Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP. Hồ Chí Minh (TESOL) - giáo viên Hệ thống giáo dục SSStudy, so với format đề thi từ năm 2024 trở về trước có 50 câu trắc nghiệm khách quan với 60 phút, thì đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 có 40 câu trắc nghiệm khách quan trong thời gian làm bài 50 phút. Đề thi vẫn bao gồm 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Bên cạnh đó, đề thi năm 2024 có nhiều câu hỏi ngữ pháp giúp thí sinh “đỡ” áp lực hơn, chỉ có 2 bài đọc hiểu, 1 bài đọc điền từ và các dạng bài trắc nghiệm viết lại câu, trọng âm, phát âm, tìm lỗi sai, đồng nghĩa - trái nghĩa.

Trong khi đó, ở đề thi năm 2025, phần đọc hiểu chiếm gần 2/3 nội dung đề thi (2 bài đọc hiểu 18 câu, 3 bài đọc đục lỗ 17 câu), chỉ có một số câu ngữ pháp cơ bản trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2025 theo chương trình GDPT 2018 (mã đề 1103):

z6746600188730_2dccfec6aeb4bbd419d7fd107c7daf05.jpg
z6746601300163_67785f857c852c77510d41f948c82b92.jpg
z6746602561403_8ef9450082651caa52ecff24449553ff.jpg
Ảnh: Xuân Quý
Ảnh: Xuân Quý

Từ vựng trong đề thi năm 2025 bao gồm các chủ đề: môi trường, đời sống hàng ngày, công nghệ, văn hoá - đa số là chủ đề quen thuộc đã được học trong chương trình GDPT 2018, trải dài từ lớp 10 đến 12.

Các câu hỏi thuộc phần nhận biết thuộc về các chủ điểm như: mệnh đề quan hệ và rút gọn, cụm động từ, từ loại, giới từ, trật tự từ. Thí sinh dễ dàng nhận ra và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.

Thầy Sang nhấn mạnh, năm 2025, tiếng Anh trở thành môn thi tự chọn, nên sự phân hóa đề thi sẽ rõ rệt hơn so với những năm trước đây.

"Để đạt được điểm từ 7 trở lên, thí sinh cần nắm chắc cấu trúc đề thi, nhanh chóng nhận diện được loại câu hỏi, yêu cầu của đề, áp dụng nhanh kiến thức để lựa chọn đáp án chính xác nhất", thầy Sang đánh giá.

Cũng theo thầy Sang, môn tiếng Anh năm nay có tổng 48 mã đề chia làm 2 ca, ca 1 từ mã 01-24, ca 2 từ mã 25-48, vì vậy thứ tự câu hỏi sẽ bị xáo trộn so với mã đề gốc của đề minh họa. Thời gian đọc đề thi cho phép các em nhanh chóng nhận diện và định hình được loại câu hỏi, kiến thức cần có để xử lý từng dạng câu hỏi.

Phần khó nhất trong đề thi là những câu 2, 32, 33, 34, 39, 40 thuộc mã đề 1105 có thể làm các thí sinh mất nhiều thời gian hơn so với những câu còn lại. Nếu các em chưa có kỹ năng xử lý tốt các dạng câu hỏi này, bản thân sẽ bị lúng túng khi không phân bổ đồng đều thời gian cho các câu hỏi, dẫn đến thiếu thời gian cho những câu còn lại.

z6746758395000_be42f8609a967d487c2a9ab89af4ac8e.jpg
Thí sinh rời điểm thi sau khi hoàn thành bài thi môn tự chọn. Ảnh: Xuân Quý

Để đạt được điểm 10 cần tư duy tốt và khả năng xử lý nhanh

Nhận xét chung, thầy Sang cho biết đề thi bám sát format đề minh họa của Bộ GD-ĐT, các nhà trường hầu như đều bám sát format này để hướng dẫn và ôn tập cho học sinh.

Tuy nhiên, những câu vận dụng cao mang tính tư duy, đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức nền tảng tốt để lựa chọn, suy luận và loại trừ đáp án gây nhiễu để chọn đáp án chính xác nhất.

"Để đạt được điểm 10 của bài thi năm nay, thí sinh cần có tư duy chiến lược làm bài tốt và khả năng xử lý những câu hỏi ở mức độ Nhận biết - Thông hiểu thật nhanh mới có đủ thời gian dành cho 2 mức độ khó còn lại của đề thi.

Trung bình 1 câu hỏi sẽ tốn 62,5 giây, nếu mất nhiều thời gian cho câu dễ sẽ dẫn đến thiếu thời gian cho các câu Vận dụng - Vận dụng cao. Phổ điểm dự kiến môn tiếng Anh năm nay sẽ dao động từ 5,5 đến 6,75 điểm", thầy Sang nhìn nhận.

Nguyễn Liên - Ảnh: Xuân Quý